Du lịch Quảng Ninh thu hút khách quốc tế

Một trong những tín hiệu vui của du lịch Quảng Ninh là hơn nửa đầu năm 2024, dòng khách quốc tế tăng mạnh trở lại so với cùng kỳ năm 2023, thậm chí ngay cả những giai đoạn thấp điểm của du lịch quốc tế nhưng lượng khách đến với Quảng Ninh vẫn tăng.
Cảng tàu khách du lịch quốc tế chuyên biệt của Quảng Ninh là điểm đến an toàn cho các hãng tàu biển quốc tế đưa du khách đến Hạ Long.
Cảng tàu khách du lịch quốc tế chuyên biệt của Quảng Ninh là điểm đến an toàn cho các hãng tàu biển quốc tế đưa du khách đến Hạ Long.

Ðiều này khẳng định hiệu quả từ nỗ lực khôi phục và mở rộng thị trường, thu hút khách quốc tế của tỉnh Quảng Ninh ngày càng đúng định hướng.

Tỉnh Quảng Ninh sở hữu nhiều danh lam, thắng cảnh độc đáo, đặc biệt là vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, Danh thắng Yên Tử...; cùng với đó là những nét văn hóa truyền thống độc đáo, ẩm thực đa dạng, đặc sắc.

Những năm qua, ngoài khôi phục những thị trường khách du lịch quốc tế truyền thống, tỉnh Quảng Ninh tập trung mở rộng, khai thác thị trường khách quốc tế.

Tín hiệu vui từ thị trường khách quốc tế

Trong nỗ lực mở rộng thị trường khách quốc tế, thị trường Ðông Nam Á với dòng khách đến từ Philippines là một trong những lựa chọn mà ngành du lịch Quảng Ninh hướng đến đẩy mạnh khai thác trong thời gian tới, nhất là từ sau đại dịch Covid-19.

Mới đây, đoàn gồm 51 khách du lịch đến từ Philippines do ông William S.Cezar, Thị trưởng thành phố tự trị Rosales, Pangasinan làm trưởng đoàn đã đến Hạ Long để trải nghiệm hoạt động nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long.

Ðây là một trong những đoàn khách đầu tiên đến Hạ Long cụ thể hóa chương trình hợp tác mở rộng các tour tuyến du lịch giữa Việt Nam-Philippines sau khi Quảng Ninh đón đoàn famtrip gồm 37 đơn vị, doanh nghiệp Philippines hoạt động trong lĩnh vực lữ hành, du lịch vào đầu tháng 8 vừa qua, nhằm nghiên cứu, tìm hiểu du lịch Quảng Ninh và cơ hội hợp tác du lịch giữa hai bên.

Nhận định rõ, thị trường khách quốc tế cần có sự chuẩn bị sớm để tăng độ tiếp cận, ngành du lịch Quảng Ninh đã đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá kích cầu du lịch, tận dụng mọi cơ hội để phục hồi thị trường quốc tế ngay từ đầu năm 2024. Từ đầu năm đến nay đã có hàng chục chuyến tàu biển cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, mang theo lượng lớn khách du lịch đến từ vùng Ðông Bắc Á, châu Âu, Bắc Mỹ...

Từ đầu năm đến nay, Quảng Ninh liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về các chỉ tiêu phát triển du lịch. 10 thị trường khách quốc tế lớn nhất đến Quảng Ninh, gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Ðộ, Mỹ, Australia, Nhật Bản, Pháp, Ðức, Anh. Tiếp đà tăng trưởng, tập trung mở rộng thị trường, phát huy tối đa tiềm năng du lịch bốn mùa, phát triển các sản phẩm du lịch mới, hiện tại, ngành du lịch Quảng Ninh tiếp tục tăng cường xúc tiến, quảng bá hướng đến các thị trường khách du lịch quốc tế tiềm năng như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Ðộ, Ðài Loan (Trung Quốc), Mỹ, Pháp, Australia, Anh, Ðức, Nhật Bản.

Anh Ashish Chury, du khách Ấn Ðộ khi đến Hạ Long chia sẻ: "Vịnh Hạ Long quá đẹp, khiến bất cứ ai đến đây đều bất ngờ. Không những thế, chất lượng dịch vụ ở đây cũng rất tốt, con người thân thiện, chúng tôi được phục vụ chuyên nghiệp và có nhiều trải nghiệm đáng nhớ. So với nhiều địa điểm du lịch biển trong khu vực, vịnh Hạ Long nằm ở tốp đầu".

Với sự ủng hộ, giúp đỡ của Ðại sứ quán Việt Nam tại Ấn Ðộ, ngành du lịch Quảng Ninh đã đẩy mạnh xúc tiến vào thị trường du lịch lớn này thông qua nhiều kênh, trực tiếp, gián tiếp, mở rộng các hình thức tiếp cận thị trường.

Bà Nguyễn Huyền Anh, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh cho biết: Cuối tháng 8 và đầu tháng 9, Quảng Ninh đón đoàn khoảng gần 5.000 khách du lịch Ấn Ðộ đến tham quan Hạ Long. Ðây là đoàn khách thuộc phân khúc chi tiêu cao và đông nhất từ trước đến nay. Việc đón đoàn khách Ấn Ðộ được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng truyền thông, quảng bá rộng rãi hình ảnh du lịch Hạ Long-Quảng Ninh hấp dẫn, thân thiện, là tiền đề cho các đoàn khách số lượng lớn, với mức chi tiêu cao từ Ấn Ðộ đến Quảng Ninh trong thời gian tới.

Theo số liệu của ngành du lịch Quảng Ninh, trong 7 tháng năm 2024, các điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh đón gần 13 triệu lượt khách, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, hơn 2,2 triệu lượt khách quốc tế, tương đương với lượng khách quốc tế cả năm 2023; khách lưu trú hơn 4,5 triệu lượt; tổng thu từ khách du lịch hơn 29,3 nghìn tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2023.

Mở rộng thị trường, tăng cường kết nối

Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng-an ninh vùng Ðồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đưa ra mục tiêu phát triển tỉnh Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch kết nối khu vực và quốc tế, là trung tâm công nghiệp văn hóa với những khu nghỉ dưỡng cao cấp có hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại, có sản phẩm du lịch đa dạng, đặc sắc, chất lượng cao, thương hiệu mạnh và sức hấp dẫn toàn cầu, có năng lực cạnh tranh cao; liên kết với các hãng hàng không, tàu biển, các tập đoàn du lịch hàng đầu quốc tế.

Ðể hiện thực hóa mục tiêu này, ngành du lịch Quảng Ninh đã phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển du lịch xây dựng Ðề án phát triển Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch kết nối khu vực và thế giới.

Mục tiêu của đề án là xác định được định hướng quan trọng, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá, nhằm xây dựng Quảng Ninh trở thành điểm đến du lịch hàng đầu cả nước, là trung tâm du lịch kết nối khu vực và quốc tế có thương hiệu mạnh trên toàn cầu.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu khẳng định: Quảng Ninh tiên phong xây dựng Ðề án phát triển du lịch để trở thành trung tâm kết nối khu vực và quốc tế với mục tiêu cụ thể, cho thấy khát vọng lớn của tỉnh. Ðể hiện thực hóa mục tiêu này, cần có sự quyết tâm, kiên trì theo đuổi và có sự đồng bộ vào cuộc của cả Trung ương và địa phương, của các ngành, đặc biệt là vai trò chủ trì của tỉnh.

Cùng với việc triển khai thực hiện đề án, ngành du lịch Quảng Ninh tích cực triển khai đa dạng các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế để thúc đẩy phát triển du lịch với ba tỉnh Bắc Lào; tổ chức hội nghị trực tuyến về du lịch giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc); triển khai các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Liên minh du lịch liên khu vực Ðông Á (EATOF)...; đẩy mạnh khai thác các thị trường truyền thống ở khu vực Ðông Nam Á, Ðông Bắc Á, châu Âu và chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng để khai thác, đón các dòng khách Ấn Ðộ, Hồi giáo.

Tỉnh cũng xây dựng nghị quyết hỗ trợ phát triển du lịch qua Cảng hàng không quốc tế Vân Ðồn và du lịch tàu biển đến Quảng Ninh; trong đó, quy định chính sách hỗ trợ phí tham quan vịnh Hạ Long, Bái Tử Long, Bảo tàng Quảng Ninh, Khu di tích và danh thắng Yên Tử và giá vé xe buýt từ Vân Ðồn về thành phố Hạ Long, hỗ trợ phí cấp thị thực nhập cảnh đối với người mang hộ chiếu nước ngoài phải thực hiện việc cấp thị thực nhập cảnh theo quy định, hỗ trợ phí cấp giấy phép đi bờ cho thủy thủ, thuyền viên tàu biển du lịch.

Trong số hơn 1,6 triệu lượt khách du lịch tham quan, lưu trú trên vịnh Hạ Long trong 6 tháng đầu năm, có đến hơn 1,2 triệu lượt khách quốc tế, chiếm 80% tổng lượng khách.

Việc lượng khách quốc tế đến Quảng Ninh không ngừng tăng chính là nhờ các giải pháp cùng sự nỗ lực, quyết tâm của tỉnh trong việc không ngừng đa dạng hóa sản phẩm du lịch, gia tăng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú, tăng khả năng chi tiêu của du khách, đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá kích cầu du lịch. Ðiều này sẽ giúp cho Quảng Ninh thực hiện thành công mục tiêu của năm 2024 là đón 19 triệu lượt khách, trong đó có 3,5 triệu lượt khách quốc tế.