Các tham luận và ý kiến được trình bày đã phân tích, tổng kết và đánh giá các ưu, nhược điểm của âm nhạc Hà Nội trong suốt một thập kỷ qua xét trên các phương diện sáng tác, nghiên cứu lý luận, biểu diễn, đào tạo và quản lý âm nhạc. Trên cơ sở đó, hội thảo đưa ra các đề xuất nhằm định hướng sự phát triển của âm nhạc Thủ đô những năm tiếp theo và phát huy vai trò của Hội Âm nhạc Hà Nội giai đoạn từ nay đến 2020.
*Tại Hà Nội, đã khai mạc Hội thảo khoa học với chủ đề "Việt Nam trong lịch sử thế giới" do Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và Đại học Ha-oai Thái Bình Dương (Mỹ) phối hợp tổ chức. Hơn 100 nhà khoa học Việt Nam và quốc tế đã tham dự hội thảo.
Đây là diễn đàn để các nhà nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực sử học, văn hóa học, Việt Nam học, quan hệ quốc tế... trao đổi học thuật, trình bày các nghiên cứu mới nhất về lịch sử Việt Nam, với tư cách là một quốc gia - dân tộc, là một bộ phận của lịch sử thế giới, tồn tại và phát triển trong mối quan hệ giao lưu với các nước trong khu vực và trên thế giới; cùng góp phần nhìn nhận Việt Nam trong mối quan hệ với lịch sử thế giới sâu sắc và toàn diện hơn. Sau phiên khai mạc, Hội thảo có bảy phiên họp ở ba tiểu ban và sẽ diễn ra trong hai ngày 30 và 31-12.