Ấm lòng “chuyến xe công đoàn” đưa công nhân lao động về quê đón Tết

NDO - Mỗi dịp Tết đến Xuân về, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cùng các đơn vị phối hợp thực hiện những chuyến xe miễn phí nhằm chia sẻ và hỗ trợ đến đoàn viên, người lao động xa quê đang làm việc trên địa bàn thành phố có điều kiện về quê, đón Tết ấm áp bên gia đình.
0:00 / 0:00
0:00
Người lao động cùng người thân chuẩn bị lên xe.
Người lao động cùng người thân chuẩn bị lên xe.

Sáng 19/1 (28 tháng Chạp), tại Trung tâm Hành chính quận Liên Chiểu (thành phố Đà Nẵng), Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ xuất phát “Chuyến xe Công đoàn” đưa đoàn viên, người lao động đang làm việc tại Đà Nẵng về quê đón Tết.

Trong tiết trời se lạnh của Đà Nẵng vào những ngày cuối năm, trong sáng nay, 32 chuyến xe đã lăn bánh chở 1.093 công nhân lao động cùng với người thân về các địa phương.

Ấm lòng “chuyến xe công đoàn” đưa công nhân lao động về quê đón Tết ảnh 1

Lên xe sẵn sàng khởi hành.

Được trao tặng vé tàu về quê Quảng Trị đón Tết, chị Trần Thị Vân, làm việc tại Công ty Fujikura Automotive Việt Nam bộc bạch: “Đã 4 năm làm việc tại Đà Nẵng nhưng năm nay mới có thể về quê đón Tết. Mấy năm trước ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên không thể cùng 2 con nhỏ về. Được tặng vé, nhận quà Tết và lên xe về quê sáng nay, bản thân rất cảm động và thấy ấm lòng khi sắp được sum vầy cùng gia đình”.

Mỗi người lên chuyến xe về cũng được hỗ trợ kinh phí bữa ăn đi đường với mức 100 nghìn đồng/đoàn viên.

Ấm lòng “chuyến xe công đoàn” đưa công nhân lao động về quê đón Tết ảnh 2

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố chào tiễn đưa chuyến xe.

Vào Đà Nẵng lao động đã được 6 năm nay, đây là lần đầu tiên chị Đinh Thị Lương (quê Nghệ An, làm việc tại Công ty TNHH Kamui VietNam) và chồng cùng 2 đứa con nhỏ về quê bằng “Chuyến xe Công Đoàn”. Chị Lương thổ lộ: “Năm nay, công việc cũng khó khăn hơn khi mà công ty bị giảm đơn hàng, từ đó thu nhập cũng giảm ít nhiều. Được thành phố hỗ trợ miễn phí chuyến xe để về quê đón Tết, bản thân rất hạnh phúc bởi sự quan tâm đó đến với anh chị em người lao động xa quê như tôi”.

Phương tiện được sử dụng là xe 29 chỗ và 45 chỗ, với lộ trình phía bắc đến Thanh Hóa, phía nam đến Bình Định và Tây Nguyên đến Đắk Lắk. Trong ngày mai (20/1), những chuyến xe cuối cùng sẽ rời bến.

Ấm lòng “chuyến xe công đoàn” đưa công nhân lao động về quê đón Tết ảnh 3

Chuyến xe yêu thương chở mọi người về với gia đình.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Nẵng Lê Văn Đại cho biết: “Năm nay, “Chuyến xe công đoàn” được thực hiện từ ngày 22 đến 29 tháng Chạp âm lịch để đưa 2.770 người lao động trên 67 chuyến xe về quê đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Rút kinh nghiệm từ các năm trước, năm nay, công tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo, qua đó người lao động tham gia đầy đủ, không bỏ chuyến như các năm”.