Các nhà lãnh đạo A-rập cũng xác nhận trao ghế của Xy-ri tại AL cho Liên minh Dân tộc Xy-ri (SNC) đối lập (hiện ở Thổ Nhĩ Kỳ) cho đến khi Xy-ri tiến hành các cuộc bầu cử. AL hối thúc các tổ chức khu vực và quốc tế công nhận SNC là "đại diện hợp pháp duy nhất" của người dân Xy-ri. Chủ tịch SNC A.Kha-típ yêu cầu được phép đại diện Xy-ri tại LHQ. Chính phủ Xy-ri và một số đảng phái đối lập trong nước ngay lập tức lên tiếng phản đối các động thái trên.
* Mỹ khẳng định NATO không có ý định can thiệp quân sự vào Xy-ri và không cung cấp các khẩu đội tên lửa Patriot theo đề nghị của thủ lĩnh phe đối lập Xy-ri M.An Kha-típ nhằm bảo vệ các căn cứ của lực lượng nổi dậy ở Xy-ri. Nhà trắng đang xem xét điều chỉnh chính sách đối với Xy-ri. Oa-sinh-tơn hiện cung cấp hàng trăm triệu USD dưới dạng viện trợ nhân đạo, nhưng chưa hỗ trợ quân sự.
* Ngày 26-3, Mặt trận Cứu quốc (NSF), lực lượng đối lập chính tại Ai Cập, tuyên bố hoãn vô thời hạn các cuộc đối thoại dân tộc theo sáng kiến của Tổng thống M.Mo-xi. Các vụ bạo lực cuối tuần qua trước trụ sở chính của tổ chức Anh em Hồi giáo ở ngoại ô Thủ đô Cai-rô cũng khiến một số đảng Hồi giáo thay đổi ý định tham gia đối thoại với NSF. Ðảng Hồi giáo Xa-la-phít và đảng Ai Cập mạnh mẽ tuyên bố không đối thoại với NSF.
* Hội đồng Su-ra (Thượng viện Ai Cập) thông qua về nguyên tắc đối với dự luật bầu cử mới và ấn định thời hạn chót ngày 3-4 tới để Thượng viện đưa ra các đề xuất sửa đổi văn bản này. Hội đồng Su-ra cũng thông qua điều luật hạn chế quyền biểu tình gây tranh cãi, theo đó cấm các công dân tổ chức biểu tình "gây nguy hại cho an ninh quốc gia" và buộc các nhà tổ chức phải gửi thông báo tới lực lượng cảnh sát ít nhất ba ngày trước cuộc biểu tình. Cùng ngày, Tòa án Hành chính tối cao Ai Cập (SAC) hoãn ra phán quyết về tính hợp pháp của tổ chức Anh em Hồi giáo tới ngày 23-4 tới.
* Chính phủ Tuy-ni-di đang điều tra thông tin các mạng lưới địa phương và khu vực được cho là tiến hành đưa thanh niên nước này tới tham chiến tại Xy-ri. Tổng thống M.Ma-du-ki trước đó lo ngại rằng, các tay súng trở về từ Xy-ri có thể đe dọa các nỗ lực khôi phục an ninh ở Tuy-ni-di.