Theo một thoả thuận dự kiến được thông qua vào sáng sớm ngày mai (giờ Hà Nội), gói vay khẩn cấp trị giá 123 tỷ USD trước đây của chính phủ dành cho AIG sẽ được thay thế bằng một khoản vay với các điều kiện giải ngân dễ dàng hơn có trị giá 150 tỷ USD. Ngày mai cũng là ngày AIG công bố kết quả kinh doanh quý III.
Khi bơm tiền khẩn cấp cứu AIG tránh phá sản, chính phủ Hoa Kỳ chỉ đồng ý cho tập đoàn này vay trong hai năm và số tiền được vay là 85 tỷ USD. Tuy nhiên từ thời điểm đó, đã có những điều chỉnh do tốc độ giải ngân của AIG quá nhanh và các khoản giải ngân quá lớn. Khoản tiền sau đó được điều chỉnh lên 123 tỷ USD. Tuy nhiên, những diễn biến không thuận của thị trường trong thời gian vừa qua khiến chính phủ liên tục phải thay đổi mức chi. Nếu không có gì thay đổi, AIG sẽ được vay 60 tỷ USD trong thời gian 5 năm thay vì hai năm như kế hoạch ban đầu và lãi suất cũng thấp hơn, do Fed liên tục hạ lãi suât trong thời gian vừa rồi.
Tờ Wall Street Journal cho biết chính phủ Hoa Kỳ dự kiến bơm thêm 40 tỷ USD nữa cho AIG, đổi lại sẽ tăng tỷ lệ phần trăm nắm giữ cổ phiếu ưu đãi tại tập đoàn này.
Như vậy, với việc nắm giữ khoảng gần 80% cổ phần tại AIG sau khi bơm 85 tỷ USD cứu trợ khẩn cấp hồi tháng 9 và 37,8 tỷ USD trong tháng 10 và liên tục có những động thái bơm thêm tiền, Hoa Kỳ gần như đã “quốc hữu hoá” tập đoàn bảo hiểm lớn nhất thế giới này.