49 tập thể, cá nhân được trao giải cuộc thi viết “Hào khí Trường Sơn”

NDO -

NDĐT - Sau 14 tháng phát động, ngày 4-5-2019, Ban Tổ chức cuộc thi viết “Hào khí Trường Sơn” đã tổ chức trao năm giải tập thể và 44 giải cá nhân cho tập thể tác giả, các tác giả đã có các bài viết chủ đề về Trường Sơn và Đường Hồ Chí Minh.

Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam trao giải cho năm đơn vị đoạt giải Tập thể Xuất sắc.
Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam trao giải cho năm đơn vị đoạt giải Tập thể Xuất sắc.

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 – 19/5/2019), Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, Báo Cựu chiến binh Việt Nam và Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương cùng phối hợp tổ chức và trao giải cuộc thi viết “Hào khí Trường Sơn”, tại Hà Nội.

49 tập thể, cá nhân được trao giải cuộc thi viết “Hào khí Trường Sơn” ảnh 1

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội TSVN – Trưởng ban Tổ chức cuộc thi trao hai giải Nhất cho các tác giả.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Duy Tường, Tổng Biên tập Báo Cựu chiến binh Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức giải cho biết, về cơ bản, các bài dự thi đã bám sát hai chủ đề của cuộc thi. Từ nhiều góc độ, các bài dự thi phản ánh được những tấm gương tiêu biểu của bộ đội, thanh niên xung phong (TNXP)… Trường Sơn trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên chiến trường Trường Sơn từ năm 1959 đến 1975 và những gương tiêu biểu của bộ đội Trường Sơn, cựu chiến binh (CCB), cựu TNXP Trường Sơn sau thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, không cam chịu đói nghèo, năng động, sáng tạo trong sản xuất làm kinh tế. Khi thành đạt ít nhiều trong sản xuất kinh doanh, các CCB và cựu TNXP… không quên đồng chí, đồng đội đã từng một thời vào sinh ra tử; họ sẵn sàng giang rộng vòng tay nhân ái, giúp nhau xóa đói giảm nghèo và tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội. Đây cũng là mong muốn của Ban Tổ chức và nhờ đó đã tạo nên điểm nhấn, điểm khác biệt của cuộc thi.

Nhiều gương anh hùng Trường Sơn được nhiều tác giả phản ánh, tiêu biểu là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Văn Quý, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Viết Sinh, Nguyễn Thị Vân Liệu và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới Nguyễn Đăng Giáp… Đồng thời, những tấm gương bình dị, cao quý, như thương binh Hà Quý Phiến (Song Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh), cựu TNXP Trịnh Thị Tuyết (Định Tường, Yên Định, Thanh Hóa), hay chị Chung, chị Thanh… đã được các tác giả khắc họa với sự nể trọng chân thành.

Sau một năm kể từ ngày phát động cuộc thi (22/3/2018 đến 31/3/2019), Ban Tổ chức đã nhận được 1.168 bài dự thi của bạn viết khắp mọi miền Tổ quốc. Trong đó, tác giả dự thi cao tuổi nhất là Đại tá Nguyễn Ngọc Toản (Hà Nội, 90 tuổi) và tác giả ít tuổi nhất là Vũ Trà My (TP Hồ Chí Minh, 20 tuổi). Đặc biệt, cuộc thi có sự tham gia nhiệt tình của đông đảo các đối tượng là các CCB, cựu TNXP… Trường Sơn và rất nhiều sĩ quan cao cấp Quân đội cũng dự thi.

"Cuộc thi viết “Hào khí Trường Sơn” đã tạo sự lan tỏa trong xã hội; mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, tuyên truyền - giáo dục lịch sử truyền thống; vinh danh, tri ân những chiến sĩ Trường Sơn đã làm nên đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại; góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”, Đại tá Nguyễn Duy Tường nhấn mạnh.

49 tập thể, cá nhân được trao giải cuộc thi viết “Hào khí Trường Sơn” ảnh 2

Đại tá Nguyễn Duy Tường, Tổng Biên tập Báo Cựu chiến binh Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức trao giải Tư cho các tác giả đoạt giải.

Cuộc thi viết “Hào khí Trường Sơn” được tập trung vào chủ đề “Trường Sơn những năm tháng hào hùng”, viết về những tấm gương chịu đựng bom đạn ác liệt, hy sinh; khắc phục khó khăn gian khổ, phục vụ chiến đấu và chiến đấu ngoan cường, tài trí của các lực lượng trên Tuyến vận tải quân sự chiến lược Trường Sơn thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Và chủ đề "Tỏa sáng Trường Sơn”, viết về những tấm gương CCB, cựu TNXP… Trường Sơn biến chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến tranh giải phóng thành chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và những tấm gương chiến sĩ Trường Sơn bình dị mà cao quý, tỏa sáng giữa cuộc sống đời thường.

Qua ba vòng sơ loại, sơ khảo, chung khảo, Ban Giám khảo đã chọn được 44 tác phẩm để trao giải cho 44 cá nhân; gồm hai giải Nhất, bốn giải Nhì, tám giải Ba và 30 giải Tư. Năm giải tập thể được trao cho năm đơn vị là những Hội Truyền thống Trường Sơn có nhiều bài dự thi. Tổng giá trị giải thưởng 300 triệu đồng.