42 phim Việt tham dự Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII

NDO - Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sẽ có 42 bộ phim Việt Nam tham gia Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII (HANIFF VII) ở các hạng mục Phim dài dự thi, Phim ngắn dự thi và Phim Việt Nam đương đại.
0:00 / 0:00
0:00
Phim "Ngày xưa có một chuyện tình" dự giải tại Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2024.
Phim "Ngày xưa có một chuyện tình" dự giải tại Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2024.

Trong số phim Việt Nam dự Liên hoan phim quốc tế Hà Nội, đại diện duy nhất dự tranh giải là phim “Ngày xưa có một chuyện tình” của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh, dựa trên tác phẩm văn học cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Đây cũng là phim được chọn chiếu khai mạc HANIFF VII.

Các phim Việt Nam gồm phim dự thi Phim ngắn và phim trình chiếu trong chương trình Điện ảnh Việt Nam đương đại.

8 bộ phim ngắn dự thi của Việt Nam gồm: Cây ổi thiên đường; Đi về phía mặt trời; Giấc mơ làm du lịch của người bản địa Tây Nguyên; Linh ảnh; Nguồn cội; Người ơi, đừng khóc cuối đường; Nụ cười; Tẹo.

Chương trình phim Việt Nam đương đại gồm 33 bộ phim trong đó có 21 phim truyện; 6 phim tài liệu và 6 phim hoạt hình.

Chương trình phim Việt Nam đương đại sẽ mang đến cho khán giả cơ hội thưởng thức 21 bộ phim truyện đặc sắc gồm: Bà già đi bụi; Bên trong vỏ kén vàng; Cám; Đào, phở và piano; Đóa hoa mong manh; Gặp lại chị bầu; Giải cứu anh "thầy; Hoa táo nở; Hồng Hà nữ sĩ; Kẻ ẩn danh; Kẻ ăn hồn; Làm giàu với ma; Mai; Móng vuốt; Nhà bà Nữ; Những bức tường; Quỷ cẩu; Siêu lừa gặp siêu lầy; Tiểu đội hoa hồng; Trước giờ "Yêu"; Vầng trăng thơ ấu.

6 bộ phim tài liệu trong chương trình phim Việt Nam đương đại gồm: Khát vọng thiên thanh; Nắng nhuộm lụa vàng; Ngàn năm sênh phách; Tìm lại tuổi thơ qua trò chơi dân gian; Tội ác phía sau lòng tinThư gửi mẹ.

6 bộ phim hoạt hình tham gia Chương trình gồm: Cá chép của ông Táo; Cá rô đi lạc; Cô bé tóc xù; Đội lân sư nhí nhố; Giấc mơ của conTái sinh.

Bên cạnh chương trình phim dài dự thi, phim ngắn dự thi và phim Việt Nam đương đại, HANIFF VII còn có Chương trình toàn cảnh điện ảnh thế giới; Chương trình phim tiêu điểm điện ảnh Đức và hai hội thảo gồm hội thảo 1 với chủ đề "Tiêu điểm điện ảnh Đức" nhằm chia sẻ những góc nhìn, chia sẻ về bài học kinh nghiệm sản xuất phim của điện ảnh Đức; cách khai thác đề tài mang tính con người, xã hội và nhân văn; phân tích cách kể chuyện đa chiều sáng tạo, xu hướng làm phim...

Hội thảo thứ hai với chủ đề "Phát triển sản xuất phim khai thác đề tài lịch sử và chuyển thể từ tác phẩm văn học" sẽ đề cập những vấn đề khi chuyển thể tác phẩm văn học sang điện ảnh; đổi mới tư duy của các nhà làm phim khi khai thác đề tài lịch sử; giải pháp nâng tầm và phát triển các dòng phim, kinh nghiệm quốc tế…

Năm nay, ngoài Trung tâm Chiếu phim quốc gia, phim tham dự sẽ được chiếu tại một số rạp của CGV, BHD Phạm Ngọc Thạch… Ngoài ra, Ban tổ chức cũng tăng cường các sự kiện tương tác với công chúng thông qua hai đêm cineshow dự kiến sẽ tổ chức tại khu phố đi bộ.

Trong khuôn khổ Liên hoan phim còn có Triển lãm "Các di sản của Việt Nam được UNESCO công nhận - Trải nghiệm qua các thước phim điện ảnh" giới thiệu những hình ảnh di sản văn hóa, thiên nhiên và phi vật thể qua ống kính của các nhà làm phim ở nhiều thể loại phim truyện, phim truyền hình, phim tài liệu…

Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức với khẩu hiệu "Điện ảnh: Sáng tạo-Cất cánh". Liên hoan phim sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 7-11/11, với nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc như chương trình khai mạc, bế mạc, thảm đỏ, giao lưu với khán giả... nhằm giới thiệu và tôn vinh những tác phẩm xuất sắc của nhiều quốc gia trên thế giới.