Ông Phạm Việt Tiến, Trưởng ban Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam, Phó trưởng ban thường trực Robocon Việt Nam 2009 cho biết chiều nay, 5-5.
Tháng 4 vừa qua, 32 đội tuyển xuất sắc nhất đã vượt qua gần 300 đội tuyển của 62 trường ĐH, CĐ trong cả nước sẽ tranh tài qua các vòng thi chung kết để lựa chọn ra nhà vô địch Robocon Việt Nam. Đội tuyển vô địch sẽ đại diện cho Việt Nam tham gia cuộc thi quốc tế ABU - Robocon 2009 tại Thủ đô Tokyo, Nhật Bản vào tháng 8 tới.
Theo ông Tiến, đây là năm đầu tiên số lượng các trường CĐ tham gia với số lượng đông đảo nhất. Ba trường CĐ có đội mạnh như: Cao đẳng Công nghiệp Sao Đỏ, Cao đẳng Giao thông vận tải 3, Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp 2. Đặc biệt có sự trở lại sau 7 năm tham gia Robocon của Đại học Cần Thơ, đại diện cho khu vực miền Tây Nam Bộ, hay sự góp mặt lần đầu tiên của Đại học Tây Nguyên, một đại diện đến từ khu vực Miền Trung - Tây Nguyên. Năm nay cũng chứng kiến số lượng các trường đăng ký tham gia dự thi tăng đột biến ở con số 62 trường ĐH, CĐ.
Đề thi năm nay do quốc gia đăng cai ABU - Robocon 2009 là Nhật Bản ra với tên gọi “Nhịp trống khải hoàn” dựa trên chuyến đi tưởng tượng sử dụng kiệu Kago thời cổ của Nhật Bản. Một robot khiêng kiệu tự động ở phía trước và một robot khiêng kiệu bằng tay ở phía sau cùng hợp tác để mang robot lữ hành trên kiệu Kago hoàn thành chuyến đi trước đối thủ. Nhiều thử thách được đặt ra trên đường, gồm một vách núi độ dốc 17o và một khu rừng với ba cọc gỗ đặt ở những khoảng cách khác nhau. Ba cái trống cổ Nhật được đặt thẳng đứng trên một nền phẳng. Đội nào đánh được cả ba cái trống đầu tiên là đội chiến thắng.
Thành tích cao nhất tại vòng loại khu vực phía bắc là dành chiến thắng tuyệt đối trong thời gian khoảng 60 giây, khu vực miền Trung - Tây Nguyên là 61 giây, khu vực miền nam là 53 giây.
Ông Ngô Thái Trị, Trưởng Ban giám khảo Robocon Việt Nam 2009 cho biết, nếu Việt Nam không phấn đấu đạt được thành tích dưới 40 giây thì sẽ khó giành được chiến thắng tại Nhật Bản. Vì thế, ngay sau khi vượt qua vòng loại, các đội đã lao vào luyện tập. Thành tích trung bình của cả ba miền hiện nay là 45 giây.
Đây là năm thứ 8 Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cuộc thi Robocon Việt Nam với sự tài trợ của Toyota Việt Nam. Năm 2007, Việt Nam đã tổ chức thành công cuộc thi Robocon châu Á - Thái Bình Dương. Đội tuyển của Việt Nam đã ba lần vô địch cuộc thi này, là nước có số lần vô địch nhiều nhất. Năm 2011, Việt Nam sẽ tiếp tục đăng cai làm nước chủ nhà của cuộc thi, ông Phạm Việt Tiến cho biết.
| Danh sách 32 đội lọt vào Vòng chung kết | ||
| TT | TÊN ĐỘI | TÊN TRƯỜNG |
| 1 | DYNAMICS RED STAR | CĐ Công nghiệp Sao Đỏ |
| 2 | THKQ1 | HV Phòng không Không quân |
| 3 | CNĐT03 | ĐH Công nghiệp HN |
| 4 | KQ#1 | Học viện Phòng không Không quân |
| 5 | VKT73 | HV Phòng không Không quân |
| 6 | HY PRO | ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên |
| 7 | SUN WARD | ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên |
| 8 | BK-FET | ĐH Bách khoa Hà Nội |
| 9 | HỒNG HÀ CTM | HV Kỹ thuật Quân sự |
| 10 | TLKS | Học viện Phòng không Không quân |
| 11 | CĐTHY | ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên |
| 12 | CKĐT09 | CĐ Cơ khí luyện kim Thái Nguyên |
| 13 | ICE-TEA | ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên |
| 14 | BKTNT 1- ANPHAT 1 | ĐH Bách khoa Hà Nội |
| 15 | BEE* | Đại học Lạc Hồng |
| 16 | S2EN# | Đại học Lạc Hồng |
| 17 | SPK-KNIGHT | ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh |
| 18 | HIAST 2 | CĐ Kinh tế Công nghệ TP Hồ Chí Minh |
| 19 | BEE# | Đại học Lạc Hồng |
| 20 | BK-AMT | Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh |
| 21 | SPK 3E EAGLE | ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh |
| 22 | 07 STAR | Đại học Lạc Hồng |
| 23 | SPK-MEC | ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh |
| 24 | LED | Đại học Lạc Hồng |
| 25 | 08 FIRE | Đại học Lạc Hồng |
| 26 | STORM | Đại học Lạc Hồng |
| 27 | SMART R | Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng |
| 28 | BK_VNDT | Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng |
| 29 | SQ 01 | Trường Sĩ quan Chỉ huy kỹ thuật Thông tin |
| 30 | SQ_PDH11 | Trường Sĩ quan Chỉ huy kỹ thuật Thông tin |
| 31 | PDU - ICV | Đại học Phạm Văn Đồng |
| 32 | ĐAMSAN 2 | Đại học Tây Nguyên |
HỒNG VÂN