21 năm tù về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Công ty TNHH Nguyễn Hồng Cường do Nguyễn Tấn Hồng làm Tổng giám đốc không có chức năng xuất khẩu lao động. Lợi dụng các biên bản ký kết hợp đồng thỏa thuận với các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động và nhu cầu đi xuất khẩu lao động của người dân, Hồng đã cùng với Bạch (Phó giám đốc công ty), lừa đảo, chiếm đoạt của người dân hàng trăm triệu đồng. Trong đó, Hồng tổ chức đưa 10 lao động ở tỉnh Nam Định sang Nga lao động nhằm chiếm đoạt số tiền 28.500 USD; lừa 31 người lao động sang Hàn Quốc làm việc, chiếm 39.688 USD và 235.280.000 đồng. Ngoài ra, Hồng còn lừa anh Ngô Thanh Hải ở Đức Lân (Mộ Đức), lấy 5 triệu đồng, với chiêu bài xin việc cho Hải... Như vậy từ khi thành lập công ty đến khi bị bắt, tổng số tiền tên Hồng chiếm đoạt là hơn 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, trước khi thành lập công ty, Nguyễn Tấn Hồng còn sử dụng bằng tốt nghiệp đại học giả lừa cơ quan có thẩm quyền mà cụ thể là sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi để được cấp phép thành lập Trung tâm dạy nghề, sau đó đổi tên thành Trung tâm đào tạo nhân lực quốc tế và lợi dụng vào giấy tờ của sở để lừa đảo trong lĩnh vực xuất khẩu lao động và làm các chứng chỉ ngoại ngữ anh văn, chứng chỉ nghề giả cho những người có nhu cầu. Từ tháng 4- 2006 đến tháng 8- 2007, với danh nghĩa là Giám đốc Trung tâm, Hồng đã cấp 19 chứng chỉ tiếng anh A, B cho 19 người, thu về 15,55 triệu đồng và cấp 7 chứng chỉ nghề cho 7 người...

Với những tội danh trên, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã tuyên phạt Nguyễn Tấn Hồng 13 năm tù, Lương Phú Bạch 7 năm tù về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Riêng Nguyễn Tấn Hồng bị tuyên phạt thêm 1 năm tù về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Đồng thời tuyên buộc Nguyến Tấn Hồng bồi thường và trả cho những người bị hại 1,010387 tỷ đồng; Lương Phú Bạch phải liên đới bồi thường cho những người bị hại 148.356 triệu đồng.          

Có thể bạn quan tâm