Tính đến nay, cả nước ta đã có năm doanh nghiệp được cấp phép cung cấp dịch vụ thông tin di động, 15 ISP được cấp phép. Tổng công ty bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) không còn là doanh nghiệp duy nhất độc quyền cung cấp hạ tầng bưu chính - viễn thông như trước nữa. Thị trường CNTT - VT (ICT) đã được mở đối với nhiều thành phần kinh tế. Các doanh nghiệp mới cũng đã có sự chuẩn bị về cơ sở hạ tầng, cách thức tiếp cận, khai thác thị trường.
Theo Thứ trưởng Mai Liêm Trực, trong năm 2005, việc ứng dụng CNTT sẽ phát triển mạnh mẽ, bởi CNTT đã đi vào cuộc sống từ lâu nay như các lĩnh vực: đào tạo, báo điện tử... Đặc biệt, CNTT đã được ứng dụng hầu hết tại các doanh nghiệp, bao gồm cả hệ thống thương mại điện tử. Thị trường ứng dụng sẽ là trọng tâm và bắt đầu phát triển mạnh mẽ trong năm 2005, nhưng sẽ nới rộng vào năm 2010. Trong đó, công nghiệp điện tử, máy tính, phần mềm chắc chắn sẽ có những kết quả tốt, bởi chúng ta đã có chuẩn bị. Chẳng hạn, như vấn đề gia công phần mềm, Việt Nam đã có các đối tác nước ngoài như: Nhật Bản. Đây là các nước đứng đầu về tỷ lệ công nghệ phần mềm trên đầu người.
Ngành công nghiệp máy tính trong năm 2004 đã phát triển khá nhanh, kể cả xuất khẩu. Tính đến cuối năm 2004, nhiều doanh nghiệp đã trang bị máy tính để bàn. Dịch vụ truyền hình qua Internet cũng đã được triển khai. Vì vậy, năm 2005, sẽ là thời điểm CNTT được ứng dụng mạnh mẽ tại các ngành, các cấp và các lĩnh vực trong đời sống, đặc biệt là lĩnh vực phát thanh truyền hình.
Bùng nổ dịch vụ băng thông rộng
Tính đến thời điểm này, lượng người sử dụng internet lên tới gần 6 triệu, đạt tỷ lệ 7,17%, so với thời điểm tháng 12-2003, khi nước ta mới có 3.332.432 người sử dụng, đạt tỷ lệ 4,09% (internet mới vào nước ta từ năm 1997). Theo các chuyên gia về viễn thông, việc tăng trưởng đó một phần là do chính sách khuyến khích sử dụng internet của Nhà nước, cùng chính sách giảm cước trong năm qua. Đặc biệt, còn có sự xuất hiện của dịch vụ băng rộng ADSL. Trước khi chưa có dịch vụ ADSL, nhiều quán internet công cộng đã lâm vào tình trạng lao đao do việc phải trả cước internet cao. Nhưng chỉ đến khi xuất hiện, ADSL mới trở thành "vị cứu tinh" cho các quán này. Thay vì phải trả cước internet lên tới số tiền vài triệu đồng mỗi tháng, các tiệm internet công cộng này chỉ cần kéo một đường ADSL là có thể sử dụng thoải mái với chi phí tối đa chỉ hết một triệu đồng, mà tốc độ lại nhanh hơn nhiều so với việc phải quay số truyền thống qua đường dây điện thoại (dial-up).
Bên cạnh những mặt tiêu cực, internet công cộng cũng đã đóng góp đáng kể trong việc tăng trưởng số người sử dụng internet tại nước ta. Tuy nhiên, thời gian đầu, do mới chỉ có một mình VNPT cung cấp dịch vụ băng rộng ADSL, đã dẫn đến việc cung chưa đáp ứng cầu, vì vậy sự tham gia của các doanh nghiệp như: Viettel, FPT, SPT đã khiến thị trường trở nên cân bằng hơn. Đây cũng là tiền đề để băng rộng Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong năm 2005 này.
Thuê bao di động sẽ vượt cố định
Tính đến thời điểm đầu năm 2005, Việt Nam đã có gần 10,3 triệu máy điện thoại, tương đương với tỷ lệ gần 12,56 máy/100 dân. So với tốc độ tăng trưởng chung của mạng điện thoại tại Việt Nam thì mạng di động ra đời sau hơn một thế kỷ (chiếc máy điện thoại cố định đầu tiên được cung cấp năm 1888, điện thoại di động đầu tiên từ năm 1994), nhưng mạng điện thoại di động đã chiếm được khoảng 45% so với thị phần 55% của mạng cố định. Điều này cho thấy tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường này.
Cùng với chính sách mở cửa của Nhà nước, hiện đã có sáu nhà khai thác dịch vụ thông tin di động thuộc bốn doanh nghiệp được cấp phép gồm: Tổng công ty bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) với ba mạng Vinaphone, Mobifone và Cityphone; Công ty cổ phần bưu chính viễn thông Sài Gòn (Saigon Postel) với mạng S-fone; Công ty viễn thông quân đội (Viettel) với mạng Viettel Mobile; Công ty cổ phần viễn thông Hà Nội (Hanoi Telecom) và Công ty thông tin viễn thông điện lực (VP Telecom). Trong đó có các mạng: Vinaphone, Mobifone, Cityphone, S-fone, Viettel Mobile đang cung cấp dịch vụ. Việc có thêm các nhà cung cấp dịch vụ mới sẽ tăng sức cạnh tranh trên thị trường, và điều này sẽ là nhân tố lớn thúc đẩy sự phát triển thuê bao điện thoại di động trong năm 2005.
Thứ trưởng Mai Liêm Trực dự báo: trong năm 2005 sẽ có thêm 4 triệu thuê bao điện thoại mới, trong đó sẽ có 3,2 triệu thuê bao điện thoại di động và 800.000 thuê bao điện thoại cố định. Dự kiến các doanh nghiệp mới cũng sẽ chiếm giữ được một số thị phần nhất định. Riêng Viettel có thể thu hút khoảng 800.000 thuê bao di động mới trong năm 2005 này.