20 năm gắn bó với bạn đọc trẻ

Cách đây 20 năm, báo Hoa Học Trò chính thức xuất bản số báo đầu tiên dành cho lứa tuổi học sinh, sinh viên. Ðến năm 1998, Tòa soạn báo Sinh Viên Việt Nam - Hoa Học Trò (SVVN-HHT) chính thức ra đời. Trải qua thời gian xây dựng và trưởng thành, báo Hoa Học Trò đã trở thành người bạn thân thiết của tuổi trẻ học đường, gắn bó với nhiều thế hệ bạn đọc là học sinh, sinh viên và giới trẻ nói chung.

Trải  qua một chặng đường nỗ lực lao động, khắc phục khó khăn, từng bước kiện toàn và không ngừng trưởng thành, báo SVVN - HHT có vị trí quan trọng trong hệ thống báo chí của Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh. Là công cụ của Ðoàn tiếp cận đời sống tinh thần của thanh niên học đường, là phương tiện để mở rộng phương thức tập hợp thanh niên có hiệu quả, là diễn đàn tin cậy của đông đảo bạn đọc.

Với những trang viết sâu sắc và ân tình, báo khích lệ trực tiếp phẩm hạnh nhân văn trong các em. Báo cổ vũ trực tiếp ở các em lòng yêu nước, hiếu thảo, ham học, kính thầy, yêu bạn, sống tích cực, chủ động hội nhập và tích cực tham gia hoạt động của đoàn thể và cộng đồng để phát triển nhân cách, kỹ năng sống của bản thân. Báo cũng lên tiếng cùng các em về những điều ngay lẽ phải, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, để cùng các em tự nhận thức, tự giáo dục và hiến kế giải pháp có hiệu quả. Báo cũng nhắc nhở các em biết sốt ruột vì thế giới quanh ta đang phát triển từng giờ từng phút, mang văn hóa, ngôn ngữ của thế giới đến với mỗi bạn trẻ, để tuổi trẻ tự tin hơn trong thời hội nhập, để tinh hoa văn hóa của nhân loại được phát huy. Hiện nay, báo SVVN-HHT ngày càng có sức lan tỏa lớn trong đời sống xã hội, tạo được sắc thái riêng, luôn nhạy bén, cải tiến nội dung, đi sâu tìm tòi, phát hiện những nhân tố tích cực, gương người tốt việc tốt.

Là tờ báo dành cho đối tượng bạn đọc trẻ, Hoa Học Trò đã tuyên truyền hoạt động Ðoàn, Hội đến với người đọc và luôn coi đây là một nhiệm vụ chính trị, đồng thời, cũng là "sứ mệnh" của người làm báo trẻ trong bối cảnh hôm nay. Ðó cũng là phương thức tiếp cận đời sống giới trẻ trong một góc nhìn tích cực, sống động và đầy tinh thần cộng đồng. Bên cạnh việc chú trọng về nội dung, Hoa Học Trò rất quan tâm hình thức mỹ thuật, thường xuyên cập nhật công nghệ mới. Ðội ngũ họa sĩ và chuyên viên mỹ thuật với chuyên môn sâu đã tiên phong ứng dụng các hình thức trình bày, kỹ thuật in hiện đại, tạo nên sức hấp dẫn riêng và tạo nên một khuynh hướng cho nhiều báo, tạp chí học theo phong cách trình bày.

Quá trình trưởng thành của báo Hoa Học Trò cũng chính là cả một quá trình tìm tòi gian khổ và đầy tinh thần trách nhiệm, để không chỉ phản ánh chân thực hiện thực đời sống giới trẻ, hiện thực của phong trào lập thân lập nghiệp của thanh niên, hiện thực của hoạt động Ðoàn - Hội trong học đường và cộng đồng... mà còn hiểu đúng tâm tư nguyện vọng, xu hướng vận động, phát triển của lớp trẻ hôm nay. Ðể tờ báo trở thành người bạn thân thiết và luôn đồng hành với bạn đọc, đội ngũ người làm báo ở Hoa Học Trò đã không ngừng nỗ lực xây dựng tờ báo trở thành một ấn phẩm giàu tri thức, mang đến cho giới trẻ nguồn cảm hứng và khao khát hội nhập. Một điều rất đáng ghi nhận là các hoạt động phong trào Ðoàn, Hội trong học đường không chỉ được phản ánh thông qua các cây bút của báo, mà còn qua sự phản ánh của chính các bạn học sinh. Những cộng tác viên là học sinh đều là nhân tố tích cực trong hoạt động phong trào, học giỏi và có năng khiếu, nên những bài viết đó không chỉ nói đúng, nói trúng, mà còn được diễn đạt rất sinh động, vì thế mà có sức thuyết phục cao đối với bạn đọc.

Báo Hoa Học Trò cũng đã vận dụng chức năng của báo chí một cách sáng tạo, phù hợp với đặc điểm tâm lý của học sinh. Qua đó tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục sinh động và có hiệu quả. Không chỉ phát huy trách nhiệm trên mặt báo, Hoa Học Trò còn phát huy trách nhiệm ngoài đời sống xã hội, tổ chức nhiều hoạt động xã hội có sức cổ vũ động viên rất lớn đối với tuổi trẻ và phong trào Ðoàn - Hội, chủ động mở rộng phương thức tập hợp thanh niên rất tích cực và hiệu quả. Báo đã đề xuất và thực hiện Giải thưởng Lý Tự Trọng - Giải thưởng cao quý của Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng cho cán bộ Ðoàn xuất sắc là học sinh các trường THPT trong cả nước. Ðến nay, qua 15 lần trao giải, đã có 3.092 cán bộ Ðoàn xuất sắc cả nước được trao giải thưởng Lý Tự Trọng. Ðề xuất và thực hiện Giải thưởng Sao Tháng Giêng: Giải thưởng cao quý của Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng cán bộ Ðoàn, cán bộ Hội Sinh viên xuất sắc trong các trường đại học, cao đẳng. Qua 11 lần trao giải, đã có 1.953 sinh viên xuất sắc trong cả nước được nhận giải.

Ðặc biệt từ năm 2006 đến nay, báo tổ chức nhiều cuộc thi mang tính giáo dục và nhân văn sâu sắc, nhằm bồi dưỡng lý tưởng, giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên như: Tổ chức các cuộc thi viết "Tôi yêu Tổ quốc tôi, tôi yêu đồng bào tôi" (hai lần), "Việt Nam quê hương tôi", "Sống trung thực", "Sống dũng cảm" nhằm hưởng ứng có hiệu quả thiết thực cuộc vận động Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác do Ðoàn Thanh niên phát động. Từ năm 2006 đến 2010, Tòa soạn xuất bản ba tập sách (hai tập sách "Tôi yêu Tổ quốc tôi, tôi yêu đồng bào tôi" một tập sách "Mỗi teen là một Việt Nam"). Ðây là những cuốn sách rất bổ ích, có ý nghĩa về chính trị và giá trị giáo dục lý tưởng cho giới trẻ. Những tập sách này đã được các đồng chí lãnh đạo Ðảng, các bộ, ban, ngành T.Ư và phụ huynh học sinh đánh giá cao.

Nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng và phát triển của báo SVVN-HHT, một dự án lớn đang được triển khai thực hiện dự án Trung tâm Báo chí học đường và Trụ sở báo SVVN-HHT. Dự án này đã và đang được các cấp lãnh đạo, các ban, ngành ủng hộ, đã khởi công và dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2012. Công trình này khi hoàn thành sẽ tạo một động lực phát triển mạnh mẽ cho Tòa soạn trong thời kỳ mới.

Có thể bạn quan tâm