13 bệnh viện T.Ư cam kết không để bệnh nhân nằm ghép giường

NDĐT- 13 bệnh viện tuyến T.Ư đã ký cam kết không để người bệnh phải nằm ghép giường, từ ngày 20-1, nhằm thực hiện mục tiêu của đề án giảm quá tải bệnh viện.

13 bệnh viện T.Ư cam kết không để bệnh nhân nằm ghép giường

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Tổng kết công tác khám chữa bệnh (KCB) năm 2014 và hai năm thực hiện Đề án Giảm quá tải bệnh viện, tổ chức chiều 20-1, tại Hà Nội.

13 bệnh viện ký cam kết dịp này, gồm: Việt Đức, Nhi T.Ư, Da liễu T.Ư, Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba - Đồng Hới, Răng hàm mặt T.Ư Hà Nội, Nhiệt đới T.Ư, Đa khoa T.Ư Huế, Lão khoa T.Ư, E, Tâm thần T.Ư 1, Đa khoa Thái Nguyên, Châm cứu T.Ư, Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí.

Tùy theo khả năng giải quyết tình trạng nằm ghép của từng bệnh viện, các bệnh viện trên đã cam kết thực hiện một trong ba nội dung: Bảo đảm mỗi người bệnh sẽ được bố trí một giường bệnh ngay sau khi vào điều trị nội trú; bảo đảm tối đa sau 24 giờ hoặc 48 giờ kể từ khi nhập viện, mỗi người được bố trí một giường bệnh.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến hoan nghênh và đánh giá cao các bệnh viện cam kết lần này. Theo Bộ trưởng, đây là những bệnh viện bản lĩnh, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì sự hài lòng của người bệnh. Việc chủ động cam kết không để người bệnh nằm ghép của các bệnh viện T.Ư là giải pháp có tính khả thi trong thời gian tới nhằm giải quyết tình trạng quá tải bệnh viện.

Bộ Y tế sẽ triển khai các biện pháp giám sát, đánh giá quá trình thực hiện tại các bệnh viện, thông qua báo cáo trực tuyến số liệu về tình trạng nằm ghép hàng tuần.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến lo ngại khó giải quyết được vấn đề người bệnh nằm ghép sớm do các chuyên khoa như ung bướu, tim mạch, nhi... hiện còn rất thiếu giường bệnh; Cam kết giảm tải của các bệnh viện có thể gây khó khăn cho người bệnh khi giải pháp đưa người bệnh điều trị ngoại trú sẽ nâng chi phí cho người bệnh ở các tỉnh xa.

Cũng tại Hội nghị, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (QLKCB) - Bộ Y tế, khẳng định đã cải thiện đáng kể tình hình quá tải tại các bệnh viện T.Ư, tình trạng nằm ghép đôi cũng giảm hẳn, không còn tình trạng nằm ghép tới 3 - 5 người bệnh trên một giường bệnh.

Theo thống kê, 58% số bệnh viện tuyến T.Ư có xu hướng giảm số khoa có tình trạng nằm ghép. Hiện nay, theo kiểm tra giám sát trực tiếp của Cục QLKCB ở các bệnh viện tuyến T.Ư, chỉ còn một số bệnh viện như Bạch Mai, Chợ Rẫy, Phổi T.Ư, Phụ sản T.Ư có tình trạng bệnh nhân phải nằm ghép.

Bên cạnh nỗ lực giảm tải ở các bệnh viện tuyến T.Ư, ngành đang có nhiều biện pháp tăng cường năng lực cho các bệnh viện tuyến dưới. Trong nhiều năm qua, các bệnh viện tuyến T.Ư đã tổ chức nhiều đoàn bác sĩ cấp cao về các địa phương hỗ trợ kỹ thuật cho các bác sĩ tuyến dưới.

Năm 2014, có 140 triệu lượt người bệnh đến khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh. 100% các cơ sở khám chữa bệnh đã tổ chức triển khai thực hiện cải tiến quy trình khám bệnh, từ 10 - 12 bước, giảm chỉ còn 4 - 8 bước. Tính chung ở tất cả các loại hình khám bệnh, thời gian khám bệnh trung bình sau hơn một năm cải tiến quy trình khám bệnh, đã giảm được 48,5 phút so với trước khi cải tiến.

Có thể bạn quan tâm