Vụ hỏa hoạn xảy ra sau khi trạm biến thế tại khu vực Na-gi-ra-ba-da ở Thủ đô Ðắc-ca bị chập, khiến ngọn lửa bùng phát lan sang tòa nhà sáu tầng ở khu Cay-ét-tu-li liền kề, một trong những khu đông dân cư nằm ở trung tâm Thủ đô Ðắc-ca. Tòa nhà này có nhiều phân xưởng tư nhân làm hóa chất bất hợp pháp. Ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ tòa nhà và lan ra các đường phố với sức nóng như ngọn núi lửa phun. Ðây là tai họa tồi tệ nhất ở Thủ đô Ðắc-ca kể từ năm 1971. Chính phủ Băng-la-đét đã tuyên bố để tang một ngày vào hôm nay (5-6) và hỗ trợ chi phí mai táng mỗi nạn nhân 20.000 ta-ka (290 USD).
* Cùng ngày, một vụ hỏa hoạn lớn tại thị trấn thương mại Mô-ni-oa, miền bắc Mi-an-ma, đã thiêu rụi hơn 400 cửa hàng. Ðây là vụ cháy lớn thứ hai tại khu thương mại này trong vòng mười ngày qua