1- Roman Abramovich : Khoản tiền khổng lồ ở ngân hàng của tỷ phú người Nga R. Abramovich bị “teo” khá nhiều do cuộc khủng hoảng tài chính. Do vậy, khoản chi phí rủng rỉnh “mua sắm” cầu thủ của CLB Chelsea trong những năm qua sẽ không còn nữa. Và nếu ông Abramovich chán Chelsea thì “bộ mặt” của đội bóng thành Luân Đôn này sẽ thay đổi và họ sẽ phải vật lộn với vấn đề tài chính.
2- Don Garber : Người đứng đầu giải bóng đá nhà nghề Mỹ sẽ phải đối diện với thử thách lớn nhất trong thập kỷ mà ông tại nhiệm. “Cánh tay phải” của ông là Ivan Gazidis đang trên đường tới CLB Arsenal và ông sẽ phải chèo lái giải bóng đá Mỹ ra sao trong điều kiện kinh tế khó khăn. Cơ hội lớn và thách thức không nhỏ đang ở phía trước, ông Garder sẽ phải có lựa chọn khôn ngoan.
3- Diego Maradona : Nhiều người cho rằng, việc bổ nhiệm Maradona làm HLV đội tuyển Argentina là mạo hiểm, dễ dẫn đến thất bại. Tuy nhiên, Maradona đã khiến người hâm mộ Argentina sung sướng khi đội bóng của họ giành những điểm quan trọng trong chiến dịch vòng loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ.
4- Jose Mourinho : Bạn có nhớ khi Mourinho tới Chelsea và mọi người khoái cái cách ông ta thể hiện không ? “Người đặc biệt” lại công kích đối thủ, báo giới và bất cứ ai đối nghịch với ông khi Mourinho tới Milan. Còn bây giờ, sau nửa năm, ông ta là người dễ chịu tại Inter Milan. Áp lực lên đội Inter Milan không gì khác ngoài chức vô địch Champions League.
5- Ashley Young : Young bắt đầu sự nghiệp ở CLB hạng hai của Anh là Watford năm 2006. Năm 2009, Young một trong những cầu thủ được chú ý nhiều nhất sau những gì anh thể hiện ở CLB Aston Villa. HLV đội tuyển Anh F. Capello thừa nhận tài năng của Young và cùng với tham vọng của Aston Villa có mặt ở Champions League mùa bóng năm tới, chúng ta sẽ còn được nghe nhiều về tài năng 23 tuổi này.
6- Joan Oliver : Oliver về làm quan chức của CLB Barcelona với trọng trách giúp CLB nổi tiếng xứ Catalan trở nên hùng mạnh như nó vốn có. Oliver đang thực hiện một chương trình “bành trướng” toàn cầu mà nếu thành công sẽ tăng cường nhanh chóng sức mạnh mọi mặt của CLB này.
7-6 Sunil Gulati : Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Mỹ Gulati có ý định tranh quyền đăng cai World Cup 2018 hoặc 2022. Tuy nhiên, năm 2009 là năm để ông cân nhắc trước khi thực sự nhảy vào cuộc. Ông này đang có cơ hội tốt : FIFA điều chỉnh lại quy chế đăng cai World Cup và những chính sách tích cực mà Tổng thống đắc cử B. Obama như Mỹ sẽ rút quân khỏi Iraq…
8- David Beckham : Hai tháng chơi cho CLB khổng lồ Italia AC Milan sẽ cho chúng ta biết, ngôi sao bóng đá người Anh D. Beckham có còn đủ khả năng chơi bóng đỉnh cao hay không. Có thể Beckham đang ở sườn bên kia đỉnh cao phong độ, nhưng chắc chắn một điều rằng, anh vẫn giành được nhiều sự chú ý. Hiện tương lai của Beckham với CLB Los Angeles Galaxy đang được đồn thổi nhiều cũng như người ta nói về tương lai của anh ở đội tuyển Anh.
9- Sergio Aguero : Aguero đang ngày càng tiến bộ với CLB Atletico Madrid và là một trong những cầu thủ có thể thách thức với những ngôi sao khác như Cristiano Ronaldo và Lionel Messi về danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Atletico thì quyết tâm giữ “báu vật” này và tài năng 20 tuổi người Argentina này cũng tuyên bố muốn ở lại Atletico. Tuy nhiên, Aguero là “món hàng nóng” trên thị trường chuyển nhượng mùa hè tới.
10- Sven-Garan Eriksson : Vòng loại World Cup 2010 khu vực CONCACAF sẽ khiến người ta quan tâm đến hai đối thủ “truyền kiếp” là Mỹ và Mexico. HLV đội tuyển Mexico, ông Eriksson bước vào vòng loại với áp lực lớn khi đội bóng của ông chơi không thật sự tốt những trận đầu tiên và ông đặt mục tiêu sẽ phải thắng đội Mỹ khi hai đội gặp nhau vào tháng tới. Không thành công với đội tuyển Anh và CLB Manchester City, Eriksson phải chứng tỏ giá trị của mình với đội tuyển Mexico.