Một ngư dân hành nghề câu thúng mất tích trên vùng biển Quảng Ngãi

NDO - Tối 16/10, Đồn Biên phòng Bình Hải (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, vào lúc 16 giờ cùng ngày, đơn vị nhận tin báo của người dân và chính quyền địa phương về vụ 1 ngư dân xã Bình Châu, huyện Bình Sơn bị mất tích trong lúc hành nghề trên biển.
0:00 / 0:00
0:00
Ngư dân Quảng Ngãi hành nghề thuyền thúng trên biển. (Ảnh minh họa)
Ngư dân Quảng Ngãi hành nghề thuyền thúng trên biển. (Ảnh minh họa)

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ ngày 16/10, ông Bùi Thu (sinh năm 1971, ở thôn Châu Thuận Tây, xã Bình Châu) cùng một số ngư dân trong thôn đi hành nghề câu thúng tại vùng biển ven bờ thuộc thôn Châu Thuận Biển và thôn Châu Thuận Tây, xã Bình Châu (đi thúng riêng lẻ).

Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, một số người dân tìm thấy mái chèo thuyền thúng của ông Thu, nên nghi ngờ thúng của ông Thu bị chìm. Đến nay, gia đình vẫn chưa liên lạc được với ông Thu.

Qua nhận định của Đồn Biên phòng Bình Hải, nhiều khả năng quá trình hành nghề trên biển, do thời tiết mưa to, sóng lớn dẫn đến chìm thuyền thúng khiến ngư dân mất tích.

Hiện, các lực lượng chức năng phối hợp cùng gia đình ngư dân bị mất tích và chính quyền địa phương các xã tổ chức tuần tra, tìm kiếm nạn nhân trên dọc bờ biển.

Đồn Biên phòng Bình Hải kiến nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi thông báo cho các đơn vị Đồn Biên phòng Bình Thạnh, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ và Hải đội Biên phòng 2 theo dõi, phối hợp tìm kiếm.