Tàu cá của ngư dân Phú Quý bị chìm, một lao động mất tích

NDO - Sáng 4/6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cho biết, đã điều động tàu Tìm kiếm cứu nạn CN-09 BP 11.19.01 tham gia tìm kiếm cứu nạn một ngư dân trên tàu cá Phú Quý bị chìm hiện còn đang mất tích trên biển.
0:00 / 0:00
0:00
Tàu cá của ngư dân Phú Quý bị chìm trên vùng biển Phú Quý, Bình Thuận.
Tàu cá của ngư dân Phú Quý bị chìm trên vùng biển Phú Quý, Bình Thuận.

Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 3/6, tàu cá BTh 97155 TS, công suất 748CV hành nghề mành mực, trên tàu có 9 lao động do ông Văn Thanh Sỹ, sinh năm 1989, trú thôn Quý Hải, xã Long Hải, huyện Phú Quý, Bình Thuận là chủ thuyền kiêm thuyền trưởng.

Khi đang hoạt động trên biển tại vị trí có tọa độ 10033’12” vĩ độ bắc-108054’43” kinh độ đông, cách đảo Phú Quý khoảng 3 hải lý về phía tây nam thì gặp sóng to, gió lớn đánh mạnh làm tàu bị phá nước, dẫn đến chìm tàu.

Tàu cá của ngư dân Phú Quý bị chìm, một lao động mất tích ảnh 1

Kíp tàu tìm kiếm cứu nạn CN-09 BP 11.19.01 đã phát hiện được vị trí tàu cá bị chìm cách đảo Phú Quý khoảng 3 hải lý về phía tây nam.

Tám thuyền viên trên tàu nhảy xuống biển bơi được vào bờ; còn một thuyền viên Trần Văn Trương, sinh năm 1988, trú thôn Tân Hải, xã Long Hải, Phú Quý mất tích.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự-Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đã xin ý kiến cấp trên và chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý đưa tàu CN-09BP 11.19.01 cùng kíp tàu xuất bến tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Cùng với đó, chỉ đạo các Đồn Biên phòng, đồng thời đề nghị Đài Thông tin Duyên hải Phan Thiết phát thông báo cho tàu thuyền, ngư dân đang hoạt động gần khu vực tàu cá bị chìm hỗ trợ tham gia tìm kiếm cứu vớt ngư dân mất tích.