Tìm thấy thi thể ngư dân mất tích trên biển do lốc xoáy

NDO - Sáng 9/5, Đồn Biên phòng Ngư Thủy (Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng Quảng Bình) thông tin, thi thể của ngư dân ở Ngư Thủy Bắc gặp nạn khi đang câu mực đã được tìm thấy trên bãi biển tỉnh Quảng Trị.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ đội Biên phòng Quảng Bình tổ chức tìm kiếm nạn nhân.
Bộ đội Biên phòng Quảng Bình tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Cụ thể, khoảng 5 giờ sáng nay, người dân thôn Mạch Nước, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) phát hiện 1 thi thể trôi dạt vào bờ biển. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Trị nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường và làm rõ vụ việc. Gia đình nạn nhân đến nhận dạng đúng là người thân mất tích khi đang câu mực thì bị lốc xoáy và sóng đánh chìm thuyền nan.

Trước đó, khuya 7/5, rạng sáng 8/5, trên vùng biển huyện Lệ Thủy xảy ra dông lốc kèm mưa to đã làm chìm 9 chiếc thuyền nan đang câu mực cách bờ khoảng 3 hải lý. Cả 9 ngư dân trôi dạt trên biển, trong đó 8 ngư dân bơi được vào bờ, người còn lại là ông Nguyễn Văn Thoảng (52 tuổi, ở thôn Trung Thành, xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy) bị mất tích.

Nhận được tin báo, đồn Biên phòng Ngư Thủy đã huy động 15 cán bộ, chiến sĩ sử dụng cano cùng với cán bộ, người dân địa phương và gia đình tổ chức tìm kiếm; đồng thời Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đề nghị lực lượng biên phòng và nhân dân tỉnh Quảng Trị hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân.