Với tờ tiền này, người dân có thể mua được khoảng hai ổ bánh mì. Trước đó 10 ngày, Zimbabwe đã phát hành tiền giấy mệnh giá 250 triệu đô-la.
Ngân hàng trung ương cũng phát hành các tấm séc nông nghiệp mệnh giá 5, 25 và 50 tỷ đô-la để tạo điều kiện thanh toán dễ dàng hơn cho các nông dân đang trong vụ mùa thu hoạch. Các nông dân thường thu về cả núi tiền khi bán nông sản trong khi người tiêu dùng phải mang theo những túi tiền lớn khi đi mua sắm hằng ngày.
Tỷ lệ lạm phát ở Zimbabwe là 165 nghìn% so với năm ngoái. Một nhà kinh tế cho biết, giá cả hiện cứ mỗi tuần, thay vì mỗi tháng như trước đây, lại tăng gấp đôi.
Năm 1980, khi nước này giành được độc lập, một đô-la Zimbabwe có giá hơn một đô-la Mỹ. Nền kinh tế Zimbabwe đã lâm vào khủng hoảng từ nhiều năm nay, nguồn cung các mặt hàng thực phẩm, dầu ăn và xăng đều khan hiếm. Zimbabwe cũng đã bãi bỏ thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng cơ bản như dầu ăn, gạo và xà phòng nhằm chống lạm phát.
Hiện chỉ có 1/5 số người Zimbabwe ở độ tuổi lao động có việc làm và khoảng ba triệu người đã bỏ sang Nam Phi để kiếm sống.
Người dân Zimbabwe từng hy vọng cuộc bầu cử ngày 29-3 sẽ giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng kinh tế ở nước này nhưng kết quả bầu cử đã gây tranh cãi và cuộc bầu cử tổng thống vòng hai bị hoãn lại cho đến cuối tháng bảy tới.