Yên Thành nỗ lực xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

NDO - Là một huyện thuần nông, xuất phát điểm thấp nhưng với tinh thần tự cường, sau 10 năm kiên trì phấn đấu, đến năm 2019, Yên Thành (Nghệ An) đã trở thành huyện nông thôn mới.
0:00 / 0:00
0:00
Sản xuất hoa bán dịp Tết đem lại thu nhập cao cho nông dân huyện Yên Thành.
Sản xuất hoa bán dịp Tết đem lại thu nhập cao cho nông dân huyện Yên Thành.

Huyện Yên Thành phấn đấu đến năm 2025 sẽ có khoảng 1/2 số xã trong huyện đạt nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, và đến năm 2028, trở thành huyện nông thôn mới nâng cao.

Nối tiếp niềm vui

Đến thăm khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại thôn Nam Phương Sơn, xã Xuân Thành (Yên Thành), nơi các loại hoa cúc, hoa ly chúm chím nụ và các dàn nho Mỹ đang vươn chồi… trong 10 nhà màng, chúng tôi phần nào cảm nhận được sự đổi thay trên vùng bán sơn địa dãi dầu mưa nắng.

Dẫn chúng dạo quanh 10 nhà màng trồng hoa xen vụ, anh Lê Xuân Hải cho biết, nhờ có nhà lưới mà gia đình đã có thu nhập cao hơn nhiều lần so trồng lúa. Theo tính toán, một nhà lưới có diện tích bình quân 500m2, đầu tư ban đầu là khá lớn, khoảng 200 triệu đồng. Bù lại, mỗi năm trồng được từ 2 đến 3 vụ dưa lưới, một vụ hoa dịp Tết và xen canh rau, củ các loại… cho thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Thấy được hiệu quả kinh tế, anh Hải dự định sẽ tiếp tục phủ kín nhà lưới trên diện tích nửa héc-ta đất còn lại. Trong đó, có nhà lưới trồng nho để làm du lịch canh nông, phục vụ khách du lịch…

Yên Thành nỗ lực xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao ảnh 1

Thí điểm trồng nho trong nhà lưới để làm du lịch canh nông ở Xuân Thành.

Xóm đồi Bùi Sơn (Xuân Thành), trước đây chỉ có cây keo thì nay thay thế bằng những trang trại cam được trùm lưới UV kín mít để chống côn trùng, nấm do sương muối và cả mưa to, nắng nóng. Anh Nguyễn Cảnh Đoàn, chủ trang trại 9ha cam trùm lưới cho biết, đầu tư lưới UV trùm cho cam tốn khoảng 85 triệu đồng tiền lưới/ha.

Đến mùa gió bão lại phải mất công tháo lưới ra nhưng bù lại, không phải phun thuốc bảo vệ thực vật, cam không bị rụng, bị hư hỏng… Nhờ thương hiệu cam sạch mà người dân và thương lái đến tận nơi để mua với giá bình quân 40 nghìn đồng/kg, chủ trang trại thu lãi khoảng 500 triệu đồng/ha cam…

Theo Chủ tịch UBND xã Xuân Thành Phan Hoàng Thụ, hai mô hình nhà lưới và cam trùm lưới UV là hai trong hàng trăm mô hình sản xuất hiệu quả, làm nền tảng đưa Xuân Thành về đích xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2022.

Chúng tôi về Tăng Thành - xã bán sơn địa ở khá xa trung tâm huyện. Thật bắt mắt khi các tuyến đường giao thông nông thôn nơi đây đã được bê tông hóa rộng rãi cùng hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh và hoa.

Khuôn viên của tất cả bảy nhà văn hóa xóm ở Tăng Thành đều quy hoạch, xây dựng trên diện tích từ 3.500 đến gần 7.000m2 và được thiết kế theo một mẫu chung, đầy đủ bàn ghế, tủ sách; nhà văn hóa còn lắp camera an ninh, wifi, có sân bóng đá mi-ni, sân bóng chuyền, sân khấu ngoài trời... phục vụ các hoạt động hội họp, sinh hoạt, văn hóa văn nghệ của nhân dân.

Yên Thành nỗ lực xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao ảnh 2
Nhà văn hóa xóm ở xã Tăng Thành được đầu tư đồng bộ và rộng hơn 3.000m2 trở lên. (Ảnh: Văn Trường)

Theo chia sẻ của ông Phan Văn Sơn ở Xóm 5, không chỉ tăng cường sức khỏe, nhờ có các hoạt động thể thao, văn hóa mà tình làng nghĩa xóm ngày một thắt chặt.

Chủ tịch UBND xã Tăng Thành Đào Văn Khai cho biết thêm, tiếp đà về đích nông thôn mới nâng cao, năm 2021, Tăng Thành đã đăng ký xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu về văn hóa. Qua xây dựng nông thôn mới, người dân càng thấu hiểu, mình là chủ thể xây dựng, mình làm, mình hưởng nên giờ đây, các khoản đóng góp xây dựng nhà văn hóa, hệ thống đèn chiếu sáng... đều trở nên nhẹ nhàng đối với họ.

Tăng Thành đang xây dựng mô hình “xóm thông minh” với các điểm truy cập wifi công cộng, hệ thống camera an ninh, số hóa từng nhà dân. Các xóm đang triển khai Trang thương mại điện tử để giới thiệu và bán các sản phẩm nông sản, các sản phẩm VietGap, OCOP...

Cuối năm 2022, Tăng Thành đã hoàn thành các chỉ tiêu xã nông thôn mới kiểu mẫu khi hầu hết các gia đình và khu dân cư được công nhận gia đình văn hóa và khu dân cư văn hóa liên tục nhiều năm liền; tỷ lệ hộ nghèo còn 3,99%; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 62 triệu đồng/năm, cao hơn bình quân chung của cả huyện…

Đây là hai trong bảy xã đã hoàn thành các chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu trong năm 2022; nâng tổng số xã về đích nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu là 12 xã trong toàn huyện.

Quyết tâm đồng lòng

Chủ tịch UBND huyện Yên Thành Phạm Văn Tuyên chia sẻ, Yên Thành là huyện nông nghiệp nên việc xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Với mục tiêu đưa địa phương hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao, Yên Thành tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, về xây dựng nông thôn mới nâng cao, giúp nhân dân nhận thức đúng mục đích, nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới nâng cao, từ đó khơi dậy phong trào thi đua trong toàn dân.

Huyện phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố đạt 99,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt 75-80 triệu đồng/người/năm; 100% số xã có tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đạt dưới 4%... Đến năm 2028, tất cả xã còn lại sẽ về đích nông thôn mới nâng cao.

Để triển khai một cách bài bản hơn, huyện đã xây dựng hai đề án “xương sống” về xây dựng nông thôn mới nâng cao trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Đó là Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và tiêu thụ trên địa bàn huyện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Đề án xây dựng nông thôn mới nâng cao cấp huyện giai đoạn 2021-2025, đến năm 2030. Đặt mục tiêu đến 2025, ít nhất 50% số xã (19 xã) đạt nông thôn mới nâng cao, và từ hai đến ba xã nông thôn mới kiểu mẫu. Xã nào thuận lợi, có điều kiện thì được huyện ưu tiên, chọn làm trước, để về đích trước năm 2025.

Huyện phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố đạt 99,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt 75-80 triệu đồng/người/năm; 100% số xã có tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đạt dưới 4%... Đến năm 2028, tất cả xã còn lại sẽ về đích nông thôn mới nâng cao.

Cùng với đó, Yên Thành còn tiến hành lập quy hoạch cho năm đô thị vùng và một đô thị trung tâm, tạo thành các khu vực trung tâm phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của huyện trong tương lai. Huyện cũng tiến hành rà soát, điều chỉnh tổng thể quy hoạch nông thôn mới cấp xã theo hướng ưu tiên hoàn thiện việc nâng cấp hạ tầng kỹ thuật .

Với thế mạnh là nông nghiệp, Yên Thành tập trung vào sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, từng bước tạo ra các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị lớn, các chuỗi liên kết sản xuất sản phẩm chủ lực bền vững, khai thác tốt lợi thế vùng miền, tạo khả năng cạnh tranh cao của nông sản hàng hoá địa phương. Điển hình như Yên Thành vừa thu hút được Tập đoàn TH đầu tư nhà máy chế biến gạo, tạo thương hiệu gạo Yên Thành.

Yên Thành nỗ lực xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao ảnh 3

Nuôi và chế biến đặc sản lươn theo chuỗi ở các làng nghề huyện Yên Thành.

Ngoài nguồn lực huy động sự đóng góp trong nhân dân, từ nay đến 2025, Yên Thành sẽ tập trung ngân sách các cấp (xã, huyện) vào chương trình đầu tư công, đầu tư nông thôn mới nâng cao và đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Nguồn vốn đầu tư là khá lớn, chưa kể giai đoạn 2026-2030, nên rất cần sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương và của tỉnh.

“Điều quan trọng nữa là công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền tạo sự đồng thuận trong người dân cũng như nhận thức cán bộ Đảng viên để xây dựng Yên Thành sớm trở thành một huyện nông thôn mới nâng cao, một miền quê đáng sống và là điểm đến của mọi người”, Bí thư Huyện ủy Yên Thành Nguyễn Quý Linh cho biết thêm.