Nghệ An: Hơn 131,8 tỷ đồng ủng hộ Tết Vì người nghèo Xuân Quý Mão 2023

NDO - Tối 3/1, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Chương trình Tết Vì người nghèo Xuân Quý Mão 2023 với chủ đề "Tết ấm - Nghĩa đồng bào".
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo tỉnh nghệ An trao bằng khen và hoa cảm ơn doanh nghiệp đã ủng hộ chương trình.
Lãnh đạo tỉnh nghệ An trao bằng khen và hoa cảm ơn doanh nghiệp đã ủng hộ chương trình.

Dự chương trình có đại diện lãnh đạo tỉnh nghệ An cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh có nhiều đóng góp trong các cuộc vận động vì người nghèo thời gian qua.

Năm 2022, dù gặp nhiều khó khăn, tình hình phát triển kinh tế, xã hội của Nghệ An đạt được nhiều kết quả tích cực. Bên cạnh những kết quả về kinh tế, toàn tỉnh đã huy động được 615 tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội và phòng, chống dịch Covid-19.

Hưởng ứng Thư kêu gọi của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm đã nhiệt tình tham gia đóng góp, ủng hộ người nghèo đón Tết.

Theo báo cáo của Ban tổ chức, tính đến 22 giờ ngày 3/1, Chương trình Tết Vì người nghèo Xuân Quý Mão 2023 với chủ đề "Tết ấm - Nghĩa đồng bào", số tiền mà các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm... ủng hộ và đăng ký ủng hộ là hơn 131,8 tỷ đồng.

Phát biểu tại chương trình, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những hoạt động hết sức ý nghĩa và lan tỏa tình yêu thương của các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân, những người con xứ Nghệ xa quê đồng sức, đồng lòng, đóng góp thiết thực, hiệu quả cho các hoạt động an sinh xã hội nói chung và hỗ trợ người nghèo nói riêng trong suốt thời gian qua.

Trong điều kiện khó khăn của năm 2022, sự đóng góp trên lại càng có ý nghĩa, thể hiện nghĩa cử cao đẹp và đầy tình nhân ái đáng trân trọng. Mỗi món quà dù ít, dù nhiều sẽ góp phần giúp người nghèo "ai cũng có Tết", "không ai bị bỏ lại phía sau", cùng nhau đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 ấm nghĩa đồng bào, an vui, lành mạnh và đong đầy yêu thương.

Tại chương trình, Ban tổ chức cũng tổ chức đấu giá bức thư pháp chữ "Nghĩa". Doanh nhân Trần Thị Toàn là người đấu giá thành công bức tranh với giá 1 tỷ đồng.

Nghệ An: Hơn 131,8 tỷ đồng ủng hộ Tết Vì người nghèo Xuân Quý Mão 2023 ảnh 1

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao bức thư pháp được bán đấu giá cho doanh nhân Trần Thị Toàn.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã trao Bằng khen, tặng hoa cảm ơn các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm... có nhiều đóng góp, ủng hộ Chương trình Tết Vì người nghèo Xuân Quý Mão 2023.

Nghệ An: Hơn 131,8 tỷ đồng ủng hộ Tết Vì người nghèo Xuân Quý Mão 2023 ảnh 2

Trao bằng khen và tặng hoa cảm ơn các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm đã đóng góp, ủng hộ Chương trình Tết Vì người nghèo Xuân Quý Mão 2023.

Nghệ An là một trong những tỉnh làm tốt công tác an sinh, xã hội và Tết vì người nghèo. Chỉ tính riêng hơn 10 năm thực hiện Chương trình Tết Vì người nghèo, tỉnh Nghệ An đã kêu gọi được hơn 589 tỷ đồng chăm lo Tết cho hàng trăm nghìn hộ nghèo.

Riêng Tết Nhâm Dần năm 2022, toàn tỉnh đã huy động hơn 126 tỷ đồng, tặng quà cho hơn 66.000 hộ nghèo, hơn 120.000 hộ cận nghèo, gia đình chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội.