Yên Bái tổ chức “Tết sum vầy” 2024

NDO - Từ nguồn kinh phí của Trung ương, địa phương và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ hơn 2,8 tỷ đồng để thực hiện hoạt động chăm lo, thăm hỏi, động viên cho 6.114 đoàn viên và người lao động. Các cấp công đoàn trong tỉnh vận động các nhà hảo tâm thăm hỏi, tặng quà cho hơn 35 nghìn đoàn viên, người lao động với số tiền hơn 17 tỷ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn trao quà Tết cho người lao động. (Ảnh: THANH SƠN)
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn trao quà Tết cho người lao động. (Ảnh: THANH SƠN)

Ngày 28/1, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái tổ chức chương trình “Tết sum vầy-Xuân chia sẻ” nhằm chăm lo cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh đầm ấm hơn trong Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Tham dự chương trình có 380 đoàn viên, công nhân lao động đại diện hơn 43 nghìn đoàn viên, công nhân lao động toàn tỉnh.

Yên Bái tổ chức “Tết sum vầy” 2024 ảnh 1

Trao quà Tết cho công nhân. (Ảnh: THANH SƠN).

Với mục tiêu không để đoàn viên và người lao động không có Tết, từ nguồn kinh phí của Trung ương, địa phương và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ hơn 2,8 tỷ đồng để thực hiện hoạt động chăm lo, thăm hỏi, động viên cho 6.114 đoàn viên và người lao động. Các cấp công đoàn trong tỉnh vận động các nhà hảo tâm thăm hỏi, tặng quà cho hơn 35 nghìn đoàn viên, người lao động với số tiền hơn 17 tỷ đồng.

Yên Bái tổ chức “Tết sum vầy” 2024 ảnh 2

Người lao động tỉnh Yên Bái mua hàng 0 đồng tại buổi lễ. (Ảnh: THANH SƠN)

Tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã trao hỗ trợ 250 triệu đồng cho Liên đoàn Lao động tỉnh chăm lo cho đoàn viên, công nhân lao động. Có 180 đoàn viên, người lao động được trao quà Tết với trị giá 800 nghìn đồng/suất quà; 200 đoàn viên công đoàn được mua hàng 0 đồng với trị giá hàng hóa là 500 nghìn đồng/người.

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và Liên đoàn Lao động tỉnh đã tặng Bằng khen cho 30 tập thể có thành tích xuất sắc trong chăm lo đời sống, việc làm, chế độ chính sách cho người lao động năm 2023.