Đà Nẵng tiếp tục chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó diễn biến thời tiết, thiên tai năm 2024

Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 thành phố Đà Nẵng với nhiều nội dung quan trọng về tổng kết năm 2023 và dự báo tình hình thời tiết, thiên tai năm 2024 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, diễn ra vào ngày 23/3.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Quang cảnh hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo thành phố, sở, ban, ngành, địa phương, cùng các đơn vị lực lượng vũ trang và Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Trung Trung Bộ.

Dự báo tình hình thời tiết, thiên tai năm 2024 sẽ phức tạp

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phan Văn Mỹ cho biết, trong năm 2023 tại thành phố Đà Nẵng có 5 cơn bão và 3 áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông; không có bão đổ bộ đất liền, nhưng chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu cơn áp thấp nhiệt đới số 02 và ảnh hưởng gián tiếp của cơn bão số 5.

Năm 2023, thành phố chịu ảnh hưởng của 14 đợt không khí lạnh và không khí lạnh tăng cường, gây ra 4 đợt rét từ tháng 1- 3/2023 và tháng 11-12/2023; không xảy ra dông lốc trên địa bàn thành phố. Nắng nóng tại thành phố bắt đầu từ nửa cuối tháng 4 và kết thúc vào cuối tháng 8/2023; xảy ra 8 đợt nắng nóng diện rộng với cường độ gay gắt hơn so với năm 2022; nền nhiệt độ cao nhất trong các đợt nắng nóng trên địa bàn thành phố phổ biến ở ngưỡng 36.5-39.5°C.

Đà Nẵng tiếp tục chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó diễn biến thời tiết, thiên tai năm 2024 ảnh 1

Hải đội 2- Biên phòng Đà Nẵng làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Về tình hình mưa lũ, năm 2023 tại thành phố xảy ra 6 đợt mưa lớn diện rộng, 2 đợt mưa lớn cục bộ và 1 ngày mưa lớn; trong đó, ngoài các tháng 3-5/2023 và tháng 8/2023 có lượng mưa phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm (TBNN), các tháng còn lại tại thành phố có lượng mưa phổ biến xấp xỉ vào cao hơn hơn TBNN, riêng tháng 10 có nơi đạt 150-250% TBNN; đồng thời có 4 đợt lũ trên sông Vu Gia và sông Cẩm Lệ.

“Tổng lượng mưa từ tháng 1 đến hết tháng 12/2023 tại thành phố Đà Nẵng phổ biến xấp xỉ và cao hơn TBNN, đạt khoảng 90-130% TBNN, riêng một số nơi vùng đồng bằng ven biển ở ngưỡng cao hơn trung bình nhiều năm và đạt khoảng 130-160% TBNN”, báo cáo Tổng kết công tác Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn năm 2023 nêu rõ.

Nhận định tình hình thời tiết và thiên tai từ nay đến cuối năm 2024, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Trung Trung Bộ Phạm Văn Chiến dự báo hiện tượng El Nino và La Nina sẽ gây ra nhiều diễn biến thiên tai phức tạp và khó lường. Hiện tượng El Nino tiếp tục duy trì từ tháng 3-5/2024, sau đó chuyển dần sang trạng thái trung tính; có khả năng chuyển sang pha La Nina vào các tháng năm 2024 với xác suất 50-60%.

Cùng với sự chuyển pha của El Nino và La Nina, mùa bão năm 2024 khả năng có khoảng 11-13 cơn bão hoạt động trên khu vực Biển Đông, khoảng 4-6 cơn ảnh hưởng đến đất liền nước ta, trong đó khả năng có 2-3 cơn ảnh hưởng đến thời tiết thành phố Đà Nẵng.

Dự báo năm 2024 tại thành phố Đà Nẵng nắng nóng có khả năng xuất hiện sớm hơn so với TBNN, và khả năng gay gắt hơn năm 2023; cao điểm nắng nóng vào các tháng 5-7/2024 và giảm dần cường độ từ tháng 9/2024. Khả năng có từ 6-8 đợt mưa lớn diện rộng từ tháng 9-11/2024.

“Năm nay chúng ta cần đề phòng tổ hợp thiên tai, gây lũ trên sông và mưa cục bộ khu vực nội thị, đề phòng khả năng vừa ngập úng nội thi, vừa dâng lũ trên sông. Theo dõi thường xuyên về diễn biến thời tiết và tình hình ENSO, sớm nhận biết nguy cơ để công tác phòng, chống thiên tai kịp thời”, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Trung Trung Bộ Phạm Văn Chiến cho hay.

Tiếp tục chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong năm 2023 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo thành phố và sở, ngành, địa phương đánh giá cao công tác phòng, chống thiên tai của thành phố Đà Nẵng trong năm 2023, có nhiều tiến bộ và đạt được một số kết quả nhất định, đặc biệt là sự vào cuộc mạnh mẽ, kịp thời của lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và Công an thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng tiếp tục chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó diễn biến thời tiết, thiên tai năm 2024 ảnh 2

Tặng Bằng Khen cho các đơn vị, các nhân có đóng góp trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023.

Công tác khắc phục hậu quả thiên tai năm 2023 đã được triển khai nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả với sự tham gia đồng bộ từ Trung ương đến thành phố, thành phố đến địa phương và địa phương đến cơ sở; qua đó, góp phần kịp thời ổn định cuộc sống nhân dân, khôi phục sản xuất,... sau thiên tai.

Mặc dù công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong năm 2023 của thành phố đã có những thành quả nhất định, nhưng vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề cần sớm khắc phục. Trong đó có việc cơ sở hạ tầng và phương tiện phòng, chống thiên tai như: hệ thống thoát nước khu vực trung tâm thành phố đã xuống cấp; một số điểm cục bộ có tiết diện, cao độ cống chưa hợp lý; hiện trạng hạ tầng kỹ thuật ngầm còn nhiều bất cập, chồng chéo; một số dự án, công trình đã được bố trí vốn nhưng chưa thể thi công hoàn thành do chậm trễ, kéo dài công tác giải phóng mặt bằng;... đã dẫn đến ngập úng tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, qua lắng nghe dự báo tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết và thiên tai trong năm 2024 tại Đà Nẵng, đồng chí Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị các đơn vị, địa phương cần tiếp tục chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chủ động phòng, chống từ sớm và từ xa; căn cứ chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của mỗi đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện tốt các nội dung; nghiên cứu các giải pháp tổng thể chống ngập trước mắt và lâu dài.