Ý Đảng-lòng dân ở Phú Riềng

Huyện Phú Riềng là một trong những đơn vị hành chính thành lập muộn nhất (tháng 8/2015) của tỉnh Bình Phước, trên cơ sở chia tách từ huyện Bù Gia Mập. Phát huy tinh thần "Phú Riềng đỏ", Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phú Riềng đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Phú Riềng đã phát huy tốt nội lực và ngoại lực để tạo nguồn lực đầu tư hạ tầng, kết nối giao thông.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo huyện Phú Riềng thường xuyên về cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.
Lãnh đạo huyện Phú Riềng thường xuyên về cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Từ chủ trương đến phong trào rộng lớn

Bí thư Huyện ủy Phú Riềng Nguyễn Thị Xuân Hòa cho biết, Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện Phú Riềng xác định nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tuyên truyền, vận động, phát huy nội lực trong dân để "dân làm, dân thụ hưởng" là yếu tố quan trọng. Từ đó, căn cứ tình hình thực tiễn, Ðảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết đúng đắn, sát với thực trạng, phù hợp với lòng dân. Nghị quyết ấy đã thôi thúc ý chí, tinh thần "khó khăn càng lớn thì quyết tâm càng cao" của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội cụ thể hóa thành chương trình hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận, gắn với thực tiễn và yêu cầu đối với từng địa phương, cơ quan trong từng giai đoạn; từng công việc, từng chủ trương đều có phương châm hành động cụ thể, thiết thực để cả hệ thống chính trị cùng nhớ, cùng làm.

Huyện đã chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền trên cả ba mặt: Ða dạng hóa hình thức, nội dung tuyên truyền; tăng số lượng và thời lượng tuyên truyền; khai thác tối đa, hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin và nền tảng số với phương châm "dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện".

Thông qua tuyên truyền, tinh thần "việc nhỏ, việc to, dân lo xong hết", "đường mở đến đâu dân giàu đến đó" đã giúp người dân nhận thức rõ vai trò trung tâm, vừa là chủ thể vừa là mục tiêu, động lực của mình đối với sự phát triển của địa phương, từ đó tích cực hưởng ứng, tuyên truyền vận động lẫn nhau tham gia thực hiện. Cách làm, mô hình của một nhà, một thôn, xóm dần trở thành phong trào mạnh mẽ lan tỏa thôn này sang thôn kia, xã này qua xã khác.

Song song với đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã gương mẫu "nói đi đôi với làm", "đảng viên đi trước, làng nước theo sau". Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Phú Riềng cũng thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường sự giám sát, góp ý, đánh giá của người dân đối với cán bộ bằng nhiều hình thức, kênh thông tin; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò của lực lượng cốt cán, đồng bào dân tộc, tôn giáo thông qua các chức sắc, chức việc các tôn giáo, già làng, người uy tín.

Những giá trị thực chất

Trong các phong trào, Phú Riềng thực hiện tốt phương châm "Ba thực chất" (Hội viên thực chất, phong trào thực chất, hiệu quả thực chất), từ đó chỉ đạo hệ thống chính trị phát huy những yếu tố tích cực của mạng xã hội trong công tác dân vận để định hướng dư luận xã hội, đấu tranh, phản bác những thông tin sai trái, lệch lạc, xấu, độc trên mạng xã hội theo phương châm "Lấy cái đẹp dẹp cái xấu"; lan tỏa sâu rộng Cuộc vận động xây dựng Phú Riềng "Phát triển, thân thiện, nghĩa tình".

Ðơn cử như từ thực tế một bộ phận người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn không biết làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), Thường trực Huyện ủy Phú Riềng đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện cùng các cơ quan chuyên môn thành lập tổ tình nguyện ngày thứ bảy về thôn ấp giúp nhân dân làm sổ đỏ.

Tại thôn Bù Ka 2 (xã Long Hà), ngay từ sáng sớm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Riềng Lê Văn Chung, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Danh Tùng, lãnh đạo xã Long Hà cùng các tình nguyện viên đã có mặt giúp hàng chục hộ dân, trong đó phần đông là đồng bào dân tộc thiểu số làm các giấy tờ liên quan, bổ sung vào hồ sơ cấp sổ đỏ.

Ông Ðiểu Mai, người dân thôn Bù Ka 2, xã Long Hà cho biết: "Mặc dù là ngày cuối tuần nhưng lãnh đạo huyện Phú Riềng và xã Long Hà vẫn tranh thủ hỗ trợ nhiệt tình, người dân chúng tôi rất phấn khởi, mong muốn nhanh chóng có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để được vay vốn phát triển kinh tế gia đình". Bà Thị Bé cũng phấn khởi: "Cán bộ rất nhiệt tình, vui vẻ. Chỗ nào không hiểu, người dân hỏi lại đều được hướng dẫn kỹ. Cán bộ xã cũng ở đây, ai thiếu giấy tờ đều được hướng dẫn làm luôn".

Những chủ trương của Huyện ủy Phú Riềng sát với tình hình thực tế, kịp thời giải quyết những khó khăn trong nhân dân nên tạo được sự đồng thuận. Từ đó, khi thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội cần sự chung sức của nhân dân, được nhân dân hưởng ứng tích cực.

Ở huyện Phú Riềng, rất nhiều cá nhân, tập thể đã và đang chung sức cùng các cấp chính quyền xây dựng hệ thống đường giao thông liên thôn, liên xã, liên huyện. Trong đó có những tuyến đường, qua vận động, tuyên truyền, 100% hộ dân đã đồng thuận hiến đất mở đường. Bí thư Huyện ủy Phú Riềng Nguyễn Thị Xuân Hòa cho biết thêm, thời gian qua, huyện đã vận động được hơn 1.800 hộ dân hiến 187,2 ha đất, cây trồng, vật kiến trúc trên đất trị giá hàng trăm tỷ đồng để huyện có mặt bằng sạch xây dựng hơn 120 km đường giao thông. Ðây là những con số rất có ý nghĩa, mang "ý Ðảng-lòng dân", thể hiện sự đồng thuận rất cao của người dân vì mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.