Y án 5 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Hữu Vinh

Ngày 22-9, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân", để xem xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hữu Vinh (SN 1956, trú phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội) và bị cáo Nguyễn Thị Minh Thúy (SN 1980, trú phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội). Tại bản án sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Hữu Vinh bị tuyên án 5 năm tù, bị cáo Nguyễn Thị Minh Thúy bị tuyên án 3 năm tù.

Theo cáo trạng và bản án sơ thẩm, tháng 9-2013 và tháng 1-2014, Nguyễn Hữu Vinh vào trang chủ wordpress.com đăng ký lập, quản trị và sử dụng hai blog. Sau đó, lợi dụng quyền tự do ngôn luận, Nguyễn Hữu Vinh chia sẻ quyền quản trị và chỉ đạo Nguyễn Thị Minh Thúy đăng trên hai blog này 24 bài viết có nội dung sai sự thật, không có căn cứ; tuyên truyền xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bôi nhọ các cá nhân, làm ảnh hưởng uy tín của cơ quan, tổ chức; đưa ra cái nhìn bi quan một chiều, gây hoang mang, lo lắng trong dư luận quần chúng nhân dân.

Căn cứ phần tranh luận giữa đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội giữ quyền công tố tại phiên tòa phúc thẩm và các luật sư bào chữa cho hai bị cáo, căn cứ tài liệu tại phiên tòa và trên cơ sở xem xét toàn diện các chứng cứ, Hội đồng xét xử nhận định: Không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của các bị cáo; chấp nhận bản án sơ thẩm. Theo đó, y án 5 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Hữu Vinh và 3 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Minh Thúy.

Có thể bạn quan tâm