Chúng tôi về huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu những ngày đầu mùa thu 2023. Những ghi nhận trong trí nhớ của chúng tôi khi đến đây từ nhiều năm trước đã không còn. Càng đi, chúng tôi càng thấy được nhiều đổi thay đến ngạc nhiên.
Thiên đường của du lịch nghỉ dưỡng cao cấp
Còn nhớ chỉ 10 năm về trước, Xuyên Mộc còn là vùng đất nghèo khó, khung cảnh ở đây heo hút. Đó là những con đường nho nhỏ. Những hàng cây lụi tàn. Những quán hàng xơ xác. Trụ sở cơ quan nhà nước cũng nhếch nhác, ố màu. Điểm sáng duy nhất của Xuyên Mộc lúc đó chỉ là một vài khách sạn hạng sang, resort nằm rải rác dọc theo đường ven biển Hồ Tràm, Bình Châu. Nhưng hôm nay, Xuyên Mộc đã lột xác, đổi thay nhanh chóng.
Sự vươn lên nhanh chóng, mạnh mẽ của Xuyên Mộc trước hết có thể thấy ở hạ tầng, cơ sở cho du lịch - ngành “công nghiệp không khói”. Cũng đi trên con đường ven biển như năm nào, hôm nay, trước mắt chúng tôi là các khu du lịch, các khách sạn cao cấp mọc lên san sát. Những con đường thênh thang rộng rãi, hoa lá nở xanh tươi ven đường với những bức tường bích họa đẹp.
Một trong những ví dụ điển hình là bãi tắm ở ngã tư Hồ Tràm (xã Phước Thuận). Bốn năm về trước, đây là một bãi tắm nhếch nhác, lộn xộn, ô nhiễm. Ở dưới là du khách tắm biển, trên bãi là chợ hải sản “chồm hổm”.
Nhưng từ cuối năm 2019, ngay sau khi đơn vị được giao đất trả lại bãi tắm cho nhà nước, UBND huyện Xuyên Mộc đã nhanh chóng vào cuộc xin tỉnh để đầu tư, biến thành bãi tắm công cộng khang trang sạch đẹp. Đến nay, bãi biển ở đây đã trở thành một địa điểm du lịch cộng đồng, mọi người dân đều có thể đến hưởng phong vị của biển, của gió.
“Chúng tôi quyết tâm đầu tư để mọi người dân, du khách đều được tắm biển miễn phí khi họ không đủ tiền vào các khu resort, khách sạn cấp cấp. Và mọi người đều sẽ được thưởng thức hải sản với giá cả bình dân”, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc Lê Thị Trang Đài cho biết.
Bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc Phạm Thành Chung khẳng định: “Đến nay Xuyên Mộc đã trở thành một trong những trung tâm du lịch quan trọng của tỉnh; trong đó, quan trọng nhất là du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp cao”.
Những con số thống kê về doanh thu của ngành du lịch và lượng du khách đến với Bà Rịa-Vũng Tàu cho thấy, Xuyên Mộc đã có những bước nhảy vọt. Nơi này chỉ đứng sau thành phố Vũng Tàu, trung tâm du lịch của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
“Tính đến tháng 8/2023, huyện có 48 dự án đầu tư về du lịch, trong đó có nhiều dự án có quy mô lớn được đầu tư hoàn thành và đưa vào hoạt động. Các dự án này đã làm thay đổi cơ bản diện mạo các cơ sở lưu trú du lịch cũng như khu vực ven biển của huyện, thúc đẩy ngành du lịch tăng trưởng và giải quyết nhiều việc làm cho lao động địa phương. Từ năm 2020 đến quý II năm 2023, tổng lượng khách đến huyện đạt gần 3,8 triệu lượt, doanh thu ngành du lịch ước đạt gần 7.000 tỷ đồng”, ông Phạm Thành Chung cho biết thêm.
Đô thị khang trang, sạch đẹp, đường lớn rộng mở
Đến thị trấn Phước Bửu, trung tâm hành chính của Xuyên Mộc là cảm nhận được sự cất cánh, đổi thay hôm nay. Hồ Xuyên Mộc được chăm chút, trang trí đến từng tiểu tiết, trồng thêm cây xanh, thảm cỏ để thành một điểm vui chơi cộng đồng cho người dân vào mỗi dịp lễ tết. Bên cạnh hồ là trung tâm văn hóa với thư viện, khu tập thể dục và các tiện ích khác. Trụ sở của các cơ quan hành chính cũng được tô điểm bằng cây xanh, thảm cỏ, giò hoa lan và luôn sạch sẽ, gọn gàng.
Ông Lê Văn Sáng, một người dân đến bộ phận 1 cửa huyện Xuyên Mộc nộp hồ sơ, chia sẻ: “Nhiều lần, tôi đến đây để làm thủ tục. Nhưng 2, 3 năm trở lại đây, tôi thấy huyện nhà có nhiều thay đổi. Không chỉ cán bộ tiếp nhận hồ sơ nhiệt tình mà trụ sở còn xanh mát, sạch sẽ. Người dân chúng tôi cũng thấy vui lây, vui như nhà của mình được trang trí”.
Ngoài Quốc lộ 55 chạy qua thị trấn Phước Bửu được trồng cây xanh, trang trí bắt mắt, những con đường khác ở thị trấn cũng đã và đang mở rộng. Những căn biệt thự kiểu mới mọc lên hai bên đường càng làm cho Phước Bửu trở thành một đô thị hiện đại, năng động. Những tỉnh lộ 328, tỉnh lộ 329 cũng được rót vốn để đầu tư mở rộng, đường đi bộ cho du khách ở ngã tư Hồ Tràm cũng hoàn thành.
![]() |
| Đường phố ở thị trấn Phước Bửu rộng mở, sạch đẹp. |
Bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc Phạm Thành Chung thông tin: “Trong những năm qua, huyện đã tập trung đầu tư cho các lĩnh vực hạ tầng giao thông, đã đầu tư xây dựng được 544,3km đường giao thông, đạt 167,5% và 367,9km đường điện chiếu sáng, đạt 171,1% so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra”.
Tương lai không xa, Xuyên Mộc sẽ là một đô thị biển, đô thị du lịch nghỉ dưỡng năng động, hiện đại. Đó là khi các đồ án quy hoạch chung thị trấn Phước Bửu và quy hoạch ba khu đô thị mới: Bình Châu, Phước Thuận, Hòa Bình trình tỉnh phê duyệt. Nhất là đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Hồ Tràm đến năm 2045 và đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Hòa Bình đến năm 2045 đã hoàn thiện, trình lên tỉnh xem xét và phê duyệt. Đó là khi những con đường có tính kết nối liên vùng, liên tỉnh như 994, 991 qua địa bàn Xuyên Mộc hoàn thành.
Nữ chủ tịch giàu lòng nhân ái
Một trong những điểm sáng quan trọng của huyện Xuyên Mộc đạt được trong thời gian qua là công tác chăm lo cho cuộc sống của những người yếu thế trong xã hội.
Người có những việc làm thiết thực, sát sườn với người nghèo, người yếu thế trên địa bàn là Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc Lê Thị Trang Đài. Bà cũng là giám đốc, trưởng Ban Quản lý Quỹ thiện nguyện-nhân ái Xuyên Mộc, do chính bà thành lập.
Bà Lê Thị Trang Đài vốn công tác trong ngành lao động-thương binh và xã hội hơn 20 năm. Tháng 10/2019, bà được điều về làm Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc. Ngay lúc đó, với mong muốn dành chút thời gian ít ỏi của mình, bà cùng các đồng nghiệp ở UBND huyện, thành lập một hội từ thiện.
Mục đích của hội là kết nối nhiều mạnh thường quân, cùng nhau giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Đến tháng 9/2020, trên cơ sở hội thiện nguyện ban đầu để quản lý, công khai, minh bạch tài chính theo đúng các quy định, bà Lê Thị Trang Đài thành lập Quỹ thiện nguyện-nhân ái Xuyên Mộc.
![]() |
| Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc Lê Thị Trang Đài. |
“Ngoài công việc của chính quyền, bản thân tôi luôn quan tâm và dành tâm huyết với công tác an sinh xã hội. Hoạt động thiện nguyện cũng là cách để bản thân tôi có thể góp một chút sức mình, chăm lo, giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ trong xã hội, cũng là cách kết nối nguồn lực và truyền cảm hứng cho thế hệ sau về tình yêu thương con người và trân trọng sự tử tế, quảng đại”, bà Trang Đài tâm sự.
Quỹ thiện nguyện-nhân ái Xuyên Mộc đã mở bếp ăn 0 đồng, hoạt động xuyên suốt từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần tại số 44 Huỳnh Minh Thạnh, thị trấn Phước Bửu. Mỗi ngày, bếp ăn này cung cấp trung bình 250 suất cơm cho lao động nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn như người già neo đơn, người tàn tật, người bán vé số.
Chỉ tính trong năm 2022, quỹ đã chi hơn 1,3 tỷ đồng để mua thực phẩm tươi. Quỹ còn phát gần 50 tấn gạo, hàng trăm thùng mì và 6.780 phần quà với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Mỗi dịp tết đến, quỹ cũng hỗ trợ 200 phần quà trị giá 100 triệu đồng cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Các trường hợp trẻ em bệnh tật, tai nạn giao thông nhưng điều kiện gia đình khó khăn, quỹ cũng kịp thời hỗ trợ đột xuất, khẩn cấp để họ có tiền chữa bệnh. Tổng số tiền hỗ trợ này lên đến hơn 360 triệu đồng.
Ngoài ra, quỹ đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, vận động các doanh nghiệp và cá nhân tham gia tài trợ lắp đặt 1.385 trụ đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời, trị giá hơn 3,6 tỷ đồng, mang lại hiệu quả thiết thực trong giữ gìn an ninh, an toàn giao thông, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới.

