Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình Bùi Văn Mạnh phát biểu tại hội nghị.

Xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh

Ngày 11/4, Hội nghị Xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Bình - Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh với chủ đề "Một hành trình-Nhiều trải nghiệm" đã được tổ chức tại Hà Nội, thu hút sự tham dự của đại diện lãnh đạo cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch, các Sở Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch các địa phương, cùng đông đảo các công ty dịch vụ, lữ hành.
Đại diện Việt Nam tham gia Ngày hội Pháp ngữ 2024. (Ảnh: MINH DUY)

Việt Nam là khách mời danh dự của Ngày hội Pháp ngữ 2024

Ngày hội Pháp ngữ 2024 là sân chơi giúp cho công chúng Pháp và bạn bè quốc tế có thể cùng nhau tìm hiểu về sự đa dạng văn hóa giữa các dân tộc sử dụng tiếng Pháp. Không gian trưng bày của Việt Nam, khách mời danh dự của Ngày hội Pháp ngữ 2024, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân địa phương và khách tham dự.
Phú Quốc từng liên tục nằm trong tốp những điểm đến được yêu thích nhất. (Ảnh: Hải Nam)

Tìm cách phát triển du lịch nhanh, bền vững từ "câu chuyện" Phú Quốc

Tại Hội nghị Phát triển du lịch Việt Nam nhanh, bền vững do Thủ tướng Chính phủ chủ trì vừa diễn ra, du lịch Phú Quốc đã trở thành từ khóa “hot” khi nhiều chuyên gia liên tiếp đề cập tình trạng trồi sụt về lượng khách du lịch đến “đảo ngọc” thời gian qua. Trường hợp của Phú Quốc cũng là bài học để du lịch Việt Nam tìm cách “xốc lại” mọi mặt nhằm thu hút khách, tiến tới phát triển nhanh, bền vững hơn.
Xúc tiến du lịch và quảng bá văn hóa Việt Nam tại Pháp trong bối cảnh mới

Xúc tiến du lịch và quảng bá văn hóa Việt Nam tại Pháp trong bối cảnh mới

Tọa đàm với chủ đề “Du lịch Việt Nam - Tiềm năng và cơ hội”, cùng với chương trình văn hóa-nghệ thuật đặc sắc và không gian triển lãm “Sắc màu văn hóa Việt Nam tại Pháp,” góp phần củng cố quan hệ hữu nghị-hợp tác bền chặt giữa Việt Nam và Pháp cũng như thúc đẩy trao đổi văn hóa và du lịch giữa hai quốc gia.
Đại diện Tập đoàn Novaland (bên trái) và Hiệp hội người Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác và xúc tiến du lịch, thương mại.

Hợp tác và xúc tiến du lịch, thương mại thu hút du khách Hàn Quốc đến Việt Nam

Ngày 31/8, tại thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác và xúc tiến du lịch, thương mại giữa Tập đoàn Novaland với các đối tác là Văn phòng đại diện Tổng cục Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc và Hiệp hội người Hàn Quốc tại Việt Nam được tổ chức.
Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị quốc tế xúc tiến đầu tư phát triển thương hiệu du lịch qua điện ảnh năm 2023

Chiều 17/6, tại Nha Trang, trong khuôn khổ Chương trình liên kết phát triển thương hiệu du lịch và điện ảnh Việt Nam năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị quốc tế xúc tiến đầu tư phát triển thương hiệu du lịch qua điện ảnh năm 2023 tại tỉnh Khánh Hòa.
Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thụy Phương Hiếu phát biểu tại hội nghị.

Đắk Lắk: Tăng cường kết nối du lịch giữa biển với rừng

Chiều 16/5, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Sở Du lịch tỉnh Bình Định phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị quảng bá, xúc tiến du lịch nhằm giới thiệu các tiềm năng, sản phẩm, dịch vụ du lịch giữa hai tỉnh Bình Định và Đắk Lắk. Thông qua hội nghị nhằm tăng cường kết nối du lịch giữa biển với rừng.
Hội thảo xúc tiến du lịch Nhật Bản năm 2023. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam-Nhật Bản đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến du lịch Thành phố Hồ Chí Minh

"Việt Nam và Nhật Bản có nhiều cơ hội đẩy mạnh xúc tiến du lịch lẫn nhau, thúc đẩy phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19" - đây là nhận định của các chuyên gia tại Hội thảo thương mại xúc tiến du lịch Nhật Bản năm 2023 do Văn phòng Xúc tiến du lịch Nhật Bản (JNTO) tại Việt Nam tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, chiều 23/2.
Ảnh giới thiệu chương trình giới thiệu, quảng bá văn hóa, du lịch Đài Loan tại Hà Nội.

Giới thiệu, quảng bá văn hóa, du lịch Đài Loan (Trung Quốc) tại Hà Nội

Chương trình giới thiệu, quảng bá văn hóa, du lịch Đài Loan (Trung Quốc) tại Hà Nội năm 2022 nhằm thúc đẩy hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, kích thích nhu cầu du lịch của du khách hai bên sau đại dịch, và thúc đẩy hơn nữa hoạt động hợp tác du lịch giữa hai bên.
Đà Nẵng đón đoàn khách bay trực tiếp từ New Delhi-Đà Nẵng, ngày 19/10.

Đà Nẵng đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu lưu trú, lữ hành đạt khoảng 12,75%/năm

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Đề án định hướng phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Với mục tiêu cụ thể đến năm 2030, Đà Nẵng trở thành trung tâm du lịch và dịch vụ chất lượng cao, điểm đến sáng tạo của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.