Bảng xếp hạng mới nhất từ Euromonitor International cho thấy, Bangkok đã đón hơn 30,3 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025, vượt qua Hong Kong (Trung Quốc), London (Anh) và Paris (Pháp).
Tối 18/12, có mặt bên ngoài sân vận động Rajamangala (Bangkok, Thái Lan) từ sớm, đông đảo cổ động viên hô vang hai tiếng “Việt Nam”, thổi bùng không khí sôi động và háo hức trước khi trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa đội tuyển U22 Việt Nam và nước chủ nhà Thái Lan khai màn.
Tính đến chiều 13/12/2025, các chuyến bay giữa Phnom Penh-Bangkok-Siem Reap vẫn hoạt động bình thường, bất chấp những vấn đề gần đây trong quan hệ giữa Campuchia và Thái Lan.
Các cơ quan chức năng Thái Lan đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ lấp hố tử thần tại tuyến đường Samsen ở thủ đô Bangkok, song vẫn coi bảo đảm an toàn là ưu tiên hàng đầu.
Thái Lan tuyên bố lùi vô thời hạn mốc thời gian lấp hố tử thần và làm lại tuyến đường Samsen, nơi xảy ra vụ sụt lún tại trung tâm thủ đô Bangkok do những diễn biến mới xảy ra. Theo dự kiến trước đây, việc lấp hố tử thần và làm lại phần đường nơi hố tử thần xuất hiện là vào ngày 8/10.
Chính quyền thủ đô Bangkok hôm nay 30/9 huy động 120 xe ô tô tải loại lớn để chở và đổ cát, xi măng nhằm lấp hố tử thần tại thủ đô Bangkok. Việc đổ cát và xi măng được thực hiện sau khi xác định hàng nghìn m3 bê-tông được đổ xuống hố tử thần trong mấy ngày qua đã đông cứng.
Ngày 28/9, các cơ quan chức năng Thái Lan xác định hơn 1.000m3 bê-tông tươi được rót xuống lòng hố “tử thần” giữa thủ đô Bangkok đã nằm ổn định và đang đông cứng theo như dự kiến. Chính quyền thủ đô Bangkok đặt thời hạn lấp đầy hố tử thần và trả lại hiện trạng khu vực xảy ra sụt lún vào ngày 8/10.
Sự việc xảy ra vào 7 giờ sáng ngày 24/9 tại trung tâm Bangkok, khi hố sụt rộng tới 30m, sâu 50m bất ngờ xuất hiện ở quận Dusit. Nguyên nhân ban đầu do vỡ đường ống nước khi thi công hệ thống tàu điện ngầm.
Bangkok trở thành thành phố được Gen Z yêu thích nhất năm 2025, vượt qua nhiều điểm đến nổi tiếng khác trên thế giới. Đây là minh chứng cho sức hấp dẫn đa chiều của thủ đô Thái Lan với thế hệ trẻ.
Thái Lan đã ngừng sử dụng 48 tòa nhà và cơ sở hạ tầng trên toàn bộ 77 tỉnh, thành do ảnh hưởng của động đất. Theo đó, người dân và các dịch vụ tại các ngôi nhà này phải bị di chuyển và ngừng các dịch vụ liên quan.
Thái Lan vẫn sẽ tổ chức lễ hội Songkran theo đúng lịch trình đề ra, do trận động đất mạnh tại Myanmar cách đây 2 hôm và các dư chấn sau đó không gây quá nhiều thiệt hại cho Thái Lan.
Chiều 30/3, lễ khai trương đường bay thẳng Bangkok-Đà Nẵng của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) được tổ chức tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi. Tham dự có Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng, đại diện sân bay quốc tế Suvarnabhumi, Cục xuất nhập cảnh Thái Lan.
Theo tờ The Nation Thailand, ít nhất 3 dấu hiệu sự sống của các nạn nhân sau vụ động đất chiều 28/3 đã được phát hiện tại hai khu vực thuộc tòa nhà Văn phòng Kiểm toán Nhà nước bị sập ở quận Chatuchak, Bangkok.
Tác động nghiêm trọng nhất của trận động đất tại Myanmar được ghi nhận tại các công trình đang xây dựng, đặc biệt là sự sụp đổ hoàn toàn của tòa nhà Văn phòng Kiểm toán Nhà nước tại quận Chatuchak.
Cho đến 4 giờ sáng 29/3 (giờ Bangkok trùng với giờ Hà Nội), công tác cứu hộ, cứu nạn tại tòa nhà 30 tầng đang xây dở bị đổ sập do ảnh hưởng động đất tại quận Chatuchak, thủ đô Bangkok vẫn tiếp tục. Hàng trăm nhân viên thuộc lực lượng cứu hộ với máy móc, drone vẫn tiếp tục tìm kiếm hàng chục người mất tích trong đống đổ nát cao tương đương tòa nhà 5 tầng.
Chiều 28/3, chính quyền quân sự Myanmar đã kêu gọi viện trợ nhân đạo quốc tế và ban bố tình trạng khẩn cấp tại 6 khu vực sau khi trận động đất có độ lớn 7,7 (theo số liệu của Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ) làm rung chuyển nước này cùng nhiều nước lân cận như Thái Lan, Lào và Trung Quốc,…
Chiều 28/3, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Bangkok sau trận động đất mạnh vừa xảy ra ở Mynamar và được cảm nhận rõ rung lắc ở nhiều nước trong khu vực.
Tối 18/12, Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024) đã được tổ chức trọng thể tại thủ đô Bangkok của Thái Lan.
Chiều 27/10, đông đảo người dân Thái Lan và du khách quốc tế có cơ hội chiêm ngưỡng đoàn thuyền của Hoàng gia Thái Lan uy nghiêm diễu hành trên sông Chao Phraya ở thủ đô Bangkok khi Vua Rama X và Hoàng hậu chủ trì lễ dâng y Kathina tại Wat Arun, còn gọi là Chùa Bình minh. 52 chiếc thuyền được trang trí tinh xảo bơi dọc sông đem tới khung cảnh tráng lệ cho người xem.
Ngày 2/10, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra triệu tập cuộc họp với các quan chức phụ trách cảnh sát và y tế để giải quyết vụ cháy xe buýt chở học sinh và giáo viên ở ngoại ô Bangkok, đặc biệt là việc hỗ trợ các gia đình người bị nạn. Thông tin cập nhật của cảnh sát Thái Lan cho biết, có 23 trường hợp tử vong trong vụ cháy xe, gồm 20 học sinh và 3 giáo viên.
Ngày 19/7, Hội Hữu nghị Thái-Việt tới Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan thăm hỏi và chuyển thư chia buồn về vụ việc bốn công dân Việt Nam thiệt mạng tại Bangkok.
Cảnh sát Thái Lan, hôm nay 17/7, tuyên bố, nghi phạm gây ra cái chết của 6 người Việt tại khách sạn Grand Hyatt Erawan chính là 1 người đã thiệt mạng trong vụ việc. Do 2 trong số 6 người thiệt mạng là người có quốc tịch Hoa Kỳ nên cảnh sát Thái Lan đã có cuộc làm việc với Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI để tìm hiểu thêm nguyên nhân vụ việc.