Quảng Ninh

Xuất tấn than đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023

NDO - Ngày 22/1 (tức mồng 1 Tết âm lịch), tại cảng Cẩm Phả (Quảng Ninh), Công ty kho vận và Cảng Cẩm Phả-Vinacomin phối hợp Công ty Tuyển than Cửa Ông và các đơn vị liên quan tổ chức rót tấn than đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023 đi thị trường nội địa cho tàu Việt Thuận Star có trọng tải 41.300 tấn đến “xông” cảng Cẩm Phả.
0:00 / 0:00
0:00
Tàu Việt Thuận Star vào "xông" cảng Cẩm Phả nhận tấn than đầu tiên của năm mới đi thị trường nội địa.
Tàu Việt Thuận Star vào "xông" cảng Cẩm Phả nhận tấn than đầu tiên của năm mới đi thị trường nội địa.

Đúng 9 giờ ngày 22/1, ngay sau các nghi lễ đón tàu trong năm mới theo phong tục của Việt Nam, lãnh đạo Tập đoàn Công Nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam đã phát lệnh rót tấn than đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023.

Theo đó, Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả đã phối hợp Công ty tuyển than Cửa Ông tổ chức rót hơn 21.300 nghìn tấn than cám 6a.1 đi thị trường nội địa xuống tàu là Việt Thuận Star cung cấp cho khách hàng là Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân1.

Phát biểu tại buổi lễ rót tấn than đầu tiên của năm mới 2023, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đã biểu dương, ghi nhận những nỗ lực của ngành Than trong năm 2022. Đặc biệt, trong 3 năm chịu tác động không nhỏ của dịch Covid-19, ngành than đã nỗ lực vượt qua, càng khó khăn thì càng đoàn kết, phát huy truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm" của thợ mỏ, tiếp tục khẳng định là ngành sản xuất quan trọng của đất nước.
Đồng chí Bí thư tỉnh uỷ Quảng Ninh cũng khẳng định, với các quyết sách phù hợp, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, giữ vững đà tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nhất là công tác phòng chống dịch đạt được kết quả tốt.

Đặc biệt ngành Than đã luôn đồng hành cùng với tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng xanh, vừa giữ được vai trò trụ cột trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia vừa là một trong những trụ cột bảo đảm cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ninh, phù hợp với định hướng phát triển của đất nước; truyền thống kỷ luật và đồng tâm ngày nay đã trở thành bản sắc văn hóa của ngành Than.

Cùng với truyền thống đoàn kết của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh đã tạo nên sức mạnh to lớn đưa tỉnh vượt qua mọi khó khăn, thử thách và tạo dựng được niềm tin mới trong nhân dân.
Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất để ngành Than phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường. Ngành Than tiếp tục khai thác tối đa cơ hội thị trường để tăng tối đa sản lượng than sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu và nhập khẩu để cùng tỉnh thực hiện mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế-xã hội.

Xuất tấn than đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023 ảnh 1

Lãnh đạo Tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tặng quà và chúc Tết các đơn vị tham gia làm nhiệm vụ xuất tấn than đầu tiên của năm mới 2023.

Năm 2022 và được đánh giá là năm thành công nhất từ trước tới nay của Tập đoàn Công nghiệp Than – khoáng sản Việt Nam với sản lượng than nguyên khai đạt 39,4 triệu tấn, than tiêu thụ 46,5 triệu tấn.

Các lĩnh vực khai thác, sản xuất khoáng sản, cơ khí, điện, vật liệu nổ công nghiệp đều đạt những thành tựu nổi bật. Doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 165,9 nghìn tỷ đồng,cao nhất từ trước đến nay, tăng trưởng 28% so với cùng kỳ năm 2021.

Nộp ngân sách nhà nước hơn 21,3 nghìn tỷ đồng, trong đó nộp ngân sách tại Quảng Ninh hơn 16.400 tỷ đồng. Tiền lương bình quân toàn Tập đoàn ước đạt 16,5 triệu/người/tháng, trong đó khối sản xuất than đạt gần 18 triệu đồng/người/tháng, tăng 18% so với năm 2021.

Xuất tấn than đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023 ảnh 2

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký trao đổi với lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - khoáng sản Việt Nam về những nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của năm 2023.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than – khoáng sản Việt Nam Đặng Thanh Hải cho biết: Tập đoàn tiếp tục thực hiện mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch và duy trì, đẩy mạnh sản xuất, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hằng năm.
Mục tiêu chung của Tập đoàn là “An toàn-Phát triển-Hiệu quả”, tiếp tục siết chặt kỷ cương, tăng cường quản lý tài nguyên, ranh giới mỏ, an toàn trong sản xuất, trong công tác cán bộ; thực hiện “thông minh hóa” trong quản lý và sản xuất.

Năm 2023,Tập đoàn Công nghiệp Than – khoáng sản Việt Nam đặt mục tiêu sản xuất hơn 39 triệu tấn than nguyên khai và than tiêu thụ đạt 46,5 triệu tấn.