Sau khi tung ra virus "Skulls" nhắm vào điện thoại ngày 22-11 vừa qua, những kẻ viết virus lại vừa cho ra đời phiên bản tiếp theo của loại virus này. Các hãng bảo mật cảnh báo, ngoài những khả năng vốn có từ lần xuất hiện trước, phiên bản virus mới này còn đóng gói theo một sâu máy tính lây lan qua điện thoại di động.
Trong bản khuyến cáo bảo mật ra ngày 29-11, hãng phần mềm chống virus F-Secure cho biết, loại virus Trojan lai được đặt tên là Skulls.B này cũng hiển thị hình ảnh đầu lâu thay thế biểu tượng các chương trình trong các loại điện thoại di động sử dụng hệ điều hành Symbian. Ngoài ra, nó còn kèm thêm một phiên bản sâu máy tính Cabir.B.
Sâu máy tính Cabir, được cho là một virus thử nghiệm khi nó xuất hiện vào đầu năm 2004. Sâu máy tính này lây lan bằng cách tự gửi một bản sao của nó tới các điện thoại khác qua sóng không dây Bluetooth.
Chiếc điện thoại di động bị lây nhiễm virus lai Skull.B có thể khiến các máy điện thoại ở quanh nó bị lây nhiễm bằng cách truyền theo sâu máy tính Cabir. Tuy nhiên, nó cũng có thể bị tải trực tiếp trên mạng về mà không cần phải sử dụng Cabir như một phương tiện truyền nhiễm. Các virus Skull có nguồn gốc phát tán từ những website phần mềm chia sẻ dạng như "Trình quản lý đồ họa mở rộng" (Extended Theme Manager).
Khi một điện thoại di động bị lây nhiễm sâu máy tính Cabir, trên màn hình sẽ xuất hiện dòng chữ "Caribe", đồng thời nó cũng sẽ sửa đổi hệ điều hành Symbian và tìm kiếm các điện thoại di động khác để tiếp tục lây lan.
F-Secure cho rằng các điện thoại di động từ hãng Nokia, Siemens, Panasonic và Sendo có thể bị ảnh hưởng bởi virus này. Hãng này cũng đã đăng trên website của mình một bản hướng dẫn diệt virus này trên các điện thoại bị nhiễm. Tuy nhiên, hãng Symbian lại nói rằng loại Trojan này chỉ có thể ảnh hưởng tới các điện thoại sử dụng phần mềm Series 60 của Nokia.
Ông Mikko Hypponen, một quan chức của F-Secure đánh giá rằng vào thời điểm này, dựa theo thiết kế kiểu Trojan của virus Skulls thì nó chỉ có độ nguy hiểm ở mức thấp đối với người dùng điện thoại di động. Nhưng ông cho rằng sự xuất hiện của nó cho thấy những kẻ viết virus ngày càng tập trung vào các thiết bị cầm tay không dây.
Ông nói: "Những kẻ xấu đang tìm các phương thức khác nhau để tấn công vào các điện thoại di động và áp dụng các công nghệ khác nhau. Sự tồn tại của Skull cho thấy sự gia tăng các hoạt động trong thế giới ngầm nhắm vào điện thoại di động".
Ông Hypponen nói rằng sự tồn tại của Skull đã nhấn mạnh một thực tế rằng các loại điện thoại di động có nhiều khả năng bị tấn công hơn các loại thiết bị khác, dựa trên mối quan hệ trực tiếp của nó với các hệ thống xử lý việc mua bán và các giao dịch khác.
Ông nói: "Sự khác biệt lớn nhất giữa virus máy tính với virus điện thoại là những liên kết trực tiếp với tiền bạc. Nếu lây nhiễm vào một điện thoại di động, những kẻ viết virus có thể ngay lập tức thực hiện các cuộc gọi hay gửi đi những tin nhắn và gây thiệt hại lớn cho những người khác. Hành vi trộm cắp này xảy ra nhanh hơn nhiều so với khi được thực hiện trên các máy tính cá nhân".