Xuân về trên miền quê Thới Bình

Cây cầu treo đầu tiên ở huyện Thới Bình
do người dân xây dựng, trị giá gần 3 tỷ đồng.
Cây cầu treo đầu tiên ở huyện Thới Bình do người dân xây dựng, trị giá gần 3 tỷ đồng.

Ðường quốc lộ 63 chạy xuyên qua huyện vùng sâu Thới Bình, giáp tỉnh Kiên Giang đã được sửa sang, nâng cấp, láng nhựa thông thoáng hơn. Những ngày giáp Tết, người và xe xuôi ngược càng làm cho làng quê Thới Bình xa xôi, cách trở, gần gũi hơn. Theo những người dân nơi đây anh nông dân Nguyễn Văn Quân, ở ấp 6, xã Trí Phải là người "chịu chơi" nhất vùng, bởi anh là người đầu tiên ở Thới Bình, hay nói rộng hơn là cả tỉnh Cà Mau, dám bỏ ra gần 3 tỷ đồng để bắc cây cầu treo dây văng đầu tiên ngang qua dòng kênh Chắc Băng-Huyện Sử. Chiếc cầu được thiết kế vững chắc, giúp cho xe máy, ô-tô... qua lại dễ dàng. Trong câu chuyện của mình, anh Quân nói: Anh làm chiếc cầu là vì làng quê của mình, giúp bà con, các em học sinh đi lại thuận lợi hơn chứ không nghĩ đến việc kinh doanh. Hôm khánh thành cây cầu, rất nhiều bà con trong vùng đến dự để sẻ chia niềm vui với gia đình anh và mừng chiếc cầu mới "hoành tráng" ở làng quê của mình. Cùng với cây cầu, công trình cải tạo, nâng cấp Khu di tích Phủ thờ Bác Hồ và con đường ô-tô về trung tâm xã Trí Lực-xã cuối cùng giàu truyền thống cách mạng của huyện Thới Bình cũng được thông xe cùng lúc đúng vào dịp Tết Canh Dần.

Ðồng chí Võ Hoàng Hiệp, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thới Bình, phấn khởi: Thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", thời gian gần đây, Ðảng bộ và nhân dân Thới Bình tạo được bước chuyển mới. Huyện đã lựa chọn những phần việc, công trình thiết thực nhất làm trước. Trước hết, tập trung vào lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn. Từ sự phấn đấu quyết liệt này, hiện Thới Bình là huyện đầu tiên của tỉnh Cà Mau đã phủ kín 100% số tuyến đường ô-tô về đến trung tâm xã. Với nhiều nguồn vốn đầu tư, chủ yếu theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, Thới Bình đã bê-tông hóa lộ giao thông nông thôn hơn 350 km. Mạng lưới giao thông về cơ bản được khép kín ở các trục, tuyến giao thông chính và nối liền đến nhiều vùng quê. Ðây quả là một "kỳ tích" trong điều kiện của một huyện nghèo và còn lắm khó khăn như Thới Bình. Cùng với làm đường, huyện triển khai xây dựng 228 cây cầu bê-tông nông thôn theo Ðề án 1.588 cây cầu được phân bổ xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh. Những người thợ và bà con nông dân ở nhiều làng quê Thới Bình đang khẩn trương thi công, phấn đấu hoàn thành 120 cây cầu vào dịp Tết Canh Dần.

Cùng với việc nâng cấp hệ thống giao thông, Thới Bình coi trọng bài toán về khép kín hệ thống thủy lợi, thủy nông nội đồng và có thể "sống chung với mặn-ngọt trong điều kiện điều tiết nguồn nước, sử dụng triệt để diện tích đất và hình thành cụ thể các vùng, tiểu vùng sản xuất cây, con khá đa dạng. Chuyển dịch sản xuất đúng hướng đã giúp Thới Bình thay da đổi thịt khá nhanh. Xóm làng, nhà cửa, đồng ruộng ngày càng sung túc hơn.

Tuy nhiên, Thới Bình vẫn chưa thoát nghèo, hiện  hộ nghèo, cận nghèo còn hơn 3 nghìn hộ, chiếm hơn 6,5% và phải xây dựng thêm 250 km đường bê-tông ở những thôn xóm còn bị chia cắt. Vì vậy Ðảng bộ và nhân dân Thới Bình đang quyết tâm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất theo hướng đa cây, đa con, với phương châm là tổ chức sản xuất theo quy hoạch và kiên quyết không phá vỡ quy hoạch để phát triển sản xuất ổn định và bền vững. Tăng cường các biện pháp áp dụng khoa học - kỹ thuật để nâng cao năng suất, sản lượng và giá trị sản phẩm, tăng thêm giá trị kinh tế, nâng dần mức sống của người dân đi lên. Chính điều này, sẽ giúp người nông dân thay đổi nếp nghĩ, sáng tạo tìm cách làm giàu ngay trên đồng đất của mình theo hướng sản xuất tổng hợp từ một vụ nâng lên hai vụ, cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn trái, nuôi cá đồng, nuôi tôm dưới chân ruộng lúa có giá trị cao, góp phần xóa đói, giảm nghèo có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Năm 2009, huyện nâng diện tích trồng lúa lên 30,2 nghìn ha, sản lượng lương thực đạt gần 110 nghìn tấn, chủ yếu là sản xuất lúa hai vụ; diện tích nuôi trồng thủy sản hơn 45,3 nghìn ha, sản lượng đạt hơn 28,5 nghìn tấn. Hình thành được vùng chuyên canh hàng nghìn ha trồng các loại cây công nghiệp ngắn ngày như mía, dứa, trúc..., tạo nguồn nguyên liệu khá ổn định cho chế biến đường, sản xuất hàng mây tre xuất khẩu, giải quyết việc làm cho nhiều lao động nông nhàn tại địa phương. Với thế mạnh cây lúa, cây công nghiệp ngắn ngày; nuôi trồng thủy sản; diện tích rừng tràm rộng lớn; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các nghề truyền thống, Thới Bình đã chuyển dần theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp-nông thôn và năm 2009 vừa qua đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hơn 10%.

Dù còn lắm khó khăn, nhưng Thới Bình đang từng bước vươn lên thực hiện có hiệu quả các chính sách tam nông, để thoát nghèo, xây dựng nông thôn mới, phấn đấu trở thành huyện giàu về mọi mặt ở miền đất U Minh Hạ. Tết năm nay, người dân Thới Bình đón mừng Xuân mới trong niềm vui trúng mùa, được giá... Sắc xuân đã lan tỏa đến từng nhà, từng thôn xóm đối với vùng quê này.

Bài và ảnh: NGỌC QUÂN

Có thể bạn quan tâm