Xử phạt cô gái khoe “thẻ đỏ quyền lực” đi khắp Hà Nội

NDO -

Ngày 9/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Cầu Giấy đã xử phạt Phạm Ngọc T. (SN 2002 quê quán Sóc Sơn; hiện trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) 12,5 triệu đồng về hành vi thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. 

Phạm Ngọc T. khoe “thẻ đỏ quyền lực” trên mạng xã hội. (Ảnh cắt từ clip)
Phạm Ngọc T. khoe “thẻ đỏ quyền lực” trên mạng xã hội. (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, T. đăng tải video lên mạng xã hội có nội dung khoe mình vẫn đi khắp nơi trên địa bàn Hà Nội trong khi thành phố đang giãn cách, nhờ một tấm “thẻ đỏ quyền lực” ghi "thẻ cán bộ".

Tại cơ quan Công an, T. khai nhận, đầu tháng 7/2021, qua mạng xã hội, T. quen Phạm Văn H. (SN 1999). Trong một lần đi chơi cùng Phạm Văn H., Phạm Ngọc T. thấy trên xe ô-tô của H. có một thẻ màu đỏ nên đã cầm thẻ trên để tự quay clip và lưu đoạn clip trong điện thoại cá nhân.

Khoảng 6 giờ sáng 7/8, Phạm Ngọc T. đã đăng đoạn clip trên và chèn thêm nội dung "Tại sao tôi vẫn đi vòng quanh Hà Nội được khi có chốt á" và "Thẻ đỏ quyền lực của ba" lên tài khoản Tiktok cá nhân, nhằm mục đích "câu view", thu hút người xem.

Quá trình làm việc tại cơ quan Công an, Phạm Ngọc T. đã thừa nhận hành vi đăng tải nội dung sai sự thật.

Làm việc với cơ quan công an, Phạm Văn H. khai nhận, tấm thẻ cán bộ màu đỏ trên là thẻ cán bộ của một người bạn trước làm marketing một tờ báo. Người bạn này hiện đã nghỉ việc và tấm thẻ trên đã hết hạn từ năm 2018. Anh H. có xin người bạn tấm thẻ này để giữ làm kỷ niệm và giữ từ đó đến nay.

Phạm Văn H. biết Phạm Ngọc T. cầm Thẻ cán bộ trên để quay clip trên xe ô-tô của H. nhưng không biết T. dùng clip đó để đăng lên mạng xã hội với nội dung không đúng sự thật.

Kiểm chứng thông tin