Quyết định xử phạt cũng buộc chủ cơ sở không được xuất bán đàn heo sau hơn một tuần để chất an thần trong heo đào thải hết.
Liên quan đến sự việc này, Báo Nhân Dân điện tử đã đưa tin “Bắt quả tang cơ sở bơm nước và tiêm thuốc an thần vào heo” vào ngày 24-3. Trước đó, chiều ngày 23-3, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã bắt quả tang tại cơ sở do ông Trần Quốc Thái làm chủ có sáu công nhân đang dùng vòi bơm nước vào miệng khoảng 10 con heo, số heo này đã bị tiêm thuốc an thần vào cơ thể.
Sau khi bắt quả tang, kiểm tra cơ sở này, lực lượng chức năng đã phát hiện có hơn 200 con heo đã được bơm nước và tiêm thuốc an thần đang say ngủ li bì trong chuồng.
Tại cơ sở, lực lượng chức năng đã thu giữ 44 vỏ chai thuốc an thần nhãn hiệu Prozil fort đã sử dụng hết, bốn chai đang sử dụng và nhiều dụng cụ để bơm nước vào heo.
Theo khai nhận của chủ cơ sở, mỗi ngày cung cấp khoảng 300 con heo cho thị trường. Số heo này được mua gom từ Bến Tre rồi đưa lên Bình Dương để bơm nước, tiêm thuốc an thần; sau đó đưa xuống TP Hồ Chí Minh để giết thịt và tiêu thụ.
Ngoài chủ cơ sở bị phát hiện, ngành chức năng tỉnh Bình Dương cũng xử phạt 2,5 triệu đồng đối với người cho ông Trần Quốc Thái thuê đất làm trại heo do còn thiếu các thủ tục liên quan.