Xử lý quả bom còn ngòi nổ nặng hơn 350kg tại bãi biển ở Trà Vinh

NDO - Ngày 7/10, lực lượng công binh thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh tiến hành thu gom, xử lý một quả bom nặng hơn 350kg trên bãi biển thuộc xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng công binh tỉnh Trà Vinh trục vớt quả bom tại bãi biển xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang.
Lực lượng công binh tỉnh Trà Vinh trục vớt quả bom tại bãi biển xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang.

Đại úy Bao Quốc Vệ, Trợ lý công binh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh cho biết, quả bom do người dân phát hiện và báo về Ban Chỉ huy quân sự xã Mỹ Long Nam. Đây là quả bom do Mỹ sản xuất, còn sót lại trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam; dài 1,2m, nặng hơn 350kg, còn nguyên ngòi nổ và rất nguy hiểm.

Bên cạnh đó, lực lượng công binh tỉnh Trà Vinh cũng đã tiến hành thu gom một đầu đạn pháo 105mm tại xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang.

Sau khi tiến hành thu gom quả bom nặng 350kg và đầu đạn pháo 105mm, lực lượng công binh tỉnh Trà Vinh đã đưa về tập kết tại trường bắn huyện Tiểu Cần để lực lượng công binh Quân khu 9 đưa đi hủy nổ theo quy định.

Xử lý quả bom còn ngòi nổ nặng hơn 350kg tại bãi biển ở Trà Vinh ảnh 1

Quả bom nặng hơn 350kg, còn nguyên ngòi nổ, rất nguy hiểm.

Cùng với thu gom, xử lý bom còn sót lại sau chiến tranh, lực lượng công binh tỉnh Trà Vinh đã tuyên truyền cho người dân, nếu phát hiện các loại bom, mìn, đạn pháo thì báo ngay cho lực lượng công binh tỉnh hoặc ban chỉ huy quân sự các cấp để tiến hành thu hồi, xử lý an toàn, tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra.