Xử lý những hạng mục sai phạm tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Sau nhiều năm tồn tại, nhiều hạng mục công trình vi phạm quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô đã được tháo dỡ. Tuy nhiên, hiện trạng công viên vẫn nhếch nhác, cần sớm được cải tạo, nâng cấp để phục vụ tốt nhu cầu vui chơi của người dân.
0:00 / 0:00
0:00
Các hạng mục trong Công viên Tuổi trẻ Thủ đô đã được tháo dỡ, nhưng chưa được thu dọn, trả lại mặt bằng.
Các hạng mục trong Công viên Tuổi trẻ Thủ đô đã được tháo dỡ, nhưng chưa được thu dọn, trả lại mặt bằng.

Đến nay, nhiều hạng mục công trình sai quy hoạch, vi phạm trật tự xây dựng trong Công viên Tuổi trẻ Thủ đô đã được tháo dỡ, gồm: Sân bóng đá mi-ni diện tích gần 4.000 m2, nhà dịch vụ sân bóng đá, hai sân quần vợt ngoài trời diện tích gần 1.300m2, ba bãi đỗ xe, phần công trình xây dựng sai phép tại hạng mục nhà nổi giữa hồ gần 500m2, khu văn phòng Trung tâm hợp tác lao động quốc tế, với tổng diện tích sàn xây dựng hơn 1.020m2, mái che bốn sân quần vợt ngoài trời diện tích hơn 2.000m2, hạng mục bể bơi-sảnh nhà hàng Cung Đình và Trụ sở Văn phòng Công ty TNHH một thành viên đầu tư và dịch vụ Tuổi trẻ Hà Nội...

Ngoài ra, hai công trình gồm vòng quay mặt trời và máng trượt, không nằm trong danh sách 14 hạng mục công trình vi phạm, nhưng hiện nay không hoạt động, xuống cấp, tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân, cũng được chủ đầu tư tháo dỡ.

Đại diện Ủy ban nhân dân phường Thanh Nhàn cho biết, nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, các đơn vị đã tự nguyện tháo dỡ các hạng mục công trình vi phạm. Ủy ban nhân dân phường chưa phải tổ chức cưỡng chế các công trình vi phạm, chỉ bố trí lực lượng hỗ trợ và bảo đảm an ninh, an toàn cho đơn vị thi công tổ chức tháo dỡ. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tiếp tục tuyên truyền, vận động các đơn vị hoàn thành tháo dỡ theo tiến độ quy định.

Tuy nhiên, công việc tháo dỡ các hạng mục công trình chưa dứt điểm, khiến nhiều khu vực trong công viên vẫn ngổn ngang, nhếch nhác. Ông Nguyễn Văn Bình, người thường xuyên tập thể dục trong công viên chia sẻ, nhiều hạng mục hư hỏng, xuống cấp nhiều năm, khiến người dân lo lắng mỗi khi đi qua. Điển hình như vòng quay mặt trời và máng trượt đã dừng hoạt động hơn 10 năm nay, tiềm ẩn nguy cơ đổ sập bất kỳ lúc nào, đến nay mới được tháo dỡ. Tuy nhiên, sau khi tháo dỡ, đống sắt thép lớn hoen gỉ vẫn tập kết tại chỗ, chưa được di chuyển đi nơi khác, trả lại mặt bằng công viên. Khu vực sân bóng đá vẫn chất đống cỏ nhân tạo bằng nhựa.

Dự án Công viên Tuổi trẻ Thủ đô được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch từ năm 2000, với quy mô 26,4 ha, tổng mức đầu tư hơn 280 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2002-2006. Năm 2010, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội điều chỉnh quy hoạch chi tiết theo hướng trở thành Trung tâm Thanh thiếu niên Hà Nội, nhưng đến nay, Công viên Tuổi trẻ Thủ đô vẫn là dự án "treo" với nhiều sai phạm trong công tác quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai, trật tự xây dựng.

Đáng chú ý, công viên còn "vướng" khoảng 8 ha, với hơn 800 hộ dân đang sinh sống trong khu vực được quy hoạch là diện tích công viên, khiến cuộc sống của các hộ dân gặp nhiều khó khăn trong việc cải tạo chỗ ở, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Việc xử lý các hạng mục công trình vi phạm trong Công viên Tuổi trẻ Thủ đô đang được triển khai tích cực. Nhưng cùng với đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cần chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm đầu tư, cải tạo công viên trở thành địa điểm vui chơi, giải trí hấp dẫn cho người dân.

Trước mắt, Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng khẩn trương tổ chức lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 Công viên Tuổi trẻ Thủ đô; kiểm tra, rà soát về hiện trạng, căn cứ pháp lý về việc sử dụng đất, quản lý xây dựng để nghiên cứu, đề xuất ranh giới lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết công viên, theo hướng đưa diện tích khu vực dân cư phía đông, diện tích khoảng 8 ha với 1.000 hộ dân ra khỏi quy hoạch công viên.