Theo Khoản 1, Điều 70 của Luật Đất đai, hạn mức sử dụng đất nông nghiệp được quy định cụ thể như sau: Hạn mức giao đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối cho mỗi hộ gia đình, cá nhân không quá 03ha đối với mỗi loại đất.
Hạn mức giao đất trồng cây lâu năm cho mỗi hộ gia đình, cá nhân không quá 10ha đối với các xã, phường, thị trấn ở đồng bằng; không quá 30ha đối với các xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi.
Hạn mức giao đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất cho mỗi hộ gia đình, cá nhân không quá 30ha đối với mỗi loại đất... Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao thêm đất rừng sản xuất thì tổng hạn mức giao đất rừng sản xuất là không quá 20ha
Mặc dù, đã có quy định rõ ràng, cụ thể như vậy nhưng nhiều nơi tình trạng chiếm dụng đất trái pháp luật, sử dụng đất vượt quá hạn mức vẫn cứ xảy ra và ngày càng nghiêm trọng, có hộ gia đình cá nhân có hàng trăm ha đất nông nghiệp. Bất chấp quy định của pháp luật, nhiều hộ gia đình, cá nhân lợi dụng chức quyền, thế lực ngang nhiên chiếm dụng đất một cách vô tội vạ kể cả dùng tiền mua đất đầu cơ tích trữ. Việc chiếm dụng đất diễn ra đặc biệt nghiêm trọng ở vùng Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nam Bộ và những nơi mà quỹ đất còn tương đối nhiều.
Việc các cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp quá hạn mức và sử dụng sai mục đích sẽ gây ra các phản ứng tiêu cực sau đây:
Thứ nhất, do đất đai ở các vùng đồng, bằng khu dân cư ngày càng ít đi nên nhiều người đã tự ý chặt phá rừng lấp hồ ao, sông suối tự nhiên... để chiếm dụng đất gây ra thảm họa rất lớn về môi sinh, môi trường.
Thứ hai, ở nhiều địa phương các quan chức sở hữu, chiếm dụng rất nhiều đất nông nghiệp làm cho người nông dân không còn đất để canh tác, sản xuất, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt của người nông dân.
Thứ ba, lợi dụng sự thông thoáng của pháp luật trong việc chuyển nhượng đất (thực chất là mua bán), dồn điền đổi thừa, mô hình sản xuất trang trại... mà một số người tiến hành đầu cơ, tích trữ đất nông nghiệp chờ cơ hội để chuyển đổi thành đất thổ cư để trục lợi nên dẫn đến việc bỏ đất trống, làm hoang hóa, bạc màu. Đây là việc làm lãng phí tài nguyên đất rất lớn, trong khi rất nhiều người dân vẫn không có đất sản xuất, sinh sống.
Thứ tư, việc một số người lợi dụng chức quyền, thế lực và tài chính tập trung vào tay mình số lớn diện tích đất nông nghiệp để sản xuất không những sai về chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của pháp luật, mà đặc biệt hơn còn gây ra tâm lý, phản ứng tiêu cực trong nhân dân.
Từ những lý do trên, mong rằng các cơ quan chức năng sớm có biện pháp điều tra, xử lý nghiệm hiện tượng sử dụng đất quá hạn mức (kể cả bỏ tiền ra mua - vì theo quy định của pháp luật thì đất là một loại hàng hóa đặc biệt, có kiểm tra, kiểm soát); sử dụng đất sai quy định, đầu cơ tích trữ đất, bỏ đất hoang hóa, bạc màu. Có như vậy, mới thể hiện đúng tinh thần, mục tiêu của Đảng đề ra đối với nông dân là đảm bảo có đất làm tư liệu sản xuất, bảo đảm đời sống.