Manh động, mất nhân tính
Ngày 2-4 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Thái Bình tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm của anh Trịnh Ngọc Anh (sinh năm 1996), trú tại xã Vũ Ninh (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) về việc: Ngày 30-3, anh bị một số đối tượng đánh gây thương tích tại Công ty TNHH Đường Dương, địa chỉ số 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá (TP Thái Bình). Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Thái Bình điều tra xác minh và bước đầu xác định anh Ngọc Anh bị đánh là do có nhận vận chuyển một gói tài liệu của Công ty TNHH Đường Dương từ Thái Bình đi Hà Nội. Do người vận chuyển và người nhận không thống nhất được địa điểm giao hàng nên xảy ra mâu thuẫn và giao nhận hàng muộn. Sau đó, Nguyễn Xuân Đường đã gọi điện đe dọa, yêu cầu anh Ngọc Anh về Thái Bình gặp. Khoảng 18 giờ 20 phút cùng ngày, anh Ngọc Anh cùng một đồng nghiệp đến nhà Đường (cũng là trụ sở Công ty TNHH Đường Dương). Tại đây, Nguyễn Thị Dương (vợ Đường) cùng hai đối tượng khác đánh gây thương tích 14% đối với anh Ngọc Anh.
Ngày 7-4, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố ba bị can về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở để điều tra. Ngày 10-4, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Xuân Đường (sinh năm 1971) cũng với tội danh nêu trên. Ngay trong tối 10-4, Đường bị bắt khi đang lẩn trốn tại huyện Lý Nhân (tỉnh Hà Nam). Mở rộng điều tra, đến nay Công an tỉnh đã bắt tạm giam thêm hai đối tượng liên quan vụ việc “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 30-3, một đối tượng có dấu hiệu phạm tội cưỡng đoạt tài sản và bốn đối tượng có hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 1 Điều 356 Bộ luật Hình sự (có dấu hiệu tiếp tay cho vợ chồng Đường trong đấu giá đất).
Trong khi cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vi phạm của các đối tượng, Báo Nhân Dân tiếp nhận được những thông tin tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật khác của nhóm đối tượng do Đường cầm đầu. Điển hình là vụ án liên quan bà Đinh Thị Lý (56 tuổi), trú số nhà 2, ngõ 331, phường Trần Lãm (TP Thái Bình), người tố cáo Đường hành hung mình và người con trai tên Mai Thế Duy ngay tại trụ sở Công an phường Trần Lãm ngày 18-11-2014. Theo lời kể của bà Lý, thời điểm đó, bà và con trai bị nhóm đối tượng do Đường cầm đầu hành hung ngay tại phòng tiếp dân, thuộc Công an phường Trần Lãm. Bà kêu cứu, nhưng lãnh đạo Công an phường nói đang họp trên tầng, không biết sự việc xảy ra và những thông tin bà đưa ra là không chính xác. Vụ việc sau đó được Công an thành phố thụ lý, nhưng đến ngày 5-7-2015, chính đơn vị này lại ký quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự vì hai lý do: Thứ nhất, chưa xác định được bị can trong vụ án; thứ hai, đã hết thời hạn điều tra.
Ngoài sự việc nêu trên, nhóm đối tượng do Đường cầm đầu còn thực hiện một việc làm vô nhân tính khác. Trao đổi với phóng viên, ông N.V.D trú tại huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình), anh T.Q.C trú tại huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) chuyên làm dịch vụ tang lễ cho biết: Khi thành lập Hiệp hội tang lễ Thái Bình đầu năm 2018 do Đường điều hành quản lý, chúng nói rõ là nộp mỗi ca hỏa táng 500 nghìn đồng, nhưng bọn chúng hợp thức hóa rất khôn khéo bằng một biên bản thỏa thuận, coi như chúng tôi tự nguyện làm “từ thiện”. Biết là vô lý nhưng vì lo sợ không yên ổn làm ăn, cho nên phần lớn đơn vị làm tang lễ trên địa bàn Thái Bình đều nộp tiền vào ngày mồng 5 và 20 hằng tháng. Để không bỏ sót một ca nào, chúng giao hẹn cho các đơn vị làm dịch vụ tang lễ phải báo từng ca hỏa táng vào số điện thoại (0886241975). Đơn vị nào không thực hiện sẽ bị nhóm côn đồ chặn xe, đe dọa khi đưa người đi hỏa táng, hoặc phạt tiền, thậm chí không được tiếp tục làm ăn.
Do tỉnh Thái Bình chưa có nơi hỏa táng cho nên gần như việc làm này được thực hiện ở Đài hóa thân Hoàn vũ Thanh Bình nằm ở huyện Mỹ Lộc (tỉnh Nam Định). Theo ông Trần Đình Giao, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long (đơn vị chủ quản Đài hóa thân Hoàn vũ Thanh Bình), trong ba tháng đầu năm 2018, qua theo dõi thì hầu như các ca hỏa táng ở Thái Bình đi sang Nam Định đều bị nhóm của Đường cản trở bởi lý do: Đài hóa thân Hoàn vũ Thanh Bình không đồng ý ký hợp đồng hỏa táng với Công ty TNHH Đường Dương của Đường. Ông Giao nói: Chúng tôi nhận được rất nhiều phản ánh của người dân nói rằng, Công ty Đường Dương thậm chí đến tận nhà những gia đình có người qua đời để “cảnh báo” không được sang Đài hóa thân Hoàn vũ Thanh Bình. Những trường hợp đi sang Nam Định thì về bị đập phá xe và đe dọa. Cũng theo ông Giao, các ca hỏa táng từ Thái Bình đều phải đưa sang Hải Phòng với chi phí hỏa táng cao hơn, mất nhiều thời gian hơn.
Xử lý nghiêm, không có vùng cấm
Ngay sau khi Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam bị can để điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 30-3 vừa qua tại số 366, đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá (TP Thái Bình), Công an tỉnh đã kịp thời báo cáo và nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt của Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Về phía Bộ Công an, lãnh đạo Bộ Công an trực tiếp là đồng chí Bộ trưởng đã có nhiều chỉ đạo kịp thời, liên tục, quyết liệt, yêu cầu lực lượng công an tỉnh khẩn trương điều tra, củng cố chứng cứ, xử lý kiên quyết, đúng pháp luật và không có vùng cấm. Về phía Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình, nhiều lần trực tiếp nghe, đưa ra quan điểm chỉ đạo rất rõ ràng, yêu cầu lực lượng công an đấu tranh xử lý nghiêm, khách quan, đúng pháp luật và phải làm rõ từng hành vi phạm tội của các đối tượng, kiên quyết không để sót, lọt tội phạm, cũng không để người vô tội bị oan.
Quan điểm của Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thái Bình hiện nay là sẽ tập trung củng cố chặt chẽ tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật trong vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 30-3 tại trụ sở Công ty TNHH Đường Dương. Bên cạnh đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, phân công các đơn vị nghiệp vụ nắm tình hình, thu thập chứng cứ, củng cố tài liệu về các hành vi phạm tội nghi vấn liên quan vợ chồng Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương, đồng thời phát động phong trào quần chúng nhân dân tố giác tội phạm. Mặt khác, công an đang mở rộng điều tra, làm việc với các chủ doanh nghiệp hoạt động trong dịch vụ mai táng để làm rõ tố giác của người dân về hành vi cưỡng đoạt tài sản của Đường và đồng bọn trong lĩnh vực này…
Thượng tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết: Trước đây, khi xảy ra một số vụ việc mà dư luận nêu về vợ chồng Đường - Dương, phía Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngay các cơ quan tố tụng của tỉnh xác minh, làm rõ. Việc xác minh tội phạm, xử lý tội phạm phải căn cứ vào kết quả thu thập tài liệu, chứng cứ và quy trình xử lý của các cơ quan tố tụng. Chúng tôi sẽ khẩn trương điều tra và mở rộng vụ việc một cách khách quan, công tâm, đúng pháp luật. Từ kết quả điều tra, sẽ giải tỏa được dư luận về việc có hay không ai đứng đằng sau, bao che các đối tượng gây án.
Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Hồng Diên khẳng định: Quan điểm chỉ đạo của tỉnh là yêu cầu các ngành chức năng cần căn cứ vào quy định của pháp luật, phối hợp thật tốt, tập trung thật cao, làm thật khẩn trương nhưng phải rất thận trọng để sớm có kết quả điều tra, truy tố, xét xử nghiêm theo pháp luật để củng cố niềm tin, giải tỏa những bức xúc trong nhân dân. Vụ án có tính chất phức tạp, bước đầu thấy có rất nhiều đối tượng phạm tội và có những người liên quan thuộc các cơ quan của một số cấp, do đó cần phải làm thật kỹ để sáng tỏ từng vấn đề. Tinh thần chung là không để sót, lọt tội phạm, nhưng cũng không làm oan sai cho người vô tội và không có bất kỳ vùng cấm nào.
Theo dõi diễn biến xử lý vụ việc, ông Trần Duy Chính, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Thái Bình đồng tình, đánh giá cao tinh thần chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, nhất là sự khẩn trương trong công tác điều tra của lực lượng công an tỉnh. Vụ án bắt đầu từ đơn tố cáo hành vi “Cố ý gây thương tích”của Đường, Dương và các đối tượng, cơ quan điều tra đã mở rộng vụ án, điều tra sang những dấu hiệu sai phạm khác như trong lĩnh vực đất đai, dịch vụ mai táng… và kể cả các vụ việc trước đây xử lý chưa thỏa đáng. Điển hình là vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 18-11-2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm liên quan băng nhóm của Đường. Sau gần sáu năm trôi qua, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an TP Thái Bình phục hồi điều tra. Kết quả là, ngày 21-4, Cơ quan CSĐT, Công an TP Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội “Cố ý gây thương tích”.
Nhìn nhận sự việc này, luật sư Hoàng Nguyên Bình, Công ty Luật hợp danh Bình An, Đoàn luật sư TP Hà Nội (địa chỉ số 70 Núi Trúc, quận Ba Đình, TP Hà Nội) đánh giá: Vụ án Đường Nhuệ đang được Công an tỉnh Thái Bình trực tiếp thụ lý và điều tra với quan điểm là làm đúng pháp luật, xử lý nghiêm và không có vùng cấm, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án là tín hiệu đáng mừng. Hoạt động núp bóng công ty bất động sản, nhưng cách hành xử thông qua một vài vụ việc cụ thể vừa được lực lượng công an bóc gỡ cho thấy đây không khác gì băng nhóm xã hội đen. Chính vì vậy, việc chính quyền tỉnh cũng như lực lượng công an quyết tâm triệt phá và phanh phui các hành vi mờ ám sẽ mang lại sự yên bình cho quê lúa và mang lại niềm tin của nhân dân với chính quyền.
Tiếp tục khởi tố Đường Nhuệ
Ngày 22-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội “Cưỡng đoạt tài sản” quy định tại Khoản 3 Điều 170 Bộ luật Hình sự đối với Nguyễn Xuân Đường, tức Đường Nhuệ, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá (TP Thái Bình); Ninh Đức Lợi (sinh năm 1974), trú tại số nhà 11, tổ 56, phường Bồ Xuyên (TP Thái Bình), đồng thời ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ninh Đức Lợi. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.