Trong thời gian qua, trên địa bàn Quảng Nam liên tục xảy ra nhiều vụ mất cắp vật tư thiết bị của ngành điện và bưu điện, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng an ninh quốc gia. Mặc dù các cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp xử lý, song tình trạng trên vẫn chưa được ngăn chặn triệt để.
Trưởng phòng Thanh tra - bảo vệ Bưu điện Quảng Nam Nguyễn Hùng Vân cho biết: Trong tám tháng qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra hơn 50 vụ cắt phá, lấy cắp các loại dây thông tin, hộp cáp điện thoại, nắp bê-tông cống và bể cáp nguồn, cọc tiếp đất... gây thiệt hại cho ngành ước tính hàng trăm triệu đồng.
Riêng tại huyện Núi Thành, chỉ trong vòng hai tháng 5 và 6 đã xảy ra 10 vụ mất cắp các loại dây cáp và nắp đanh, gây thiệt hại hơn 185 triệu đồng. Một số vụ tiêu biểu như: đêm 27-6, tại Khu công nghiệp Bắc Chu Lai (Núi Thành), kẻ gian lấy cắp 1.000 m cáp ngầm loại 100x2x0,4 và phá bốn tủ cáp 100 đôi, gây thiệt hại hơn 65 triệu đồng.
Ðêm 14 và 15-7, tại xã Duy Trung (Duy Xuyên) và Ðiện An (Ðiện Bàn), kẻ gian lấy cắp 67m cáp loại 100x2x0,5 và cắt đứt một sợi cáp loại 200x2x0,5 làm mất liên lạc trong nhiều ngày của hơn 200 thuê bao. Ðặc biệt, từ sau ngày 1-10, lợi dụng việc khắc phục hậu quả bão số 6, tại Ðại Lộc kẻ gian đã lấy cắp 1.850 m cáp, trong đó có 550 m cáp 50 đôi, 1.000 m cáp 30 đôi và 300 m cáp 10 đôi, gây thiệt hại khoảng 50 triệu đồng.
Ðối với các thiết bị vật tư của ngành điện, tình trạng mất cắp cũng thường xuyên xảy ra. Theo báo cáo của Ðiện lực Quảng Nam, từ năm 2003 đến nay, nhất là trong năm 2005 và đầu năm 2006, trên địa bàn tỉnh thường xuyên xảy ra nhiều vụ mất cắp thiết bị điện trên lưới điện, phổ biến là các vụ lấy cắp dây nối đất tại các trạm biến áp, cắt đường dây hạ áp đang mang điện, lấy cắp thanh giằng các trụ sắt trên các tuyến đường dây trung áp 15 kV, lấy cắp cáp TBA, gây thiệt hại gần 450 triệu đồng.
Các vật tư mất cắp đều là những vật tư quan trọng, mức độ nguy hiểm lớn, có khả năng gây chết người và gây mất an toàn cho việc cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất của nhân dân, doanh nghiệp, nhất là một số vụ xảy ra tại khu kinh tế mở Chu Lai gây ảnh hưởng hoạt động của các doanh nghiệp và ảnh hưởng môi trường đầu tư.
Ðiều đáng nói là các vụ trộm cắp xảy ra trong thời gian dài và trên diện rộng, nhiều vụ xảy ra liên tục, nhiền lần trên cùng địa bàn, song do không được phát hiện và ngăn chặn kịp thời, việc xử lý chưa nghiêm, cho nên nhiều đối tượng trộm cắp tỏ ra coi thường pháp luật và tiếp tục phạm tội.
Trao đổi ý kiến với chúng tôi, Trưởng phòng An ninh điều tra Công an Quảng Nam Nguyễn Xuân Tiền cho rằng: Trong tổng số 91 vụ cắt phá đường dây thông tin liên lạc trong mười tháng qua trên địa bàn tỉnh, cơ quan công an đã làm rõ được 29 vụ với 35 đối tượng, trong đó đã khởi tố điều tra bốn vụ với 13 đối tượng. Các đối tượng phạm pháp mà cơ quan công an điều tra bắt được phần lớn là thanh niên, thiếu niên hư hỏng, bỏ học không có việc làm, thậm chí có nhiều em là học sinh đang học THPT và THCS, cho nên cơ quan công an chỉ cảnh cáo giáo dục và xử lý hành chính.
Trung tá Nguyễn Ðức Chỉ, Phó trưởng Công an huyện Ðiện Bàn cho biết: Trong gần một năm qua, trên địa bàn huyện xảy ra hơn 20 vụ trộm cắp dây điện, bao gồm điện dân dụng, cáp điện thoại, cáp điện cao thế... gây thiệt hại khoảng 200 triệu đồng. Công an huyện đã điều tra làm rõ 12 vụ gồm 58 đối tượng, trong đó đang khởi tố điều tra và xử lý nghiêm 11 bị can trong vụ án trộm cắp dây điện thành phẩm và phế phẩm của Công ty Việt Hàn tại Khu công nghiệp Ðiện Nam - Ðiện Ngọc trị giá gần 100 triệu đồng vào ngày 30-8-2006.
Phần lớn các vụ trộm cắp vật tư thiết bị của ngành điện và bưu điện thường xảy ra vào ban đêm, ở những địa bàn xa khu dân cư, vắng vẻ, do đó công tác điều tra phát hiện của các cơ quan chức năng gặp khó khăn. Hiện nay, giá lõi đồng tăng, các đại lý kinh doanh phế liệu phát triển mạnh nhưng chưa được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ cho nên các đại lý trở thành nơi tiêu thụ vật tư ăn cắp của bọn xấu. Nhiều tuyến dây cáp, dây điện thoại mắc thấp lại đi qua nhiều khu vực trống vắng trong khi công tác quản lý của các cơ quan chức năng còn lỏng lẻo đã tạo thuận lợi cho tội phạm dễ dàng lấy cắp.
Công tác thực hiện quy chế phối hợp giữa ngành công an với ngành điện lực và bưu điện trong việc bảo vệ an toàn đường dây chưa được chặt chẽ, thường xuyên; công tác tuyên truyền giáo dục và phát động phong trào quần chúng tham gia quản lý, ngăn ngừa, phòng, chống tội phạm bảo vệ an toàn hệ thống mạng lưới điện, bưu chính - viễn thông chưa được các cơ quan chức năng quan tâm đúng mức. Khi phát hiện xử lý không nghiêm, chưa mang tính răn đe, giáo dục, do vậy nhiều đối tượng coi thường pháp luật và tiếp tục phạm tội.
Ðể bảo đảm an toàn cho các công trình của ngành điện và bưu điện, đề nghị các cơ quan chức năng ở Quảng Nam, nhất là lực lượng công an và các đơn vị chủ quản tăng cường các biện pháp tuần tra kiểm soát để ngăn chặn và xử lý nghiêm các đối tượng trộm cắp vật tư thiết bị điện, bưu điện, bảo vệ tài sản Nhà nước, góp phần ổn định trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.
Phan Văn