Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã và đang nỗ lực đổi mới tiết mục, dàn dựng các chương trình, vở diễn thử nghiệm, mời gọi các nghệ sĩ quốc tế đến biểu diễn... nhằm chinh phục công chúng hiện đại.
Những động tác uốn dẻo, thăng bằng có độ khó cao đã làm nên thương hiệu cho Nghệ sĩ xiếc Nguyễn Hồng Trúc Vi (Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam, Thành phố Hồ Chí Minh).
Ngày 16/1, tại Hà Nội, Liên đoàn Xiếc Việt Nam kỷ niệm 69 năm Ngày thành lập (16/1/1956-16/1/2025), với sự tham dự của đông đảo các thế hệ cán bộ, nhân viên, nghệ sĩ của Liên đoàn. Đây cũng là sự kiện đánh dấu sự ra mắt Trung tâm nghệ thuật biểu diễn tọa lạc ngay cạnh Rạp xiếc Trung ương (67-69 Trần Nhân Tông, Hà Nội).
Hình thành trên cơ sở năng khiếu và khả năng cá nhân, đồng thời được đào tạo trong môi trường chuyên nghiệp, các tài năng mới có thể thăng hoa, tỏa sáng. Ở Việt Nam, trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, việc phát hiện, đào tạo nhân lực tài năng trẻ đang gặp nhiều khó khăn, được ví như “đãi cát tìm vàng”, luôn đối mặt nguy cơ đứt nguồn, thiếu hụt.
Những ngày này, các nghệ sĩ Liên đoàn Xiếc Việt Nam đang nỗ lực tập luyện để kịp ra mắt khán giả những chương trình nghệ thuật ấn tượng, giúp nối dài cảm hứng tự hào về lịch sử vẻ vang của dân tộc.
Tung ra hàng chục chương trình biểu diễn mới trong năm, sẵn sàng dàn dựng những sản phẩm xiếc chuyên đề theo đơn đặt hàng của từng đơn vị, tiếp thu góp ý từ khách hàng để điều chỉnh theo hướng hoàn thiện hơn..., đó là hàng loạt nỗ lực của Liên đoàn Xiếc Việt Nam khi cố gắng chuyển mình để chinh phục ngày càng nhiều đối tượng công chúng.
Lần đầu tiên tại Việt Nam và cũng là lần đầu của châu Á, sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt có sự song hành xuyên suốt và đậm đặc của rock và xiếc. Tại cuộc gặp gỡ báo chí chiều 22/9, Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã giới thiệu về chương trình này với tên gọi “Thiên thần lên núi”, ra mắt công chúng vào tối 13 và 14/10, tại Rạp Xiếc Trung ương, Hà Nội.
Nghệ sĩ Nhân dân Tống Toàn Thắng, tân Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam vừa giới thiệu hơn 20 chương trình xiếc đặc sắc biểu diễn trong năm 2023 tại Hội nghị khách hàng do Liên đoàn tổ chức ngày 22/2 tại Rạp Xiếc Trung ương, Hà Nội.
Nếu chỉ biết đến mèo với những biệt tài quen thuộc như trèo cây, bắt chuột, nhìn xuyên trong bóng đêm, thì khi đến Liên đoàn Xiếc Việt Nam, nhiều người sẽ rất ngạc nhiên khi thấy mèo hóa thân thành những nghệ sĩ xiếc thực thụ. Chào đón năm mới Quý Mão, xiếc mèo đang trở thành "đặc sản" nghệ thuật đắt show được nhiều khán giả yêu thích.
Nhận lời mời của Hiệp hội Xiếc Mông Cổ, đoàn Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh gồm 4 thành viên do ông Lê Ích Diễn, Giám đốc Nhà hát làm Trưởng đoàn đã tới Thủ đô Ulaanbaatar, Mông Cổ, tham gia Lễ hội Xiếc quốc tế “Bravo” được tổ chức từ ngày 21/10 đến ngày 30/10/2022.
Tối 22-4, tại Rạp Xiếc Trung ương, Hà Nội, Cuộc thi Tài năng Xiếc toàn quốc năm 2021 đã chính thức khai mạc. Cuộc thi do Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Trường trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam tổ chức.
Ngày 1-4, tại Hà Nội, Nhà hát Cải lương Việt Nam phối hợp Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức khởi công vở diễn “Thượng Thiên Thánh Mẫu”. Đây là tác phẩm thứ hai thuộc dự án “Huyền sử Việt” do hai đơn vị kết hợp thực hiện với sự pha trộn của ngôn ngữ nghệ thuật cải lương và xiếc.