Xét xử vụ án Nguyễn Văn Hải và đồng bọn mua bán trái phép heroin

Hải "luận" (trái)
và Lệ "mập".
Hải "luận" (trái) và Lệ "mập".


Ngoài tội mua bán trái phép các chất ma túy, các bị cáo Nguyễn Văn Hải, Hồ Anh Tuấn, Trần Văn Lệ (Lệ Mập) còn bị truy tố tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tội sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận của cơ quan, tổ chức.

Cáo trạng của Viện KSND thành phố Hồ Chí Minh, công bố tại tòa, nêu rõ: Tháng 3-1998, tại xã Hưng Long (Hưng Nguyên, Nghệ An), Nguyễn Văn Hải mua của một đối tượng là Lê Văn An hai bánh heroin, trọng lượng 700 gam với giá 6.000 USD/bánh, sau đó bán lại cho Nguyễn Xuân Hương (Hương du) với giá 7.000 USD/bánh. Hương vận chuyển  số heroin này bán cho Phạm Văn Cường ở phường Tam Hiệp (TP Biên Hòa, Ðồng Nai) với giá 8.000 USD/bánh. Ðến tháng 2-2000, cũng tại Nghệ An, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Xuân Hương lại mua của một đối tượng khác là Ðồng Sỹ Sơn 6 bánh heroin, trọng lượng 2,1 kg, rồi thuê Nguyễn Văn Dung, vận chuyển vào tỉnh Ðồng Nai để bán cho Phạm Văn Cường. Trong thời gian này, Hải, Hương còn mua của đối tượng Lâm Hóa 8  bánh heroin khác rồi cũng thuê Dung chuyển vào tỉnh Ðồng Nai bán tiếp cho Phạm Văn Cường. Sau hai lần vận chuyển thuê, Dung được Hải, Hương trả 18 triệu đồng tiền công.

Khi các tên Lê Văn An, Ðồng Sỹ Sơn, Nguyễn Xuân Hương bị bắt, Hải trốn khỏi nơi cư trú. Trong thời gian lẩn trốn, Hải không những không từ bỏ các hành vi phạm pháp mà còn tích cực móc nối với Nguyễn Viết Dũng (Dũng lừng) và các đối tượng khác tổ chức nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy với mức độ ngày càng lớn hơn, táo bạo hơn.

Xét xử vụ án Nguyễn Văn Hải và đồng bọn mua bán trái phép heroin ảnh 1

Ðầu năm 2001, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Viết Dũng (ảnh bên)  móc nối, tổ chức một đường dây mua bán heroin với một đối tượng người Cam-pu-chia tên là Xỏi. Ðịa điểm giao hàng tại tỉnh Tây Ninh, trả tiền thông qua Huỳnh Yên Pênh bằng phương thức chuyển lậu ngoại tệ qua biên giới. Ðể nhận hàng, Hải, Dũng thuê Nguyễn Văn Hải (Hải xất), Lê  Ngọc Anh dùng xe ô-tô du lịch lên Tây Ninh vận chuyển heroin về TP Hồ Chí Minh. Sau 10 chuyến vận chuyển, Hải, Dũng đã mua của Xỏi tổng cộng 190 bánh, trọng lượng là 66,5 kg heroin. Trong thời gian này, bằng việc mua heroin dạng bánh đem về xay nát, pha trộn thêm các chất độn khác rồi lại ép thành bánh, và qua nhiều nguồn hàng khác nữa, Hải, Dũng đã bán cho các đối tượng là Phạm Văn Hạnh, Phạm Văn Cường, Võ Anh Tuấn tổng cộng 201 bánh heroin, trong đó Phạm Văn Hạnh mua 102 bánh, Phạm Văn Cường mua 81 bánh.

Xét xử vụ án Nguyễn Văn Hải và đồng bọn mua bán trái phép heroin ảnh 2

Lệ "Mập" cùng chiếc xe chuyên chở "hàng".

Ðầu năm 2002, Nguyễn Văn Hải về Nghệ An móc nối, mua bán heroin với Trần Văn Hợi; giao cho Trần Văn Lệ vận chuyển vào TP Hồ Chí Minh. Từ tháng 7 đến tháng 11-2002, Hải và Lệ tổ chức 6 lần vận chuyển tổng cộng 515 bánh heroin từ Nghệ An vào TP Hồ Chí Minh bán cho Hoàng Thị Thủy để tiêu thụ tại địa bàn thành phố.

Từ tháng 11-2002 đến tháng 5-2003, Nguyễn Văn Hải móc nối, tám lần mua của Nguyễn Ðình Hoành với số lượng tổng cộng là 649 bánh, trọng lượng 227,15 kg heroin...

Như vậy, trong thời gian từ tháng 3-1998 đến ngày bị bắt (21-8-2003), Nguyễn Văn Hải và đồng bọn đã mua trái phép tổng cộng 2.354 bánh heroin với tổng trọng lượng là 823,9 kg. Trong đó Nguyễn Văn Hải đã trực tiếp tham gia mua bán, vận chuyển 1.495  bánh, tương đương 523,25 kg heroin; Nguyễn Viết Dũng trực tiếp tham gia mua bán 1.531 bánh (635,85 kg); Trần Văn Lệ tham gia mua bán 583 bánh (204,5 kg); Phạm Văn Hạnh tham gia mua bán 814 bánh (284 kg). Các bị cáo còn lại đều tham gia mua bán, vận chuyển heroin với số lượng từ 1,4 kg đến hàng trăm kg.

Ðây là vụ án ma túy  lớn nhất ở các tỉnh phía nam từ trước đến nay. 28 bị cáo trong tổng số 29 bị cáo bị Viện KSND thành phố Hồ Chí  Minh truy tố về tội mua bán trái phép các chất ma túy theo điểm b, khoản 4, Ðiều 194 Bộ luật Hình sự. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã trưng bày nhiều tang vật của vụ án bao gồm gần 200 bánh heroin; 700 gam heroin dạng bột; các dụng cụ dùng để ép heroin bột thành bánh; năm khẩu súng ngắn, 64 viên đạn, hai quả lựu đạn... tịch thu của các bị cáo khi tiến hành bắt giữ, khám xét.

Dự kiến, ngày 27-1, tòa tuyên án.

PV

Có thể bạn quan tâm