Đây là một trong số các vụ án ma túy có số lượng lớn nhất từ trước đến nay với tổng số gần 70 bánh heroin, 44 cây, hai chỉ, chín túi heroin (tương đương khoảng 26.560 gram heroin), 4,8 kg thuốc phiện và 764 viên ma túy tổng hợp (bằng 70,76 gram Methamphetamin).
Đường dây này : Sồng A Gia (47 tuổi, trú tại bản Tà Dê, Lóng Luông, Mộc Châu, Sơn La) cùng 15 đồng phạm khác, bao gồm: Đinh Mạnh Cường, Trần Ngọc Hoan, Giàng A Thào, Đỗ Văn Lạc, Khuất Thị Hoa, Trịnh Văn Hòa, Nguyễn Ngọc Khánh, Trần Thị Hương, Đặng Đình Hùng, Bùi Thị Thơm, Trịnh Thị Hằng, Trịnh Thị Hải Hà, Vũ Văn Nội, Nguyễn Thị Bích Ngọc và Gư A Sông (quốc tịch Lào).
Ngoài Gư A Sông, trong vụ án còn một số đối tượng người Lào khác nhưng cơ quan điều tra không đủ điều kiện xác minh, làm rõ.
Đường dây mua bán “cái chết trắng”
Ngày 29-8-2003, Công an huyện Thanh Trì đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Đinh Mạnh Cường (sinh năm 1964, trú tại tiểu khu 10, thị trấn Mộc Châu, Sơn La) và Nguyễn Ngọc Khánh (sinh năm 1966, ở tại phường Vĩnh Hưng quận Hoàng Mai, Hà Nội). Ở nhà Khánh, cơ quan công an đã thu giữ được bảy túi nylon đựng bột màu trắng, qua giám định là bột heroin cân nặng gần 177 gram, 66 triệu đồng, hai điện thoại di động và một số vật chứng khác.
Tại cơ quan điều tra, Khánh đã khai nhận số heroin nói trên là của Cường bán cho Khánh. Nguồn gốc ma túy là do Cường mua từ Sồng A Gia. Thi hành lệnh bắt, khám xét nhà Sồng A Gia đã thu giữ 29 bánh và chín túi bột màu trắng (qua giám định đã kết luận cả hai đều là heroin, cân nặng 11.250 gram) cùng 764 viên nén màu đỏ và màu xanh (qua giám định là Methamphetamin nặng tổng số 70,16 gram), hai cân tiểu ly có dính heroin, một khẩu súng, 13 viên đạn cùng một số vật chứng có liên quan khác.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã phát hiện đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng với nhiều đối tượng tham gia hình thành một đường dây mua bán ma túy khép kín từ Lào sang Việt Nam qua đường Mộc Châu (Sơn La) rồi đưa về Hà Nội tiêu thụ với số lượng rất lớn. Hành vi phạm tội của bọn chúng diễn ra trong một thời gian dài từ năm 2000 đến năm 2004 trên địa bàn rộng, có liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố.
Với vai trò là người cầm đầu Sồng A Gia đã câu kết với các đối tượng người Lào (trong đó có Gư A Sông) để mua heroin với giá 3.500 USD/bánh (tương đương 350 gram). Sau đó y bán lại cho các đối tượng và bọn chúng mua bán lại của nhau để “ăn" chênh lệch từ 3-6 triệu đồng/bánh hoặc từ 1-3 triệu đồng/cây heroin (tương đương 37,5 gram, và bằng 10 chỉ). Các đối tượng sử đụng điện thoại di động, dùng mật khẩu và tiếng "lóng" để liên hệ với nhau. Sồng A Gia tham gia mua bán nhiều nhất, 4,8 kg thuốc phiện, 764 viên ma túy tổng hợp và 63 bánh, 44 cây, 2 chỉ, 9 túi heroin (cân nặng 24.807 gram heroin). Kế tiếp là Đinh Mạnh Cường với 21 bánh 27 cây 8 chỉ (bằng 8.392,5 gram heroin), Trần Ngọc Hoan mua bán 8 bánh heroin, Giàng A Thào 7 bánh, Gư A Sông 3 bánh...
Những cặp “thiêu thân”
Bùi Thị Thơm vốn là công nhân Xí nghiệp cầu đường 128, Bộ Giao thông Vận tải. Năm 1990, Thơm nghỉ chế độ về nhà buôn bán lặt vặt và biết Sồng A Gia mua bán ma túy. Vào cuối những năm 90, chồng Thơm là Đinh Mạnh Cường nghiện ma túy nặng. Thiếu tiền, vợ chồng Thơm - Cường đã bàn nhàu đến nhà Sồng A Gia và Giàng A Thảo mua heroin với giá 60 triệu đồng/bánh, rồi đem về Hà Nội bán cho các bị cáo khác lấy lãi. Ban đầu vợ chồng y chỉ mua bán nhỏ giọt, nhưng sau đó "lòng tham vô đáy" đã đẩy vợ chồng y ngày càng dấn sâu vào "đầm lầy tội lỗi" với số lượng lên tới 24 bánh heroin (đối với Cường) và hơn 3 bánh (đối với Thơm).
Cùng bị ra Tòa với vợ chồng Thơm - Cường, có 2 cặp vợ chồng khác là: Đỗ Văn Lạc và Khuất Thị Hoa (đều bị truy tố có hành vi mua bán 6 bánh), Nguyễn Ngọc Khánh và Trần Thị Hương (5 bánh 28 chỉ). Hai chị em ruột là Trịnh Thị Hằng và Trịnh Thị Hải Hà cùng bị truy tố với tổng cộng 25 cây heroin (tương đương 937,5 giam). Tham lợi bất chính, giờ đây, mấy cặp này sẽ cùng nhau “thiêu thân", “thiêu đời".
Phiên tòa dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 23-12.