Xét xử lưu động công khai vụ trộm cắp, phá hủy báo hiệu giao thông đường thuỷ

Các bị cáo sau khi nghe Toà tuyên án
Các bị cáo sau khi nghe Toà tuyên án

Theo hồ sơ vụ án, từ đầu năm 2008  đến nay, chúng đã câu kết với nhau tiến hành cậy, phá 23 hòm chứa ắc qui, lấy mất 22 bình ắc qui tại 17 cột báo hiệu; 01 bộ cầu thang sắt; 03 bộ cửa sắt ra vào; 08 bộ cửa hoa sắt nhà đèn tại khu vực ngã ba sông Đào Hạ Lý và sông Cấm (còn gọi là ngã ba xi măng). Tài sản lấy được chúng đem bán cho các điểm thu mua sắt vụn ở Hải Phòng để lấy tiền tiêu sài. Đến ngày 4-5-2008, khi chúng đang thực hiện vụ trộm cắp tại vị trí cột báo hiệu số 83 thì bị phát hiện và bị bắt.

Đây chính là thủ phạm nhiều vụ trộm cắp, đập phá báo hiệu trên tuyến đường thuỷ nội địa sông Lạch Tray (từ km6 đến km 22) thuộc địa bàn các xã Bát Tràng; Trường Thành; Trường Thọ - huyện An Lão; xã Quốc Tuấn; An Hòa - huyện An Dương; phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng - TP Hải Phòng đã được Cơ quan An ninh điều tra - CA Hải Phòng khám phá và bắt giữ ngày 4-5-2008.

Tại phiên toà, các bị cáo tỏ ra ăn năn, hối lỗi thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình nên được hưởng một số tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, theo quy định tại Điểm p, Khoản 1, Điều 46, Bộ luật Hình sự.

Do tính chất nghiêm trọng của vụ án,Hội đồng xét xử tuyên phạt: Bị cáo Nguyễn Văn Chức: 9 năm tù và bồi thường 7 triệu đồng; Phạm Quang Hải: 5 năm tù và bồi thường 1 triệu đồng; Nguyễn Mạnh Cường 4 năm tù và bồi thường 1 triệu đồng, tính từ ngày bị bắt về tội “phá huỷ công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia”. Vụ án đã được đông đảo nhân dân tham dự đồng tình.

Bị can Lê Văn Tuấn sau khi gây án bỏ trốn, Cơ quan điều tra đã có quyết định truy nã khi nào bắt được xử lý sau.

Có thể bạn quan tâm