Xét xử bảy trọng tài về tội nhận và môi giới hối lộ

Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa

Hai bị can Lê Văn Cường (Trưởng đoàn bóng đá đội Tôn Hoa Sen - Cần Thơ, nguyên Giám đốc Sở Thể dục - Thể thao Cần Thơ) và Vũ Tiến Thành (Huấn luyện viên phó Câu lạc bộ Ðông Á - Thép Pomina) bị xét xử với tội danh đưa hối lộ.

Vụ án này được phát hiện vào tháng 8-2005, cơ quan công an khởi tố vụ án và bắt giam  trọng tài Lương Trung Việt cùng 17 trọng tài, huấn luyện viên khác về hành vi đưa, nhận và môi giới hối lộ. Sau đó, chín bị can được đình chỉ điều tra hoặc miễn truy tố.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, trọng tài Lương Trung Việt là người cầm đầu, trực tiếp đứng ra nhận và làm môi giới hối lộ, giúp Câu lạc Ðông Á - Thép Pomina móc nối với các trọng tài để điều khiển trận đấu có lợi cho đội bóng này. Trong giải bóng đá hạng nhất quốc gia năm 2005, Lương Trung Việt đã làm môi giới hối lộ, giúp Vũ Tiến Thành quan hệ với một số trọng tài nhờ giúp cho đội Ðông Á - Thép Pomina. Thông qua Lương Trung Việt, Lê Văn Cường nhờ trọng tài Vũ Trọng Chiến giúp đội Tôn Hoa Sen - Cần Thơ. Lương Trung Việt đã nhận 134 triệu đồng của các đội bóng và đã đưa cho các trọng tài 89,8 triệu đồng, còn lại Lương Trung Việt hưởng 44,2 triệu đồng.

PV