Kỳ thi đại học năm 2003, các cơ quan chức năng phát hiện tại địa điểm thi các trường đại học Giao thông vận tải, Thương mại, Học viện Tài chính có một số đối tượng sử dụng giấy chứng minh nhân dân, bằng tốt nghiệp THPT và giấy đăng ký dự thi giả để vào thi hộ, thi kèm cho các thí sinh khác. Ngày 9-7-2003, cơ quan công an phát hiện Ðoàn Văn Giáp (sinh năm 1977) và Ngô Thành Phú (sinh năm 1982), đang vận chuyển nhiều giấy tờ giả, thu giữ 26 phôi bằng, 187 chế bản dấu các trường và cơ quan Nhà nước, 66 bằng các loại, 108 hồ sơ thi vào 18 trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp.
Quá trình điều tra, công an Hà Nội đã làm rõ một đường dây chuyên tổ chức thi kèm, thi hộ vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp với thủ đoạn: làm giả hồ sơ dự thi, đóng dấu và ký giả tên người, đơn vị có trách nhiệm vào các giấy tờ liên quan và dùng giấy tờ giả để thi hộ, thi kèm. Nếu thí sinh đỗ đại học, phải trả cho đường dây này từ 10 triệu đến 30 triệu đồng. Ðối tượng chủ mưu là Ngô Thành Sơn (sinh năm 1980), trú tại khu 5, thị trấn Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh, Giám đốc Công ty cổ phần thương mại địa ốc Hà Nội.
Tòa án tuyên phạt Ngô Thành Sơn 48 tháng tù, Ðoàn Văn Giáp 40 tháng tù, Nguyễn Việt Cường 36 tháng tù cộng với 10 tháng án treo của bản án cũ thành 46 tháng tù; Giáp La Thăng 36 tháng tù, các bị cáo khác bị phạt từ 30 tháng tù giam đến 30 tháng tù cho hưởng án treo.