Chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại nút giao cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên vào Khu công nghiệp Yên Bình (Thái Nguyên).

“Lá chắn” chống dịch Covid-19 ở Thái Nguyên

Là trung tâm kinh tế,  giao thương, giáo dục và y tế ở các tỉnh miền núi phía bắc; tiếp giáp với TP Hà Nội, các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn là những địa phương mà dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng đến nay tỉnh Thái Nguyên vẫn an toàn trước đại dịch. Điều đó có sự đóng góp, hy sinh của lực lượng làm nhiệm vụ ở các chốt kiểm dịch. 

Hệ thống máy xét nghiệm có thể thực hiện mỗi ngày 400 mẫu.

Vĩnh Long vận hành hệ thống xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR

Chiều 29-4, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long, được sự hỗ trợ kỹ thuật của Viện Pastuer TP Hồ Chí Minh, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long đã vận hành hệ thống máy xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR, Đến dự, có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời…

TP Hà Nội sẽ xét nghiệm cho 3.659 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự và 854 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân (tính cả lực lượng dự bị).

Xét nghiệm SARS-CoV-2 cho thanh niên trước khi nhập ngũ

Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, thành phố Hà Nội đã tổ chức xét nghiệm miễn phí SARS-CoV-2 cho tất cả thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự trên toàn thành phố. Các mẫu xét nghiệm sẽ gửi CDC Hà Nội và trả kết quả trong chiều 25-2, bảo đảm lựa chọn công dân nhập ngũ trước ngày giao quân.

Những đối tượng nào tại Hà Nội phải xét nghiệm SARS-CoV-2?

Những đối tượng nào tại Hà Nội phải xét nghiệm SARS-CoV-2?

Nhằm sớm phát hiện các trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 để thực hiện khoanh vùng xử lý ổ dịch, hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch xét nghiệm SARS-CoV-2 cho những trường hợp về từ các khu vực có dịch của Hải Dương và Quảng Ninh.

Đà Nẵng tăng cường xét nghiệm, truy vết Covdi-19 trong cộng đồng.

Đà Nẵng bắt đầu xét nghiệm Covid-19 đại diện hộ gia đình từ 4-9

Từ ngày 4 đến 8-9, thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức xét nghiệm Covid-19 hộ gia đình cho 71.424 hộ chưa được xét nghiệm. Đây là kế hoạch xét nghiệm truy vết mới Đà Nẵng triển khai nhằm phát hiện sớm người mắc Covid-19 trong cộng đồng, đặc biệt những trường hợp mắc bệnh nhưng không có biểu hiện.