Xe ô-tô được phép qua cầu vượt Nguyễn Văn Linh, Hải Phòng

NDO -

NDĐT - Bắt đầu từ 0 giờ sáng 12-3, các loại xe ô-tô sẽ được phép lưu thông qua cầu vượt trên đường Nguyễn Văn Linh vượt đường Hồ Sen - Cầu Rào 2 ở cả hai chiều đường. Đó là thông báo mới nhất của Sở Giao thông vận tải TP Hải Phòng.

Cầu vượt trên đường Nguyễn Văn Linh vượt đường Hồ Sen - Cầu Rào 2.
Cầu vượt trên đường Nguyễn Văn Linh vượt đường Hồ Sen - Cầu Rào 2.

Điều này cũng sẽ góp phần giải quyết tình trạng ách tắc giao thông trên tuyến đường huyết mạch từ các cảng biển Hải Phòng đi Hà Nội, các tỉnh phía bắc và cả nước thường xuyên xảy ra tại đây.

Trước đây, tại khu vực này thường xuyên ách tắc giao thông, nguy hiểm. Từ giữa tháng 5-2018, TP Hải Phòng đã khởi công xây dựng cầu vượt trên đường Nguyễn Văn Linh nhằm cải thiện tình trạng giao thông trên tuyến đường huyết mạch từ các cảng biển Hải Phòng đi Hà Nội, các tỉnh phía bắc và cả nước.

Công trình sẽ góp phần xây dựng trục giao thông kết nối khu vực trung tâm thành phố với Quốc lộ 5, đường Phạm Văn Đồng và khu vực phía nam thành phố, là cửa ngõ chính của thành phố thông thương đi các tỉnh và cả nước theo trục đường ô-tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đường cao tốc ven biển...

Trong thời gian thi công, giao thông trên tuyến đường này càng khó khăn, thường xuyên xảy ra ách tắc… Việc đẩy nhanh thi công công trình và cho ô-tô lưu thông sớm sẽ khắc phục cơ bản tình trạng ách tắc gây bức xúc trong thời gian qua.

Tuy nhiên, hiện tại vẫn cấm người đi bộ và các loại xe mô-tô, xe gắn máy, xe thô sơ, xe đạp, xe đạp thồ, xe người kéo, xe súc vật kéo lưu thông qua cầu vượt và nút giao Nguyễn Văn Linh - Hồ Sen - Cầu Rào 2.