Xe khách tông hai xe máy trên Quốc lộ 1A, hai người thương vong

NDO -

Chiều 23-9, lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an huyện Thống Nhất điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô-tô khách giường nằm loại 45 chỗ và hai xe máy trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Hưng Lộc, khiến hai người thương vong.

Xe ô-tô khách leo lên dãy phân cách giữa Quốc lộ 1A.
Xe ô-tô khách leo lên dãy phân cách giữa Quốc lộ 1A.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ cùng ngày, xe ô-tô khách giường nằm loại 45 chỗ mang BKS 18B-018.58, lưu thông trên Quốc lộ 1A, hướng từ tỉnh Đồng Nai đi TP Hồ Chí Minh. Khi đến đoạn thuộc địa phận xã Hưng Lộc thì mất lái, tông vào hai xe máy mang BKS 50MA-0755 do ông Nguyễn Lân, 78 tuổi, ngụ ấp Lộ 25, xã Hưng Lộc, điều khiển và xe máy mang BKS 60S2-3544 do ông Lê Văn Sạng điều khiển. Tiếp đó, xe ô-tô khách tiếp tục tông sập một đoạn dải phân cách cứng giữa Quốc lộ 1A, rồi nằm vắt lên dải phân cách.

Xe khách tông hai xe máy trên Quốc lộ 1A, hai người thương vong -0
 Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai có mặt điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến ông Lân tử vong tại chỗ, còn ông Sạng bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Ngoài ra, nhiều người trên xe ô-tô khách một phen hoảng loạn.

Tại hiện trường, đầu xe ô-tô khách bị hư hỏng nặng. Hai chiếc xe máy cũng vỡ nát. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Thống Nhất phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ và phân luồng, điều tiết giao thông qua khu vực trên.