Xe khách bị lật trên cao tốc La Sơn-Túy Loan khiến 1 người chết, nhiều người bị thương

NDO - Một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cao tốc La Sơn-Túy Loan, đoạn qua xã Hương Phú, huyện Nam Đông (tỉnh Thừa Thiên Huế) khiến ít nhất 1 người chết, 15 người khác bị thương.
0:00 / 0:00
0:00
Hiện trường xe ô-tô khách chở theo nhiều người bị lật trên cao tốc La Sơn-Túy Loan.
Hiện trường xe ô-tô khách chở theo nhiều người bị lật trên cao tốc La Sơn-Túy Loan.

Đến 22 giờ tối 25/7, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn đang làm rõ vụ tai nạn giao thông trên tuyến cao tốc La Sơn-Túy Loan đoạn qua địa bàn huyện Nam Đông làm 1 người chết, 15 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ 30 phút chiều 25/7, tại Km11+770 đường Hồ Chí Minh đoạn cao tốc La Sơn-Túy Loan thuộc địa phận xã Hương Phú, huyện Nam Đông, xe ô-tô khách 47F-00088 do lái xe Mần Xuân Hoàng (sinh năm 1984, trú tỉnh Đắk Lắk) điều khiển theo hướng bắc-nam, khi đến đoạn đường trên thì bất ngờ mất lái, lật vào vách đá phía núi bên phải, gây tai nạn.

Xe khách bị lật trên cao tốc La Sơn-Túy Loan khiến 1 người chết, nhiều người bị thương ảnh 1

Đến thời điểm hiện tại, có ít nhất 1 người chết, 15 người bị thương.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế và huyện Nam Đông đã có mặt tại hiện trường để thực hiện công tác cứu nạn, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giao thông vận tải và Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ban An toàn giao thông huyện Nam Đông cũng trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn.

Xe khách bị lật trên cao tốc La Sơn-Túy Loan khiến 1 người chết, nhiều người bị thương ảnh 2

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, huyện Nam Đông cùng lực lượng Cảnh sát giao thông có mặt tại hiện trường để chỉ đạo điều tiết giao thông, hỗ trợ người bị nạn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông (tỉnh Thừa Thiên Huế) Trần Quốc Phụng cho biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trời mưa to và đường trơn trượt. “Sau khi xe lật vào vách núi thì nhiều người đã đập kính thoát ra ngoài, một số bị thương. Hàng chục hành khách trên xe gào thét, hoảng sợ. Lực lượng chức năng nhận được tin báo, nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, đưa các nạn nhân đi cấp cứu”, ông Phụng chia sẻ.

Đến 21 giờ tối 25/7, lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cùng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh, Công an huyện Nam Đông phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh đang nỗ lực đưa hành khách tử vong bị mắc kẹt ra khỏi xe; đồng thời, đưa những hành khách bị thương và không bị thương đến bệnh viện để điều trị và kiểm tra sức khỏe.

Xe khách bị lật trên cao tốc La Sơn-Túy Loan khiến 1 người chết, nhiều người bị thương ảnh 3

Hàng chục hành khách đi trên xe ô-tô hoảng sợ sau vụ tai nạn.

Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe khách có tổng cộng 28 người (trong đó, có 24 hành khách, 2 tài xế, phụ xe và chủ xe). Xe này xuất phát từ Hà Tĩnh đi Đắk Lắk.

Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Nam Đông, thông tin bước đầu, vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, 16 người bị thương được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Nam Đông và 1 người bị thương nặng đang được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Sau khi kiểm tra, sơ cứu ban đầu tại Trung tâm Y tế huyện Nam Đông, có 3 nạn nhân nặng được đưa về Bệnh viện Trung ương Huế. Qua kiểm tra, có 2 người bị gãy tay, gãy chân; người còn lại chỉ xây xát nặng. Hiện những hành khách gặp nạn vẫn chưa xác định được danh tính.

Xe khách bị lật trên cao tốc La Sơn-Túy Loan khiến 1 người chết, nhiều người bị thương ảnh 4
Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên cao tốc La Sơn-Túy Loan.

Tối cùng ngày, Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Phó Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Đặng Ngọc Anh đã đến Trung tâm Y tế huyện Nam Đông để thăm hỏi, động viên, chia sẻ với những hành khách bị thương đang điều trị và số hành khách được đưa đến để kiểm tra sức khỏe.

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện nguyên nhân vụ TNGT đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trước mắt, Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ đối với trường hợp nạn nhân tử vong 5 triệu đồng và 2 người bị thương mỗi trường hợp 2 triệu đồng.