Xây dựng “Vành đai mềm” ở Kho K79

Là đơn vị quản lý số lượng lớn vật tư trang bị, lại đóng quân trên phạm vi rộng hàng trăm héc-ta của tỉnh Ðiện Biên, cho nên công tác xây dựng địa bàn an toàn luôn được Ðảng ủy, chỉ huy Kho K79 - Cục Kỹ thuật (Quân khu 2) đặc biệt quan tâm; đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, tổ chức thực hiện để xây dựng “vành đai mềm”, bảo vệ kho từ xa, từ sớm.

Chiến sĩ Kho K79 - Cục Kỹ thuật Quân khu 2 sửa chữa, bảo quản súng.
Chiến sĩ Kho K79 - Cục Kỹ thuật Quân khu 2 sửa chữa, bảo quản súng.

Đại úy Nguyễn Công Minh, Trưởng ban Chính trị Kho K79 chia sẻ, đơn vị đóng quân trên địa bàn với 33 xã, 451 thôn bản, người dân chủ yếu là đồng bào các dân tộc H’Mông, Thái, Tày, Khơ Mú…, điều kiện sinh hoạt và kinh tế còn khó khăn. Bên cạnh đó, do đơn vị đóng quân ở địa điểm du lịch, có nhiều du khách trong và ngoài nước tìm đến tham quan nên tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp. Mặt khác, các thế lực thù địch lợi dụng triệt để vấn đề dân tộc, tôn giáo nhằm kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết trong nhân dân, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.

Làm gì để bảo vệ kho an toàn, để người dân cùng có trách nhiệm xây dựng kho và địa bàn an toàn? Ðó là điều mà Ðảng ủy, chỉ huy kho luôn trăn trở. Do vậy, từ nhiều năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Kho K79 đã dày công vun đắp, tạo dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân. Theo đó, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên của đơn vị không chỉ là người lính làm chuyên môn kỹ thuật đơn thuần, mà mỗi người còn là một chiến sĩ dân vận. Ngoài thời gian làm việc tại các kho, xưởng, cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn thường xuyên gần dân, bám bản để tuyên truyền, vận động bà con chấp hành các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Làm dân vận không kể thời gian, kế hoạch hay làm theo phong trào, mà được tiến hành thường xuyên, liên tục, với phương châm “ở đâu có dân ở đó có công tác dân vận”. Các ban, bộ phận, phân xưởng đều thành lập tổ dân vận hoạt động rất hiệu quả, xây dựng tốt mối quan hệ với các trưởng thôn, bản và cán bộ, công chức địa phương. Nắm chắc tình hình cơ sở hằng ngày, nếu có các vụ việc vi phạm pháp luật hoặc khi có người nước ngoài đến địa bàn, cán bộ, chiến sĩ dân vận được giao phụ trách đều nắm chắc tình hình, diễn biến và có báo cáo đề xuất hướng xử lý giải quyết kịp thời.

Cùng với đó, Kho K79 còn luôn phát huy tốt vai trò của các tổ chức quần chúng như đoàn thanh niên, hội phụ nữ tổ chức kết nghĩa với các trường học, địa phương. Tham mưu đề xuất thành lập cụm liên kết an ninh khu vực gồm các đầu mối cơ quan, đơn vị như: Chính quyền địa phương, công an, quân sự, biên phòng và một số doanh nghiệp... Theo đó hằng tháng, tiến hành luân chuyển địa điểm giao ban cụm liên kết để trao đổi thông tin, nắm tình hình địa bàn, nhất là vào các ngày lễ, Tết. Tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc ở các thôn, bản không đốt các loại pháo hoặc thả đèn trời, đốt nương rẫy gần khu vực kho, để bà con hiểu và coi việc bảo vệ kho chính là giữ gìn an toàn cho quê hương, gia đình mình.

Kể về mối quan hệ đoàn kết quân dân trên địa bàn, Chủ tịch UBND xã Sam Mứn, huyện Ðiện Biên, Lò Văn Thái cho biết, từ nhiều năm nay, cán bộ, chiến sĩ Kho K79 luôn gần gũi, giúp đỡ dân bản về nhiều mặt. Không chỉ trao đổi, làm việc, nắm tình hình, giúp bà con xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, mà cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn tham gia giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao; thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách vào các ngày lễ, Tết. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đơn vị coi địa bàn đóng quân như quê hương thứ hai của mình, coi dân bản như người thân trong gia đình. Chính tình cảm, việc làm thiết thực kể trên đã bồi đắp thêm tình quân dân trên địa bàn ngày càng gắn bó, sâu nặng.

Thượng tá Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Ðảng ủy, Chính trị viên Kho K79 khẳng định: Ðến nay, toàn bộ diện tích kho cơ bản đã xây dựng tường rào bảo vệ, các dãy nhà kho có hệ thống cửa khóa, bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng qua thực tế nhiều năm làm việc, sinh sống trên địa bàn chúng tôi nhận thấy hàng rào bảo vệ an toàn nhất chính là người dân nơi đây. Bởi vậy, đơn vị coi mỗi người dân trên địa bàn đóng quân như là một chiến sĩ bảo vệ kho. Nhờ vào những giải pháp phù hợp và được người dân đồng tình ủng hộ, do vậy nhiều năm qua, Kho K79 - Cục Kỹ thuật Quân khu 2 luôn bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Có thể bạn quan tâm