Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 đến 29/5/2026.

Đây là chuyến thăm đầu tiên đến một nước ASEAN của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới. Diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, chuyến thăm là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước. Chuyến thăm mở ra cơ hội để lãnh đạo cao nhất của hai nước cùng nhau nhìn lại những thành quả gặt hái được trong chặng đường nửa thế kỷ đã qua, đồng thời tạo động lực mới, xung lực mới, đưa quan hệ hợp tác phát triển ở một tầm mức cao hơn, hiệu quả hơn, sâu sắc hơn, đáp ứng lợi ích chung của nhân dân hai nước vì hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Vương quốc Thái Lan Urawadee Sriphiromya tới trình Quốc thư, nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, ngày 18/10/2024. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Vương quốc Thái Lan Urawadee Sriphiromya tới trình Quốc thư, nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, ngày 18/10/2024. (Ảnh: TTXVN)

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường

Có thể khẳng định rằng, với nền tảng quan hệ hữu nghị tốt đẹp, tin cậy chính trị cao và nhiều tiềm năng hợp tác rộng mở, chuyến thăm lần này sẽ tạo thêm động lực mới để đưa quan hệ Việt Nam-Thái Lan phát triển mạnh mẽ hơn nữa, hướng tới những tầm cao mới trong thời gian tới. 

Nhân dân Thái Lan rất kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người từng có thời gian gắn bó với Thái Lan trong quá trình đi tìm đường cứu nước. Bài viết mới đây đăng trên tờ The Nation Thailand với tiêu đề “Từ di sản Hồ Chí Minh đến Đối tác chiến lược toàn diện” nhấn mạnh, di sản nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nền tảng quan trọng, góp phần hình thành và phát triển tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Tuy thời gian không dài, Người đã để lại những kỷ niệm đẹp đẽ, được kiều bào và nhân dân Thái Lan ghi nhớ với lòng tôn kính và quý trọng sâu sắc.

Du khách tham quan Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Udon Thani, Thái Lan. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Du khách tham quan Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Udon Thani, Thái Lan. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Từ dấu ấn lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ lãnh đạo và người dân hai nước đang tiếp nối truyền thống tốt đẹp, cùng chung tay vun đắp tình hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước. Thời gian qua, hoạt động giao lưu nhân dân luôn đóng vai trò rất quan trọng, là nền tảng cơ bản để xây dựng tình hữu nghị giữa hai quốc gia. Các hoạt động giao lưu nhân dân Việt Nam-Thái Lan đã góp phần tăng sự hiểu biết, đưa mối quan hệ nhân dân hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, gần gũi, gắn bó, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân và góp phần thắt chặt quan hệ láng giềng, hữu nghị truyền thống giữa hai quốc gia.

Hợp tác du lịch, văn hóa, giao lưu nhân dân phát triển tốt. Năm 2025, có hơn 660.300 khách du lịch Việt Nam thăm Thái Lan và gần 458.000 khách Thái Lan đến Việt Nam. Thái Lan đang thúc đẩy sáng kiến hợp tác du lịch “Sáu quốc gia, Một điểm đến”. Hiện có 20 tỉnh, thành phố của Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác/kết nghĩa với các địa phương Thái Lan.

Lễ khai trương đường bay thẳng từ sân bay quốc tế Don Mueang ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) tới sân bay quốc tế Đà Nẵng (Hà Nội) của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), ngày 29/11/2023. (Ảnh: TTXVN)

Lễ khai trương đường bay thẳng từ sân bay quốc tế Don Mueang ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) tới sân bay quốc tế Đà Nẵng (Hà Nội) của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), ngày 29/11/2023. (Ảnh: TTXVN)

Chính phủ Thái Lan đang hỗ trợ các trường đại học của Việt Nam giảng dạy tiếng Thái, gồm: Đại học Quốc gia Hà Nội (Trường đại học Ngoại ngữ, Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Trường đại học Hà Nội), Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn) và Đại học Đà Nẵng. Thái Lan cũng cung cấp nhiều học bổng dài hạn và ngắn hạn để đào tạo tiếng Thái cho sinh viên, giảng viên Việt Nam tại Thái Lan.

Hiện Việt kiều tại Thái Lan có khoảng hơn 100.000 người, sống rải rác trên khắp Thái Lan, song tập trung chủ yếu ở các tỉnh vùng đông bắc. Số lượng lưu học sinh và sinh viên Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại Thái Lan dao động khoảng 2.000 đến 3.000 người. Chính phủ Thái Lan đã công nhận địa vị pháp lý của cộng đồng Việt kiều trong cư trú và làm việc. Tại một số địa phương, Việt kiều có vai trò, vị trí và uy tín nhất định trong xã hội. Cộng đồng Việt kiều tại Thái Lan có truyền thống cách mạng, yêu nước, tôn kính Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng về quê hương, đất nước và có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất và xây dựng đất nước.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng có cuộc gặp gỡ Ban Chấp hành Hội Người Việt tỉnh Chiang Mai cùng hơn 120 kiều bào Việt Nam, ngày 27/11/2025. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng có cuộc gặp gỡ Ban Chấp hành Hội Người Việt tỉnh Chiang Mai cùng hơn 120 kiều bào Việt Nam, ngày 27/11/2025. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Thái Lan là một trong những quốc gia láng giềng gần gũi của Việt Nam, cùng là thành viên của cộng đồng ASEAN. Thái Lan coi trọng củng cố và phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp với Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng

Có thể nói đến ngày nay, mối quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan đang phát triển trên tất cả các lĩnh vực đúng như khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện mà hai nước đã chính thức thiết lập vào tháng 5/2025.

Thời gian qua, hai bên triển khai đều đặn các hoạt động tiếp xúc cấp cao. Theo Đại sứ Phạm Việt Hùng, hai nước có tới 10 cơ chế hợp tác và đối thoại trên tất cả các lĩnh vực, ngoại giao, quốc phòng, an ninh và các lĩnh vực hợp tác kinh tế khác. Hai nước cũng có hơn 20 cặp địa phương có mối quan hệ hợp tác với nhau qua các văn bản ghi nhớ (MOU).

Kinh tế là điểm sáng nổi bật trong quan hệ song phương. Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Năm 2025, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 22,1 tỷ USD, tăng 9% so với mức năm 2024. Trong 4 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 8,6 tỷ USD, tăng 24% so với mức cùng kỳ năm 2025. Các mặt hàng xuất khẩu có giá trị lớn của Việt Nam gồm điện thoại, máy tính, sản phẩm điện tử và các loại linh kiện; máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải và phụ tùng; sản phẩm hóa chất; sắt thép, dầu thô, hàng dệt may, rau quả, thủy sản... Các mặt hàng nhập khẩu có giá trị lớn từ Thái Lan gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; ô-tô nguyên chiếc; hàng điện gia dụng và linh kiện; máy móc, thiết bị và phụ tùng; linh kiện, phụ tùng ô-tô; chất dẻo nguyên liệu, kim loại, hóa chất...

Về đầu tư, Thái Lan hiện có 797 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 15,4 tỷ USD, đứng thứ 8 trong tổng số các quốc gia có đầu tư tại Việt Nam và đứng thứ 2 trong số các nước ASEAN có đầu tư vào Việt Nam. Nhà đầu tư Thái Lan đầu tư chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, sản xuất, điện gió, hóa dầu, kinh doanh bất động sản, bán buôn và bán lẻ. Việt Nam có khoảng hơn 20 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Thái Lan, tổng vốn đăng ký khoảng 40 triệu USD. Các dự án chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, kinh doanh bất động sản và bán buôn bán lẻ.

Hai bên đang thúc đẩy xây dựng các nội dung cụ thể nhằm triển khai Chiến lược “Ba Kết nối”: Kết nối chuỗi cung ứng; Kết nối doanh nghiệp và các địa phương hai nước; Kết nối các chiến lược tăng trưởng bền vững.

Về hợp tác quốc phòng-an ninh, hai bên duy trì hiệu quả các cơ chế song phương (Đối thoại cấp cao về Phòng chống tội phạm và hợp tác an ninh, Đối thoại chính sách quốc phòng); phối hợp chống tội phạm xuyên quốc gia, đào tạo, hợp tác không quân, hải quân; duy trì tuần tra chung trên biển…

Ngày 18/5/2026, tàu quân sự HTMS Prachuap Khiri Khan của Hải quân Thái Lan do Chuẩn Đô đốc Thaveesak Thongnam, Phó Tư lệnh Vùng 1 Hải quân Hoàng gia Thái Lan làm Trưởng đoàn, cập bến cảng quốc tế Nhà Rồng-Khánh Hội, Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 18 đến 23/5, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan (1976-2026). (Ảnh: TTXVN)

Ngày 18/5/2026, tàu quân sự HTMS Prachuap Khiri Khan của Hải quân Thái Lan do Chuẩn Đô đốc Thaveesak Thongnam, Phó Tư lệnh Vùng 1 Hải quân Hoàng gia Thái Lan làm Trưởng đoàn, cập bến cảng quốc tế Nhà Rồng-Khánh Hội, Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 18 đến 23/5, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan (1976-2026). (Ảnh: TTXVN)

Trong lĩnh vực lao động, hai bên đang thúc đẩy ký mới Thỏa thuận tuyển dụng lao động (ký năm 2015) nhằm tạo cơ chế cho lao động phổ thông của Việt Nam được tiếp nhận sang làm việc tại Thái Lan.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thái Lan lần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có các cuộc hội kiến, hội đàm với các vị lãnh đạo cao nhất của Thái Lan. Các cuộc tiếp xúc này có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, tạo tiền đề và nền tảng rất vững chắc cho các cơ quan và nhân dân hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác, giao lưu trong thời gian tới. Chuyến thăm cũng là dịp để các doanh nghiệp của Việt Nam và Thái Lan gặp gỡ, tiếp xúc và trao đổi để tìm cơ hội, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, cũng như là các lĩnh vực kinh tế khác.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường

Chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là chuyến thăm đầu tiên đến một nước ASEAN của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trên cương vị mới, đồng thời diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước vừa được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Ngày xuất bản: 26/5/2026

Chỉ đạo thực hiện: Chu Hồng Thắng - Phạm Trường Sơn

Nội dung: Minh Hằng - Nguyễn Hà

Trình bày: Hòa An

Nguồn tư liệu: Theo Bộ Ngoại giao, TTXVN