Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đón bằng công nhận đạt chuẩn mức 1

NDO - Sáng 25/2, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn mức 1.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao Bằng công nhận Trường Chính trị chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị tỉnh Nghệ An.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao Bằng công nhận Trường Chính trị chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị tỉnh Nghệ An.

Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; cùng đại biểu nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Trong hành trình vẻ vang của công tác “huấn luyện cán bộ”, với bề dày truyền thống 77 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An vinh dự là một trong hai trường đầu tiên của cả nước được Hội đồng thẩm định Trung ương đồng ý công nhận là Trường đạt chuẩn mức 1 theo Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn.

Đây là kết quả của sự đổi mới mạnh mẽ, toàn diện các mặt công tác; chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức; hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn...

Trường Chính trị tỉnh Nghệ An hiện được đánh giá là một trong ba trường chính trị trên cả nước có chất lượng đội ngũ “mạnh và vững”, với 4 chỉ tiêu vượt chuẩn mức 1 về tiêu chí cán bộ, viên chức. Hiện nay, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đã đạt 55/55 chỉ tiêu, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt theo tiêu chuẩn mức 1.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, đây là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa không chỉ đối với trường chính trị tỉnh Nghệ An, hệ thống chính trị tỉnh mà còn đối với hệ thống các trường chính trị của cả nước.

Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đón bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, phát biểu.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu trong thời gian tới cần kế thừa những kết quả đã đạt được, trở thành một động lực mới để cổ vũ tập thể cán bộ, giảng viên nhà trường tiếp tục phấn đấu, vươn lên để có những kết quả tốt đẹp hơn nữa. Đặc biệt, cần đưa ra những tiêu chí đã được công nhận biến thành những hành động thực tế, thấm sâu vào môi trường giảng dạy, học tập của nhà trường.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tin tưởng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An có thể đạt chuẩn mức 2 trước tiến độ mà Đề án xác định năm 2028.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục chỉ đạo, ủng hộ, quan tâm tạo điều kiện về mọi mặt để trường đạt được mục tiêu thành Trường Chính trị đạt chuẩn mức 2 sớm nhất.

Cùng với Trường Chính trị Nghệ An, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng mong muốn các trường chính trị trong cả nước tiếp tục cố gắng, vượt qua mọi khó khăn, phát triển mạnh mẽ sớm hoàn thành mục tiêu trở thành trường chính trị đạt chuẩn, để thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán bộ không chỉ có phẩm chất mà còn năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, nhân dân giao; xứng đáng với vị thế trường Đảng tại địa phương.

Chúc mừng niềm vinh dự của nhà trường, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đề nghị Trường Chính trị tiếp tục bám sát quy định, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương về trường chính trị chuẩn; rà soát toàn bộ các công việc, nhiệm vụ đã và đang triển khai, xây dựng phương hướng, lộ trình thực hiện cụ thể, khoa học để sớm hoàn thiện và đạt chuẩn mức 2 bền vững.

Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đón bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 ảnh 2

Các đại biểu tham quan gian trưng bày hình ảnh hoạt động của Trường Chính trị tỉnh Nghệ An.

Trong đó, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ, tâm huyết, tận tụy, có phong cách nhà giáo chuẩn mực và vốn sống phong phú để đảm đương trọng trách thực hiện “công việc gốc” của Đảng, người làm nhiệm vụ “huấn luyện” cán bộ; Tập trung đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, năng lực thực hành, trang bị tư duy, phương pháp làm việc khoa học nhằm giải quyết có hiệu quả các vấn đề đặt ra trong thực tế công tác;

Đồng thời, quan tâm thực hiện hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn uy tín và chất lượng, phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển, hội nhập của tỉnh; thiết thực tạo đà, điểm tựa vững chắc, cho những chặng đường nối tiếp để xây dựng trường đạt chuẩn mức 2 trong thời gian tới.